25/09/2023 19:23 GMT+7

‘Giáo dục giảm biên chế cơ học, lấy đâu ra giáo viên để dạy’

Đó là kiến nghị của chủ tịch UBND tỉnh An Giang tại buổi làm việc với bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổng kết nghị quyết 29 của trung ương.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khảo sát cơ sở giáo dục tại An Giang - Ảnh: CHÍ HẠNH

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khảo sát cơ sở giáo dục tại An Giang - Ảnh: CHÍ HẠNH

Chiều 25-9, đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết 29 của trung ương do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn dẫn đầu cùng bà Nguyễn Thị Mai Hoa - phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Theo bà Trần Thị Ngọc Diễm - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo là trách nhiệm, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội.

Dù đặc thù địa phương là một tỉnh nông nghiệp, có gần 100km đường biên giới với Campuchia, còn nhiều khó khăn nhưng ngành giáo dục An Giang đã đạt được một số kết quả đáng kể qua 10 năm thực hiện nghị quyết.

"Tỉnh đang tiếp tục tạo cơ chế chính sách. Ưu đãi thu hút và kêu gọi đầu tư, phát triển trường ngoài công lập. Đặc biệt là các trường mầm non tư thục, trường trong khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho con em công nhân, người lao động.

Tuy nhiên, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn chưa được giải quyết triệt để ở một số huyện, thị xã, thành phố. Việc cắt giảm biên chế của ngành theo quy định chung đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng giảng dạy", bà Diễm báo cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nêu kiến nghị với đoàn - Ảnh: CHÍ HẠNH

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nêu kiến nghị với đoàn - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ông Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch UBND tỉnh An Giang - kiến nghị không nên giảm biên chế cơ học, cào bằng 10%. Với những ngành đặc thù như giáo dục, quy định ngành giáo dục rất rõ về tỉ lệ giáo viên trên lớp. 

"Nhà trường giảm biên chế cơ học thì lấy đâu ra giáo viên để dạy. Đổi mới căn bản, toàn diện thì đổi mới và ổn định về cơ chế chính sách là cực kỳ quan trọng", ông nói.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng thời gian qua An Giang đã cố gắng vượt lên những khó khăn, quan tâm đầu tư phát triển giáo dục. Nhiều năm liền tỉnh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu chất lượng giáo dục của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới An Giang tiếp tục quan tâm chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nghị quyết 29 trên địa bàn tỉnh. Sắp xếp lại hệ thống giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tiếp tục quan tâm vấn đề an toàn trường học, văn hóa học đường.

Nghị quyết 29: Nghị quyết 29: 'Đưa khỏi ngành những giáo viên không đáp ứng được đổi mới'

TTO - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trích dẫn như vậy khi đề cập đến quá trình đổi mới chất lượng giáo dục, trong đó có việc chuyển đổi cơ chế công chức, viên chức của giáo viên sang chế độ hợp đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên