08/05/2023 11:26 GMT+7

Điều tra viên làm giả hồ sơ tố tụng lãnh 7 năm 6 tháng tù

Thiếu tá, điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9 (nay là Công an Thủ Đức) Đoàn Thanh Phương lãnh 7 năm 6 tháng tù vì nhiều lần tẩy xóa, làm giả các văn bản của cơ quan điều tra và viện kiểm sát.

Điều tra viên làm giả hồ sơ tố tụng lãnh 7 năm 6 tháng tù - Ảnh 1.

Cựu điều tra viên Đoàn Thanh Phương tại tòa - Ảnh: ĐAN THUẦN

Cựu điều tra viên lãnh án

Ngày 8-5, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt Đoàn Thanh Phương (39 tuổi, cựu điều tra viên) 7 năm 6 tháng tù về tội giả mạo trong công tác.

Trước khi bị bắt, ông Phương là thiếu tá, điều tra viên sơ cấp thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9 (nay là Công an TP Thủ Đức).

Theo hồ sơ, ngày 4-9-2019, ông Phương được phân công cùng điều tra viên B.Q.T. xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan Đào Anh Tuấn do có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đến ngày 1-11-2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Anh Tuấn. Quá trình điều tra, ông B.Q.T. giao ông Phương quản lý hồ sơ và thực hiện các thủ tục tố tụng, nhưng ông Phương không chuyển hồ sơ đến Viện KSND quận 9 để phê chuẩn mà cất vào tủ làm việc.

Sau khi xác minh Tuấn không có ở nơi cư trú, cơ quan điều tra Công an quận 9 ra quyết định truy nã Tuấn. Đối với quyết định truy nã, ông Phương không vào sổ đăng ký lệnh, quyết định của cơ quan điều tra để lấy số, đóng dấu và ban hành, mà cất vào tủ làm việc.

Đến tháng 6-2020, ông Phương được bổ nhiệm điều tra viên sơ cấp.

Làm sai vì không sửa chữa được

Tháng 1-2021, khi có thông tin việc Tuấn đang lẩn trốn tại Ninh Thuận, tổ truy nã Đội cảnh sát hình sự Công an quận 9 yêu cầu ông Phương cung cấp quyết định truy nã để đi bắt Tuấn.

Ông Phương đến Đội điều tra tổng hợp để đăng ký thủ tục thì cán bộ đội này phát hiện sai sót nên trả lại. Để quyết định truy nã phù hợp với thời gian đăng ký, ông cắt và dán chữ ký của ông Quách Thắng, phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9, để làm giả quyết định truy nã.

Khi Tuấn bị bắt, ông Phương tiếp tục thực hiện các thủ tục tố tụng và công văn đề nghị viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn lệnh tạm giam.

Tuy nhiên ông phát hiện các quyết định tố tụng trước đó chưa được viện kiểm sát phê chuẩn, nên đã hợp thức hóa hồ sơ bằng cách lấy các quyết định phê chuẩn một bị can khác rồi cạo xóa, tẩy sửa nội dung.

Ông Phương tẩy xóa, làm giả các quyết định phê chuẩn lệnh tạm giam, quyết định gia hạn tạm giam của viện kiểm sát đối với Tuấn.

Qua công tác quản lý hồ sơ tạm giam, cán bộ nhà tạm giữ phát hiện hồ sơ của Tuấn có một số nội dung sai sót. Từ đó Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức phát hiện không thụ lý kiểm sát vụ án này.

Do đó, ngày 19-9-2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức ra quyết định trả tự do cho Đào Anh Tuấn do tạm giam trái pháp luật.

Đến ngày 17-8-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Anh Tuấn để điều tra tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các quyết định, lệnh này được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Tại tòa ông Phương khai lý do phạm tội là do biết không thể khắc phục được vi phạm về tố tụng vì Viện Kiểm sát nhân dân quận 9 đã sáp nhập thành Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức và không còn con dấu.

Mặt khác ông cho rằng có mâu thuẫn cá nhân với cấp chỉ huy, nên nếu có báo cáo thì cũng không được ký các thủ tục để hợp thức hóa hồ sơ.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của Phương đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan điều tra.

Tòa bác kháng cáo kêu oan của cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh LêTòa bác kháng cáo kêu oan của cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê

Hành vi của bị cáo Phùng Anh Lê gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là cơ quan điều tra nên cần phải xử lý nghiêm.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên