09/03/2022 18:37 GMT+7

Giám định mẫu đất để xử lý dứt điểm vụ 'giám đốc ngân hàng hủy hoại đất'

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Liên quan đến vụ 'giám đốc ngân hàng hủy hoại đất' ở Đắk Lắk, UBND tỉnh này vừa giao Sở Tài nguyên và môi trường hợp đồng với đơn vị tư vấn có đủ pháp nhân, lấy mẫu đất đi giám định, làm cơ sở xử lý dứt điểm vụ việc.

Giám định mẫu đất để xử lý dứt điểm vụ giám đốc ngân hàng hủy hoại đất - Ảnh 1.

Ông Diễn chặn một con suối tự nhiên chảy ven đất của mình - Ảnh: TRUNG TÂN

Sáng 9-3, ông Trần Đình Nhuận, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đã hợp đồng với đơn vị tư vấn lấy nhiều mẫu đất tại khu vực mà ông Phan Ngọc Diễn đã thực hiện san ủi, làm biến dạng địa hình, để đi giám định cho khách quan.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản yêu cầu để có cơ sở xử lý dứt điểm khiếu nại của ông Phan Ngọc Diễn (46 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, giám đốc chi nhánh Ngân hàng HD tại Đắk Lắk), đảm bảo cơ sở thực tiễn và đúng pháp luật, giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, thực hiện giám định chất lượng mẫu đất tại thửa đất ông Diễn đã san ủi, làm biến dạng.

Kết quả giám định phải thể hiện hành vi san ủi đất, thay đổi địa hình của ông Diễn có làm giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất nông nghiệp hay không, qua đó xác định ông Diễn có hay không hành vi hủy hoại đất theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 3 nghị định 91 ngày 19-11-2019 của Chính phủ.

Sau khi có kết quả, Sở Tài nguyên và môi trường tổng hợp đầy đủ nội dung, tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và môi trường để củng cố, xử lý dứt điểm khiếu nại của ông Diễn theo đúng quy định pháp luật.

Giám định mẫu đất để xử lý dứt điểm vụ giám đốc ngân hàng hủy hoại đất - Ảnh 2.

Lượng đất bị xói lở, lấp vào cả khu vực rừng do UBND xã Hòa Thắng quản lý - Ảnh: TRUNG TÂN

Trả  lời về vấn đề này, ông Trần Đình Nhuận cho hay: "Việc ông Diễn thực hiện san ủi là có hành vi làm biến dạng, thay đổi địa hình rồi, cái đó quá rõ. Tuy nhiên điều khoản này cũng nói việc làm biến dạng địa hình "mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích nông nghiệp" thì mới vi phạm".

"Vì vậy, tỉnh yêu cầu phải giám định nhiều mẫu đất tại khu vực san ủi để có cơ sở thực tiễn, khoa học nhằm giải quyết khiếu nại của công dân", ông Nhuận giải  thích.

Như Tuổi Trẻ Online đã nhiều lần đưa tin, ông Phan Ngọc Diễn có nhận sang nhượng nhiều lô đất nông nghiệp tại buôn Kom Leo, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, ông Phan Ngọc Diễn tự ý san ủi, làm biến dạng địa hình hàng ngàn mét vuông đất nên bị xử phạt hành chính 2 lần.

Lần 1, ngày 21-5-2020, UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt ông Diễn 105 triệu đồng và buộc ‘khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm’ vì đã làm biến dạng bề mặt của các thửa đất với tổng diện tích hơn 11.500m2 đất nông nghiệp, rừng sản xuất.

Lần 2, ngày 20-5-2021, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ra quyết định xử phạt lần 2 đối với ông Diễn vì làm biến dạng thêm hơn 6.600m2 với số tiền 60 triệu đồng.

Một mặt ông Diễn khiếu nại quyết định, mặt khác vẫn tiếp tục san ủi.

Quá trình rà soát, Sở Tài nguyên và môi trường và UBND tỉnh Đắk Lắk vẫn giữ nguyên quan điểm xử phạt.

Ngang nhiên ủi đất nông nghiệp và đất rừng, còn thách thức chính quyền Ngang nhiên ủi đất nông nghiệp và đất rừng, còn thách thức chính quyền

TTO - Giám đốc một ngân hàng tại Đắk Lắk ngang nhiên san phẳng cả quả đồi, hủy hoại hàng chục ngàn mét vuông đất nông lâm nghiệp, lại còn thách thức chính quyền địa phương.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên