10/05/2023 20:59 GMT+7

Điền kinh Việt Nam mới đạt được nửa mục tiêu huy chương vàng

Hết ngày 10-5, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành được tổng cộng 7 huy chương vàng, chỉ đạt 50% mục tiêu đề ra, trong khi chỉ còn 2 ngày nữa môn điền kinh tại SEA Games 32 sẽ kết thúc.

Điền kinh Việt Nam mới đạt được nửa mục tiêu huy chương vàng - Ảnh 1.

Nguyễn Trung Cường giành HCV 3.000m vượt chướng ngại vật nam cho điền kinh Việt Nam vào chiều 10-5 - Ảnh: NAM TRẦN

Hai tấm huy chương vàng của điền kinh trong ngày 10-5 thuộc về nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam của VĐV Nguyễn Trung Cường với thành tích 8 phút 51 giây 99.

VĐV Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành huy chương vàng 100m rào nữ với thời gian 11 giây 50.

Ngoài ra, đội tuyển tiếp sức 4x100m nữ với bốn VĐV Hà Thị Thu, Lê Tú Chinh, Kha Thanh Trúc, Hoàng Dư Ý giành được tấm huy chương bạc với thời gian 44 giây 54.

Điền kinh Việt Nam mới đạt được nửa mục tiêu huy chương vàng - Ảnh 2.

Bùi Thị Thu Thảo không thể giành được huy chương vàng nhảy xa nữ. Cô giành huy chương bạc với 6,13m - Ảnh: NAM TRẦN

VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo không thể giành huy chương vàng bởi chấn thương theo đuổi cô suốt nhiều tháng qua. Thu Thảo giành huy chương bạc với thành tích 6,13m. 

Tổng cộng sau 3 ngày thi đấu, điền kinh Việt Nam mới giành được 7 huy chương vàng. Trong khi đó môn điền kinh SEA Games 32 chỉ còn 2 ngày nữa sẽ kết thúc.

Điền kinh Việt Nam mới đạt được nửa mục tiêu huy chương vàng - Ảnh 4.

Lê Tú Chinh và tổ tiếp sức 4x100m giành HCB SEA Games 32 - Ảnh: NAM TRẦN

Trước đó, tại SEA Games 31 điền kinh Việt Nam giành đến 22 huy chương vàng, thống trị vị trí số 1 Đông Nam Á. Mục tiêu của điền kinh tại SEA Games 32 là giành từ 14 - 16 huy chương vàng và đứng vị trí số 1.

Điền kinh Việt Nam mới đạt được nửa mục tiêu huy chương vàng - Ảnh 5.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên mang về tấm HCV cự ly 100m rào nữ - Ảnh: NAM TRẦN

Dù vậy, ngoài sự tỏa sáng của VĐV Nguyễn Thị Oanh, nhiều nội dung các VĐV không bảo vệ được thành tích ở đại hội trước đó như: nhảy xa nam - nữ, 5.000m nam, 1.500m nam, marathon nam... 

Điều này khiến cho mục tiêu này của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 bị đe dọa nghiêm trọng, khả năng sẽ bị Thái Lan vượt qua.

Nguyễn Thị Oanh đương đầu với Nguyễn Thị Oanh đương đầu với 'điều vô lý', khẳng định biểu tượng điền kinh Đông Nam Á

Nếu ban tổ chức môn điền kinh không chủ ý xếp lịch thi đấu gây bất lợi trực tiếp cho Nguyễn Thị Oanh thì có lẽ họ thiếu năng lực. Dù vậy, Oanh đã vượt qua tất cả để lập kỳ tích chấn động Đông Nam Á.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên