Tag: gian lận thi THPT

Cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang được giảm án từ 24 tháng xuống 15 tháng tù

TTO - Tại phiên xử phúc thẩm hôm nay, TAND cấp cao tại Hà Nội chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Triệu Thị Chính (cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang), tuyên giảm mức hình phạt từ 24 tháng tù xuống còn 15 tháng tù.

Khiển trách vợ chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vì nhắn tin 'nhờ vả' cho cháu

TTO - Đảng ủy Khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Nga - chuyên viên Sở Tài chính, vợ ông Nguyễn Văn Sơn, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - vì nhắn tin "nhờ vả" cho cháu.

Khởi tố tội đưa nhận hối lộ gian lận thi cử, bắt tạm giam ông Trần Xuân Yến

TTO - Công an Sơn La đã khởi tố thêm 2 bị can để điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Xuân Yến, nguyên phó giám đốc Sở GD-ĐT, trong vụ gian lận thi cử tại Sơn La.

Cảnh cáo phó chủ tịch tỉnh Hòa Bình vụ gian lận thi cử

TTO - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Văn Cửu, liên quan vụ gian lận thi cử năm 2017, 2018.

Hủy xem xét kỷ luật 13 cán bộ vụ gian lận thi THPT quốc gia: Bộ GD-ĐT giải thích gì?

TTO - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã hủy bỏ quyết định xem xét kỷ luật với 13 cán bộ được cho là có trách nhiệm liên quan tới vụ gian lận thi THPT quốc gia năm 2018.

Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La có giám đốc mới

TTO - Ngày 4-9, ông Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La - nhận quyết định giữ chức giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La.

Bộ GD-ĐT phải sửa quy chế thi, hủy bài thi được nâng điểm

TTO - Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đề nghị Bộ GD-ĐT phải sửa quy chế thi THPT quốc gia năm 2019, theo đó hủy kết quả bài thi khi phát hiện có sự can thiệp để sửa, nâng điểm.

Một thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình trượt tốt nghiệp sau chấm thẩm định

TTO - Đây là thông tin được ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, xác nhận với Tuổi Trẻ Online vào trưa 19-3.

Công khai hay không danh tính 64 thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình?

TTO - Phụ huynh bỏ tiền mua điểm cho con phải xử lý nghiêm. Vậy các thí sinh được mẹ cha mua điểm nên xử lý thế nào để vừa có tính răn đe, vừa trả lại công bằng cho những thí sinh khác?

Xét lại tốt nghiệp THPT, kết quả tuyển sinh các thí sinh vụ gian lận điểm

TTO - Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Hòa Bình cập nhật kết quả điểm chấm thẩm định, coi kết quả này là điểm chính thức của kỳ thi để xét tốt nghiệp THPT.