25/03/2024 16:08 GMT+7

Doanh nghiệp phá rừng dừa ở Hội An viết thư xin lỗi chính quyền, tháo dỡ đất lấn chiếm

Ngày 25-3, UBND xã Cẩm Thanh (Hội An, Quảng Nam) xác nhận ông Lê Văn Nhực - giám đốc Công ty Du lịch sinh thái Rừng Dừa Cẩm Thanh đã có thư xin lỗi, báo cáo khắc phục sau khi lấn chiếm rừng dừa.

Phần lớn công trình lấn chiếm đã thaod dỡ tại nhà hàng của Công ty Rừng Dừa Cẩm Thanh - Ảnh: B.D.

Phần lớn công trình lấn chiếm đã thaod dỡ tại nhà hàng của Công ty Rừng Dừa Cẩm Thanh - Ảnh: B.D.

"Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến các cấp chính quyền về những hành vi của cá nhân tôi mà báo chí phản ánh. Việc làm này đã ảnh hưởng tới công tác quản lý chung của Khu di tích lịch sử Rừng dừa Bảy Mẫu (rừng dừa Cẩm Thanh).

Hành vi của tôi được thể hiện gồm đổ cát, xà bần xuống đất rừng dừa tự nhiên với diện tích 69 m2. Lắp đặt hai nhà dừa, trụ bê tông với diện tích 246 m2.

Bản thân tôi và gia đình đã ý thức được việc mình làm, chủ động tháo dỡ toàn bộ diện tích vi phạm; múc phần đất đã san đổ lên để trồng lại dừa nước" - ông Lê Văn Nhực viết trong thư gửi UBND xã Cẩm Thanh.

Qua vụ việc này, ông Nhực nói mong được hướng dẫn, tạo điều kiện để làm ăn trở lại.

Điều đáng nói, trước đó công ty của ông Nhực cùng từng vi phạm và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lúc đó, ông Nhực cũng đã viết bản cam kết không tái phạm.

Phần đất xây trái phép cũ vẫn chưa được múc lên - Ảnh: B.D.

Phần đất xây trái phép cũ vẫn chưa được múc lên - Ảnh: B.D.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 25-3 cho thấy một khoảnh đất trước đó bị đổ xà bần để cơi nới đã được múc lên, nhiều cây dừa nước đã được trồng lại.

Tuy nhiên dưới phần đất múc lên cũng lộ ra nhiều gốc dừa nước lớn đã bị chặt phá phần thân để đổ đất làm công trình.

Kế khoảnh đất mới đổ này, dãy nhà dựng lên làm nhà hàng cũng đã được tháo dỡ. Tuy nhiên phần nền đất cũ rộng hàng trăm mét vuông vẫn chưa được múc lên.

Thay vào đó, Công ty Du lịch sinh thái Rừng Dừa Cẩm Thanh dùng cát đổ bề mặt, đưa nhiều chậu cây cảnh đặt lên để che khoảng trống.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND TP Hội An cho biết từ vụ việc của Công ty Du lịch sinh thái Rừng Dừa Cẩm Thanh, Hội An yêu cầu tổng rà soát toàn bộ hoạt động du lịch, xây dựng tại rừng dừa. Hiện hồ sơ vẫn đang được các đơn vị tập hợp.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online phản ánh Công ty Du lịch Sinh thái Rừng Dừa Cẩm Thanh đã cơi nới lấn chiếm hơn 300 m2 đất rừng dừa tự nhiên để làm nhà hàng.

Tuy nhiên chính quyền xã Cẩm Thanh không phát hiện được dẫn đến việc vi phạm kéo dài.

Nhận sai, chủ doanh nghiệp lấn rừng dừa ở Hội An nói sẽ  trồng khôi phục phần rừng bị lấpNhận sai, chủ doanh nghiệp lấn rừng dừa ở Hội An nói sẽ trồng khôi phục phần rừng bị lấp

Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng bài viết phản ánh việc doanh nghiệp cơi nới lấn chiếm rừng dừa Cẩm Thanh Hội An làm nhà đón khách du lịch, khuya 19-3, chủ doanh nghiệp đã lên tiếng nhận sai sót.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên