19/10/2023 17:48 GMT+7

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Saudi Arabia chật kín với sự quan tâm của nước bạn

Ngày 19-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại Saudi Arabia Hassan Al Hwaiziy đã chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Saudi Arabia ngay tại trụ sở chính liên đoàn này.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Saudi Arabia chật kín hội trường, với sự tham gia của doanh nghiệp hai nước - Ảnh: N.AN

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Saudi Arabia chật kín hội trường, với sự tham gia của doanh nghiệp hai nước - Ảnh: N.AN

Phòng họp diễn đàn không còn chỗ trống và còn rất nhiều doanh nghiệp hai nước đứng kín hai lối đi, khi nghe bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Còn nhiều tiềm năng hợp tác lớn

Dành phần nhiều thời gian chia sẻ tình hình phát triển và định hướng của Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam hiện đã có thiết lập quan hệ thương mại với hơn 200 nước trên thế giới.

Trong đó, Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các nước G20, các nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Gần nhất, Việt Nam đã thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ.

Việt Nam cũng đã ký kết 16 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 nước trên thế giới, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tích cực hội nhập sâu rộng. Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu 752 tỉ USD, quy mô nền kinh tế đứng thứ 40 thế giới nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu đứng 20 thế giới.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam theo đuổi chính sách quốc phòng “4 không”, giữ môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đến Việt Nam làm ăn.

Nói về quan hệ giữa Việt Nam và Saudi Arabia, Thủ tướng cho rằng dù hai nước sắp bước vào năm thứ 25 thiết lập quan hệ, nhưng sự hiểu biết lẫn nhau vẫn chưa tương xứng. Thực tế hai nước có nhiều nền tảng để thúc đẩy đầu tư, thương mại, hợp tác kinh doanh sâu rộng và bền chặt hơn do có tính “bổ sung cho nhau”. 

“Một số hợp tác vừa qua chứng minh dư địa còn nhiều, tiềm năng còn lớn. Một số tập đoàn của Saudi Arabia đầu tư vào Việt Nam rất thành công như Zamil hay các hoạt động thương mại. Đặc biệt lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, thực phẩm Halal, nguồn nhân lực, các ngành mới nổi như chuyển đổi số, năng lượng xanh…” - Thủ tướng chia sẻ. 

Để mở cửa hơn nữa thị trường, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đàm phàn hiệp định thương mại tự do với UAE, dự kiến cuối năm có thể đạt được thỏa thuận. Sự kiện này mở ra hy vọng thúc đẩy triển vọng trao đổi thương mại vào thị trường của các nước vùng Vịnh, trong đó có Saudi Arabia. 

Chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại Saudi Arabia cũng đánh giá sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ hai nước cùng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ. 

Kết quả, kim ngạch thương mại song phương đạt 2,2 tỉ USD năm 2021 tăng lên trên 3 tỉ USD vào năm 2022. Saudi Arabia là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại Trung Đông và duy trì kim ngạch xuất siêu với Việt Nam, khi nhập khẩu từ Việt Nam gấp đôi xuất khẩu của Saudi Arabia. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với ông Hassan Al Hwaiziy - chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại Saudi Arabia - Ảnh: N.AN

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với ông Hassan Al Hwaiziy - chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại Saudi Arabia - Ảnh: N.AN

Nhà đầu tư Saudi Arabia quan tâm nhiều lĩnh vực công nghệ thông tin, thực phẩm

"Chúng tôi mong Chính phủ Việt Nam sẽ có các giải pháp thu hút đầu tư của Saudi Arabia vào các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ mà Việt Nam có thế mạnh. Đặc biệt những lĩnh vực mà Saudi Arabia thành công ở Việt Nam như thép, điện mặt trời, cũng như khuyến khích các lĩnh vực như công nghệ thông tin, dệt may, thực phẩm…" - ông Hassan Al Hwaiziy nói. 

Đáp lại, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp đầu tư của các doanh nghiệp, cùng đồng hành và tăng cường lợi ích của các doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam. 

Bày tỏ mong muốn được chào đón các nhà đầu tư, kinh doanh của Saudi Arabia đến làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam, Thủ tướng cho hay sẽ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, đẩy mạnh phát triển các ngành mới nổi. 

Bao gồm các ngành như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, già hóa dân số, chống cạn kiệt tài nguyên, không dựa vào tài nguyên dầu mỏ, than đá mà cần thúc đẩy khoa học công nghệ, các ngành mới nổi, phát triển đô thị, chuyển đổi số…

Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Hassan Al Hwaiziy - chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại Saudi Arabia - đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp hai nước.

Bao gồm biên bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Liên đoàn Phòng Thương mại Saudi Arabia; biên bản ghi nhớ giữa Công ty Đầu tư công nghiệp Zamil (ZIIC) và Công ty TNHH Thép xây dựng Zamil Việt Nam (ZSV) về dự án mở rộng ZSV tại Việt Nam (2023 - 2030)

Biên bản ghi nhớ giữa Vietravel và Công ty du lịch ITL về hợp tác trong lĩnh vực du lịch; Biên bản ghi nhớ giữa Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia và Công ty Data Management Cooperation về hợp tác thúc đẩy thương mại.

Thủ tướng gặp doanh nghiệp FDI: Nhà đầu tư Mỹ, châu Âu kiến nghị gì?Thủ tướng gặp doanh nghiệp FDI: Nhà đầu tư Mỹ, châu Âu kiến nghị gì?

Ngày 16-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, với chủ đề "Đồng hành và phát triển".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên