03/01/2024 08:02 GMT+7

Động đất ở Nhật Bản: Nỗ lực cứu hộ chạy đua với thời gian

Một ngày sau khi trận động đất mạnh 7,6 độ làm rung chuyển khu vực miền trung, Nhật Bản vẫn đang đánh giá thiệt hại và khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Nhà cửa, ô tô và đường sá bị tàn phá vì động đất ở thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản trong bức ảnh chụp ngày 2-1 - Ảnh: KYODO

Nhà cửa, ô tô và đường sá bị tàn phá vì động đất ở thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản trong bức ảnh chụp ngày 2-1 - Ảnh: KYODO

Trận động đất xảy ra ở bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa và các khu vực lân cận thuộc miền trung Nhật Bản ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2024.

Tính đến sáng 2-1, trận động đất đã gây ra ít nhất 140 dư chấn. Cảnh báo sóng thần phát đi trên khắp các khu vực rộng lớn dọc theo bờ biển Nhật Bản đã được dỡ bỏ vào sáng 2-1.

Ít nhất 55 người chết do động đất ở Nhật, chưa ghi nhận người Việt thương vong

Cứu hộ gặp khó khăn

Cơ quan thời tiết Nhật Bản dự báo bán đảo Noto sẽ có mưa từ đêm 2-1 đến ngày 5-1, cảnh báo ngay cả một lượng mưa nhỏ cũng có thể gây lở đất, theo báo Japan Times.

Ít nhất 48 người đã thiệt mạng ở tỉnh Ishikawa, hơn 46.000 người đã sơ tán tại hai tỉnh Ishikawa và Toyama.

Hãng tin Kyodo News ngày 2-1 dẫn lời Thủ tướng Kishida Fumio cho biết 1.000 quân nhân của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang tham gia cứu hộ cứu nạn.

Chính phủ Nhật đã thành lập đơn vị ứng phó thảm họa khẩn cấp tại tỉnh Ishikawa để đánh giá tình hình và kịp thời hỗ trợ.

"Thời gian trôi qua, ảnh hưởng của thảm họa ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cứu sống các nạn nhân là một cuộc chạy đua với thời gian", Thủ tướng Kishida Fumio nói.

Theo Đài CNN, Thủ tướng Kishida cho biết một con đường bị hư hại đã "cắt đứt" lối vào khu vực ảnh hưởng thiên tai.

Lực lượng cứu hộ hiện gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận mũi phía bắc của bán đảo Noto. Các trực thăng khảo sát đã phát hiện nhiều vụ cháy và thiệt hại trên diện rộng xảy ra với các tòa nhà và cơ sở hạ tầng.

"Chúng tôi phải huy động tất cả các phương tiện vận tải, không chỉ đường bộ mà còn bằng đường hàng không và đường biển. Chúng tôi đã nỗ lực chuyển hàng hóa, vật tư và nhân sự tới đó từ đêm qua", ông Kishida nói.

Thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa, nơi sinh sống của hơn 27.000 người là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. 25 ngôi nhà đã sụp đổ, có khả năng ít nhất 14 điểm sẽ có người bị chôn vùi.

Chưa kể một vụ hỏa hoạn bùng lên đã thiêu hủy 200 công trình kiến trúc ở khu vực trung tâm thành phố này nhưng tình hình đã được kiểm soát.

Trước đó vào tối 1-1, thành phố này đã chứng kiến những con sóng cao khoảng 1,2m, theo Đài NHK.

Đoạn phim phát trên truyền hình Nhật Bản cho thấy một nhóm lính cứu hỏa chui xuống bên dưới tòa nhà thương mại bị sập ở thành phố Wajima để tìm kiếm những người sống sót. "Cố lên! Cố lên", những người lính hét lớn khi cố gắng cưa đứt các dầm gỗ bằng cưa điện.

Một sĩ quan trực tại Sở cứu hỏa Wajima cho biết các nhà chức trách vẫn đang bị ngợp với những yêu cầu cứu hộ và báo cáo về thiệt hại.

Nguồn: SKY NEWS/Cơ quan khí tượng Nhật Bản - Dữ liệu: THANH HIỀN - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Nguồn: SKY NEWS/Cơ quan khí tượng Nhật Bản - Dữ liệu: THANH HIỀN - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng

Tại thị trấn ven biển Suzu (tỉnh Ishikawa) gần tâm chấn, nơi có hơn 5.000 hộ gia đình sinh sống, thị trưởng Masuhiro Izumiya ước tính có thể 1.000 ngôi nhà đã bị phá hủy. "Tình hình thật thảm khốc", ông nói.

Theo báo Japan Times, khoảng 32.600 hộ gia đình ở tỉnh Ishikawa và 30 hộ gia đình ở tỉnh Niigata bị mất điện. Một số khu vực ở tỉnh Ishikawa, Toyama, Fukui và Nagano cũng đã bị mất nước.

Ông Tsugumasa Mihara, 73 tuổi, nói khi xếp hàng cùng hàng trăm người khác để lấy nước ở thị trấn Shika (tỉnh Ishikawa): "Đây là cú sốc lớn. Quả thực khủng khiếp khi bắt đầu một năm như thế".

Trận động đất đã ảnh hưởng đến mạng lưới giao thông quốc gia. Khoảng 1.400 hành khách đã bị mắc kẹt trên tàu cao tốc shinkansen trong khoảng 11 tiếng khi bốn chuyến tàu của tuyến Hokuriku nối giữa ga Toyama và Kanazawa phải tạm dừng.

Các tàu đã hoạt động lại vào sáng sớm ngày 2-1. Sân bay Noto đã đóng cửa do đường băng, nhà ga và đường vào sân bay bị hư hỏng, khoảng 500 người bị kẹt lại ở bãi đậu xe.

Ba nhà khai thác viễn thông lớn là NTT Docomo, KDDI và SoftBank nỗ lực thiết lập dịch vụ WiFi miễn phí có tên "00000JAPAN" để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Chưa có bất thường ở nhà máy điện hạt nhân

Theo Hãng tin Reuters, Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản cho biết không phát hiện bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân dọc theo bờ biển Nhật Bản, bao gồm 5 lò phản ứng đang hoạt động tại các nhà máy Ohi và Takahama của Công ty Điện lực Kansai ở tỉnh Fukui.

Nhà máy điện Shika ở tỉnh Ishikawa của Công ty Điện lực Hokuriku - nhà máy gần tâm chấn nhất - đã ghi nhận một số lần mất điện và rò rỉ dầu sau trận động đất hôm 1-1 nhưng không rò rỉ phóng xạ.

Nhà máy này đã ngừng hoạt động kể từ thảm họa kép động đất, sóng thần ở Fukushima vào năm 2011 và đang dự kiến hoạt động lại vào năm 2026.

Chưa ghi nhận người Việt thương vong trong động đất ở Nhật BảnChưa ghi nhận người Việt thương vong trong động đất ở Nhật Bản

Đến 21h ngày 2-1, theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cung cấp cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, hiện chưa ghi nhận về thương vong của người Việt do trận động đất ngày 1-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên