04/10/2023 20:36 GMT+7

Điền kinh Việt Nam trắng tay ở Asiad 19

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã khép lại hành trình thi đấu ở Asiad 19 mà không giành được bất kỳ tấm huy chương nào.

Nguyễn Thị Huyền (phải) thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể giúp tổ tiếp sức 4x400m giành huy chương - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Nguyễn Thị Huyền (phải) thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể giúp tổ tiếp sức 4x400m giành huy chương - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Điền kinh vuột huy chương tiếc nuối

Tối 4-10, 4 cô gái Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng đã hoàn tất nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Dù đã cố gắng hết sức nhưng 4 cô gái Việt Nam chỉ có thể về đích ở vị trí thứ 4 với thời gian 3 phút 31,61 giây.

Ở Giải vô địch điền kinh châu Á 2023, cũng 4 cô gái này đã mang về tấm huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x400m cho Việt Nam. Nhưng trước thềm Asiad, giới chuyên môn đã nhận định cuộc so tài tại kỳ đại hội thể thao rất khác, khi nhiều đội tuyển như Sri Lanka, Ấn Độ đợi đến đây mới thực sự bung sức.

Kết quả, cả 2 đội Ấn Độ và Sri Lanka đều có thay đổi nhân sự trong tổ 4 người của mình. Thêm vào đó chính là sự hiện diện của Bahrain - đội không dự nội dung này tại Giải vô địch châu Á hồi tháng 7. Bahrain chính là cường quốc điền kinh hàng đầu châu Á hiện tại.

Kết quả chung cuộc cho thấy Bahrain cùng Ấn Độ hoàn toàn vượt trội. 4 cô gái của Bahrain giành huy chương vàng với tổng thời gian 3 phút 27,65 giây, nhanh hơn Ấn Độ 0,2 giây.

Trong khi đó, cuộc đua hạng 3 giữa Sri Lanka và Việt Nam đầy hấp dẫn. Nguyễn Thị Ngọc tạo cú đề pa khá tốt, giúp Việt Nam về thứ 3 ở đợt chạy đầu tiên.

Sau khi rớt xuống hạng 4 ở đợt thứ 2, vận động viên kỳ cựu Nguyễn Thị Huyền giúp Việt Nam một lần nữa vươn lên hạng 3. Nhưng rồi đội ngũ đồng đều đã giúp Sri Lanka vượt mặt Việt Nam ở đợt chạy cuối cùng. 4 cô gái Sri Lanka về đích thứ 3 với thành tích 3 phút 30,88 giây.

Nói một cách công bằng, 4 cô gái tổ tiếp sức 4x400m đã thi đấu rất tốt. Thành tích của họ ở Asiad 19 vượt qua mức 3 phút 32,36 giây ở Giải vô địch châu Á 2023. Nhưng vấn đề là các đối thủ quá mạnh.

Nguyễn Thị Huyền (trái) an ủi các đồng đội - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Nguyễn Thị Huyền (trái) an ủi các đồng đội - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Thành tích xuống dốc không phanh

Trả lời phỏng vấn sau cuộc đua, cả 4 cô gái đều không giấu vẻ nuối tiếc. Minh Hạnh, người chạy thứ 2 của đội, cho biết: "Đây là thành tích tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi đã làm hết sức, thi đấu hết sức, thành tích của chúng tôi so với tấm huy chương đồng cũng chỉ suýt soát nhau".

Đây cũng là nội dung được kỳ vọng nhất của tuyển điền kinh Việt Nam tại Asiad 19. Trước đó, lần lượt những siêu sao như Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Thu Thảo đều không thể mang về huy chương cho Việt Nam.

Ngày mai (5-10) vẫn còn diễn ra 2 nội dung marathon, nhưng Việt Nam không có vận động viên tham dự các nội dung này. Điền kinh Việt Nam chính thức khép lại Asiad 19 mà không có huy chương nào.

Tại Asiad 18, Việt Nam giành đến 2 huy chương vàng, 3 huy chương đồng, và là quốc gia Đông Nam Á đứng đầu tại môn thể thao này.

Nhưng đến Asiad 19, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia Đông Nam Á tệ nhất ở điền kinh. Singapore là đội Đông Nam Á tốt nhất khi giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Kế đến là Philippines (1 vàng), Thái Lan (2 bạc) và Malaysia (3 đồng).

Thứ hạng kể trên vẫn có thể thay đổi sau 2 nội dung marathon diễn ra ngày 5-10.

Cầu mây lội ngược dòng kịch tính đoạt HCV thứ hai cho Việt Nam tại Asiad 19Cầu mây lội ngược dòng kịch tính đoạt HCV thứ hai cho Việt Nam tại Asiad 19

Ngày 4-10, tuyển cầu mây Việt Nam đã lội ngược dòng nghẹt thở thắng 2-1 trước Indonesia ở trận chung kết 4 nữ tại Asiad 19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên