24/11/2017 10:21 GMT+7

Doanh nghiệp dừng dự án trồng sen bất thường

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Ông Nguyễn Văn Hùm - phó chủ tịch UBND xã Tân Hội Trung (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) - cho biết dự án trồng sen lấy ngó của Công ty TNHH sen Hoàng Giang trên địa bàn xã đã chấm dứt.

Doanh nghiệp dừng dự án trồng sen bất thường - Ảnh 1.

Nhà xưởng của ông Trần Văn Hòa - Ảnh: NGỌC TÀI

Phía công ty đã thỏa thuận trả đất cho người dân và toàn bộ giống sen trồng đã chết hết.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, Công ty TNHH sen Hoàng Giang tiến hành dự án trồng sen có nhiều biểu hiện bất thường như nuôi tôm hùm đỏ - động vật ngoại lai nguy hại, "xúi" dân phá lúa sắp thu hoạch, đưa người Trung Quốc đến làm việc.

Cũng theo thông tin của UBND xã Tân Hội Trung, đến thời điểm này chưa có người dân nào khiếu nại về hợp đồng thuê đất với công ty. Diện tích công ty thuê khoảng 20ha, trong hợp đồng thỏa thuận thuê 3 năm, trả tiền thuê theo từng năm.

Hiện nay, những diện tích này người dân vẫn sản xuất lúa bình thường. Liên quan đến việc tôm hùm đỏ do ông Hòa nuôi đến thời điểm này chưa phát hiện thêm con nào thoát ra ngoài môi trường.

"Từ sau khi dư luận xôn xao về dự án trồng sen, nuôi sinh vật ngoại lai nguy hại, ông Trần Văn Hòa, giám đốc công ty, đã rời khỏi địa phương. Khi các đoàn công tác kiểm tra, ông cũng không có mặt", ông Hùm cho biết.

"Vòng đời" của dự án trồng sen bất thường

- Đầu năm 2016: Tiến hành thuê đất của người dân để trồng sen. Những diện tích do công ty thuê đang trồng lúa chuẩn bị thu hoạch. Công ty đồng ý bồi thường để dân phá bỏ lúa.

- Giữa năm 2016: Công an huyện Cao Lãnh phát hiện lao động Trung Quốc làm việc tại công ty bằng visa du lịch.

- Tháng 11-2016: Người dân phát hiện nhiều tôm hùm đỏ - một loài động vật lai nguy hại - sổng từ ao nuôi của ông Hòa ra sông và đồng lúa.

- Ngày 6-12-2016, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tổ chức đợt tiêu hủy tôm hùm đỏ đầu tiên.

- Ngày 10-12-2016: phát hiện tôm hùm đỏ vẫn còn được nuôi lén lút nên tiến hành đợt tiêu hủy thứ hai.

- Ngày 6-2-2017: đoàn công tác Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện ngành chức đến công ty kiểm tra.

- Cuối năm 2017: công ty thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê đất với người dân.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên