05/08/2023 17:28 GMT+7

Hải quân đỡ đầu con ngư dân 4 tỉnh Nam Trung Bộ

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” nhằm hỗ trợ con ngư dân dưới 18 tuổi, mồ côi, có cha mẹ bị bệnh tật, tai nạn… thuộc 4 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

35 con em ngư dân được lực lượng hải quân nhận đỡ đầu - Ảnh: MINH CHIẾN

35 con em ngư dân được lực lượng hải quân nhận đỡ đầu - Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều 5-8, tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng với các đơn vị hải quân đóng trên địa bàn 4 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận tổ chức lễ công bố quyết định "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân".

Hoạt động này của lực lượng hải quân góp phần giúp đỡ, chia sẻ khó khăn cùng các gia đình ngư dân, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển khai thác gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hải quân hỗ trợ hằng tháng cho con ngư dân

Trước đó, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân và các đơn vị trực thuộc đã phối hợp với địa phương rà soát, lựa chọn con ngư dân ở tuổi vị thành niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nhận đỡ đầu. 

Sau khi được lựa chọn, các đơn vị hải quân trong khu vực tự nguyện tham gia hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng con ngư dân được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng đến trưởng thành, đủ khả năng tự lập, góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình ngư dân.

Các con em ngư dân được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng - Ảnh: MINH CHIẾN

Các con em ngư dân được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng - Ảnh: MINH CHIẾN

Cụ thể hoạt động đỡ đầu gồm chăm sóc, hỗ trợ cho con ngư dân, đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày của các cháu (trao tặng sách vở, dụng cụ học tập... và nhu yếu phẩm thiết yếu). 

Hỗ trợ về y tế (thăm khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc điều trị...). Hỗ trợ kinh phí thường xuyên hằng tháng với mức tối thiểu 1 triệu đồng/1 cháu/1 tháng.

Thường xuyên thăm hỏi, động viên các cháu trong sinh hoạt học tập, bảo đảm ổn định về đời sống, tinh thần.

Sau khi phát động và công bố quyết định, các đơn vị của Vùng 4 và đơn vị trong khu vực sẽ nhận hỗ trợ đỡ đầu 35 cháu.

Trong đó tỉnh Phú Yên 9 cháu, Khánh Hòa 10 cháu, Ninh Thuận 10 cháu, Bình Thuận 6 cháu. Bộ Tư lệnh Vùng 4 nhận đỡ đầu 19 cháu, các đơn vị hải quân trong cụm lực lượng hải quân nhận đỡ đầu 16 cháu.

Mừng vì con cháu được lực lượng hải quân đỡ đầu

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân - bí thư Đảng ủy, chính ủy Vùng 4 Hải quân - phát biểu tại chương trình - Ảnh: MINH CHIẾN

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân - bí thư Đảng ủy, chính ủy Vùng 4 Hải quân - phát biểu tại chương trình - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhận chiếc cặp in huy hiệu hải quân, cùng quyết định nhận đỡ đầu từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, em Nguyễn Võ Vụ Hạo (xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên) thích thú nói: "Được nhận những phần quà này con rất vui, con sẽ cố gắng học tập chăm ngoan để trở thành người lính biển như mấy chú".

Bà Nguyễn Thị Điều (78 tuổi, bà ngoại bé Hạo) lấy áo lau vội hàng nước mắt, cho hay ba của Hạo là dân biển sau một thời gian lao động thì mắc bệnh ung thư gan, mất cách đây chưa đầy 3 tháng. Hạo còn có một chị gái và một em trai sinh đôi, mẹ của Hạo đau ốm liên miên nên nhà đã nghèo lại càng thêm chật vật.

Em Nguyễn Võ Vụ Hạo cùng bà ngoại tại chương trình "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" - Ảnh: MINH CHIẾN

Em Nguyễn Võ Vụ Hạo cùng bà ngoại tại chương trình "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" - Ảnh: MINH CHIẾN

"Tôi phải thay mặt dẫn cháu nó đi vô đây, để mẹ nó ở nhà làm thuê kiếm ít đồng mua gạo, thuốc thang. Thấy cháu được các chiến sĩ hải quân và mọi người quan tâm hỗ trợ, tôi mừng lắm" - bà Điều nói.

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân - bí thư Đảng ủy, chính ủy Vùng 4 Hải quân - chia sẻ: "Đây là hoạt động mới, lần đầu tiên triển khai nhằm tạo động lực giúp bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, để mỗi ngư dân là một chiến sĩ, mỗi con tàu là một cột mốc chủ quyền, cùng với Hải quân nhân dân Việt Nam quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Trong 4 năm triển khai chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển", Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh tổ chức phát hơn 8.000 tờ rơi tuyên truyền, trao tặng hơn 800 suất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 800 triệu đồng.

Hải quân cũng khám, cấp phát thuốc cho 7.852 lượt ngư dân, tặng hơn 1.000 áo phao cá nhân, 450 phao tròn, gần 6.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển đã tổ chức cứu hộ, cứu nạn hơn 200 tàu cá và gần 1.400 ngư dân của các tỉnh khi đánh bắt hải sản trên biển; sửa chữa, khắc phục hỏng hóc cho hơn 150 tàu cá, cung cấp 1.500 tấn lương thực, thực phẩm các loại…

Trải nghiệm làm chiến sĩ hải quânTrải nghiệm làm chiến sĩ hải quân

114 thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa được sinh hoạt, trải nghiệm trong môi trường quân đội như những chiến sĩ hải quân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên