09/03/2023 19:11 GMT+7

Đi cấp cứu vì đeo nhẫn vào dương vật tạo khoái cảm

Một nam thanh niên tự đeo nhẫn vào dương vật, sau đó bộ phận này sưng to, bầm tím, rỉ máu nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đi cấp cứu vì đeo nhẫn vào dương vật tạo khoái cảm - Ảnh 1.

Các bác sĩ thăm khám sau khi cắt nhẫn ra khỏi dương vật người bệnh - Ảnh: T. LŨY

Theo thông tin từ gia đình, ngày 8-3, anh N.V.A. (27 tuổi, ở TP Cần Thơ) tự lấy chiếc nhẫn đeo vào dương vật, sau đó dương vật bị sưng to, bầm tím, vùng gốc dương vật có rỉ máu nên đến cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Các bác sĩ khoa cấp cứu cho biết lúc vào cấp cứu, người bệnh vẫn tỉnh táo, than đau nhiều ở dương vật. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị dị vật vòng nhẫn gây thắt dương vật, chỉ định mổ cấp cứu cắt dị vật.

Các bác sĩ phải dùng dụng cụ chuyên dụng để cắt chiếc nhẫn và lấy ra khỏi đầu dương vật sau khoảng 30 phút. Rất may vùng da dương vật chưa bị hoại tử nên sau phẫu thuật cắt dị vật, người bệnh ổn định, các chức năng trở lại bình thường. Ngày 9-3, người bệnh được các bác sĩ cho xuất viện.

Bác sĩ Trần Hữu Thiện - khoa thận niệu Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long - cho biết người bệnh chia sẻ với các bác sĩ, do muốn tạo khoái cảm và muốn có cảm giác lạ nên đã tự dùng nhẫn đeo vào dương vật. 

Đây là việc hoàn toàn không nên làm và rất nguy hiểm, nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử rất cao nếu không được tháo ra kịp thời. Nếu hoại tử còn gây ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, tình dục sau này.

Suýt bị hoại tử vì đeo nhẫn vào Suýt bị hoại tử vì đeo nhẫn vào 'của quý'

TTO - Người đàn ông 68 tuổi đeo nhẫn vào dương vật khoảng một tháng đã được đưa vào bệnh viện mổ cắt nhẫn kịp thời, tránh được hoại tử.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên