26/09/2023 06:32 GMT+7

9 ngày Thủ tướng Phạm Minh Chính ở châu Mỹ

Trong 9 ngày ở Mỹ và Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hàng loạt hoạt động, góp phần truyền đi thông điệp một Việt Nam muốn phát triển hòa bình, bền vững và hữu nghị.

Trong cơn mưa chiều 17-9 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính lên chuyên cơ, bắt đầu chuyến công tác đến Mỹ và Brazil - Ảnh: DUY LINH

Trong cơn mưa chiều 17-9 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính lên chuyên cơ, bắt đầu chuyến công tác đến Mỹ và Brazil - Ảnh: DUY LINH

Tối 25-9 (giờ địa phương, rạng sáng 26-9 theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rời thủ đô Brasilia của Brazil, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác đến hai nước châu Mỹ là Mỹ và Brazil.

Người đứng đầu Chính phủ đến Mỹ dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kết hợp các hoạt động song phương. Từ ngày 23-9, ông đến thăm chính thức Brazil theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva.

Đi từ bờ Tây sang bờ Đông nước Mỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận hoa chào mừng từ đại diện chính quyền thành phố San Francisco - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận hoa chào mừng từ đại diện chính quyền thành phố San Francisco - Ảnh: DUY LINH

Trong thời gian ở Mỹ (từ ngày 17 đến 23-9), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một loạt hoạt động, từ San Franciso (bờ Tây) đến thủ đô Washington D.C và New York (bờ Đông).

Tại San Franciso, Thủ tướng đã dành hai hoạt động đầu tiên cho bà con kiều bào. Người đứng đầu Chính phủ cũng tiếp các doanh nghiệp, thăm một số tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ, bán dẫn ở Thung lũng Silicon.

Đại diện kiều bào tại San Francisco đón chào Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Đại diện kiều bào tại San Francisco đón chào Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Rời bờ Tây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thủ đô của nước Mỹ. Trong vòng 24 tiếng ở Washington D.C, Thủ tướng đã gặp bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ, đại diện Thương mại Mỹ, chủ tịch Hạ viện Mỹ và lãnh đạo các Ủy ban đối ngoại Hạ viện, Thượng viện Mỹ.

Thủ tướng phát biểu chính sách tại Đại học Georgetown ở thủ đô Washington D.C - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng phát biểu chính sách tại Đại học Georgetown ở thủ đô Washington D.C - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy - Ảnh: DƯƠNG GIANG

New York, điểm dừng chân thứ ba của Thủ tướng tại Mỹ, chứng kiến hoạt động dày đặc nhất trong cả chuyến công tác.

Tại trung tâm tài chính Mỹ, cũng là nơi đặt trụ sở Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng đã tham dự và phát biểu tại 3 sự kiện của Liên Hiệp Quốc. 

Trong đó nổi bật và quan trọng nhất là bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chiều 22-9 (giờ địa phương). Người đứng đầu Chính phủ cũng tiếp các quan chức Mỹ, gặp nhiều lãnh đạo các nước đến dự phiên họp.

Trong khuôn khổ chuyến công tác Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự hơn 50 hoạt động. Đó là chưa tính thêm hoạt động gặp song phương của các bộ trưởng tháp tùng ông lần này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với nghi thức rung chuông khai mạc sàn chứng khoán Nasdaq ở New York ngày 22-9 - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính với nghi thức rung chuông khai mạc sàn chứng khoán Nasdaq ở New York ngày 22-9 - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên của tổng thống Mỹ về khí hậu, ông John Kerry, người cũng đồng thời là một người bạn Mỹ của Việt Nam - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên của tổng thống Mỹ về khí hậu, ông John Kerry, người cũng đồng thời là một người bạn Mỹ của Việt Nam - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc - Ảnh: DUY LINH

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Gặp hàng loạt doanh nghiệp Mỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các bộ trưởng ăn trưa và làm việc với doanh nghiệp Mỹ trong ngành bán dẫn - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các bộ trưởng ăn trưa và làm việc với doanh nghiệp Mỹ trong ngành bán dẫn - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam bắt tay với lãnh đạo Tập đoàn NVIDIA - nhà cung cấp máy chủ số 1 cho Việt Nam hiện nay - khi thăm tập đoàn - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam bắt tay với lãnh đạo Tập đoàn NVIDIA - nhà cung cấp máy chủ số 1 cho Việt Nam hiện nay - khi thăm tập đoàn - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Các nhân viên người Việt Nam tại Công ty Synopsys vui mừng được gặp Thủ tướng khi ông đến thăm công ty ngày 18-9 - Ảnh: NHẬT BẮC

Các nhân viên người Việt Nam tại Công ty Synopsys vui mừng được gặp Thủ tướng khi ông đến thăm công ty ngày 18-9 - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ tại Diễn đàn kinh doanh Việt - Mỹ về công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong đó ông kêu gọi những ai còn chưa hiểu, e ngại về Việt Nam hãy đến để tận mắt chứng kiến và đầu tư vào Việt Nam - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ tại Diễn đàn kinh doanh Việt - Mỹ về công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong đó ông kêu gọi những ai còn chưa hiểu, e ngại về Việt Nam hãy đến để tận mắt chứng kiến và đầu tư vào Việt Nam - Ảnh: NHẬT BẮC

Một điều nổi bật khác trong cả chuyến công tác lần này của Thủ tướng là các cuộc gặp với doanh nghiệp hàng đầu Mỹ như Nvidia, Meta, Boeing, Google, SpaceX, Synopsys...

Ở mỗi điểm đến, Thủ tướng đều dành thời gian cho các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo với các hình thức đa dạng từ tiếp riêng đến ăn trưa làm việc, ăn tối làm việc với nhóm doanh nghiệp hay diễn đàn.

Điều này cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Việt Nam đối với doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất bán dẫn. Đây là "đột phá mới" đã được nêu trong Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện hôm 10-9.

Thủ tướng cũng dành thời gian đến thăm Đại học Georgetown lâu đời của Mỹ và có bài phát biểu chính sách quan trọng, lắng nghe các khuyến nghị từ những chuyên gia, học giả Mỹ. 

Trong đó nổi bật là cuộc tọa đàm với các giáo sư, chuyên gia ngày 21-9 tại New York với những hiến kế giúp Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng".

Chuyến công tác Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho thấy tinh thần bắt tay ngay vào việc để cụ thể hóa những gì đã đạt được giữa hai nước trong Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Củng cố quan hệ với bạn bè truyền thống

Rời Mỹ, người đứng đầu Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Brazil ngày 23-9, đánh dấu chuyến thăm chính thức cấp Thủ tướng đầu tiên kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989.

Đất nước Nam Mỹ đã dành sự tiếp đón trọng thị, chu đáo và chân tình cho Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Hai hàng tiêu binh chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại thủ đô Brasilia của Brazil - Ảnh: NHẬT BẮC

Hai hàng tiêu binh chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại thủ đô Brasilia của Brazil - Ảnh: NHẬT BẮC

Tổng thống Brazil Lula da Silva vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính lần thứ hai trong năm 2023 - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Tổng thống Brazil Lula da Silva vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính lần thứ hai trong năm 2023 - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Tổng thống Brazil Lula da Silva, một người xuất thân từ phong trào công nhân, đã thể hiện tình cảm đặc biệt với Việt Nam - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Tổng thống Brazil Lula da Silva, một người xuất thân từ phong trào công nhân, đã thể hiện tình cảm đặc biệt với Việt Nam - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Lula da Silva chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước sau hội đàm ngày 25-9 - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Lula da Silva chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước sau hội đàm ngày 25-9 - Ảnh: NHẬT BẮC

Trong cuộc gặp với kiều bào tại Brazil, Thủ tướng nhấn mạnh cộng đồng người Việt, dù ở đâu và lớn hay nhỏ, cũng đều nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam - Ảnh: DUY LINH

Trong cuộc gặp với kiều bào tại Brazil, Thủ tướng nhấn mạnh cộng đồng người Việt, dù ở đâu và lớn hay nhỏ, cũng đều nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam - Ảnh: DUY LINH

Chuyến thăm không chỉ củng cố quan hệ giữa Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống mà Brazil là đối tác quan trọng, mà còn mở ra cơ hội hợp tác trong một số lĩnh vực mới. 

Hai nước cũng ra thông cáo chung, định hướng cho hợp tác song phương, hướng tới khuôn khổ quan hệ mới và phù hợp trong thời gian tới.

Điều đó làm dấy lên kỳ vọng về sự khởi sắc trong quan hệ giữa hai nước có tiếng nói ngày càng quan trọng trên khu vực và thế giới. 

Brazil là nước sáng lập nhóm BRICS và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), cũng là chủ tịch luân phiên của khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) mà Việt Nam đang tích cực thúc đẩy khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do.

Với bối cảnh đó, Việt Nam và Brazil đang đứng trước cơ hội lớn đưa kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng hơn, đạt 10 tỉ USD vào năm 2025 và 15 tỉ USD vào năm 2030. 

Hai bên cũng đang tiếp tục đàm phán để ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật, ngoại giao, đầu tư, an ninh, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương.

Khóa họp 78 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc: Khoảnh khắc đáng nhớ của quan hệ Việt - MỹKhóa họp 78 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc: Khoảnh khắc đáng nhớ của quan hệ Việt - Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhắc đến Việt Nam và quan hệ hai nước ngay trong phần mở đầu bài phát biểu của ông trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên