16/01/2024 17:11 GMT+7

Đền Chợ Củi hoạt động lại sau chấn chỉnh

Sau khi công tác bàn giao, tiếp nhận khu nội tự tại đền Chợ Củi hoàn tất, đền đã hoạt động trở lại bình thường và đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái, dâng lễ.

Cổng chính vào đền Chợ Củi - Ảnh: LÊ MINH

Cổng chính vào đền Chợ Củi - Ảnh: LÊ MINH

Sáng 16-1, Khu di tích văn hóa - lịch sử quốc gia đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có hàng trăm du khách hành hương về tham quan, chiêm bái, dâng lễ. 

Du khách đến đền Chợ Củi không chỉ bà con nhân dân trong tỉnh, mà nhiều du khách ở các tỉnh phía Bắc có mặt tại đền khá sớm đợi vào đền làm lễ, dâng hương.

Ông Cao Xuân Hảo (ngụ huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) cho biết đền Chợ Củi thờ quan Hoàng Mười linh thiêng theo truyền thuyết, năm nào ông cũng cùng với gia đình về đây cầu tâm linh, sức khỏe.

Theo ông Trần Minh Đức - phó Ban quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân, sau khi hoàn tất công tác bàn giao, đền Chợ Củi đã đi vào hoạt động bình thường. 

Trước đó ngày 15-1 đền Chợ Củi tạm dừng hoạt động để chấn chỉnh, khắc phục những bất cập xảy ra thời gian qua. 

Cùng ngày, gia đình thủ nhang đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) đã bàn giao chìa khóa nội tự, hòm công đức để Ban quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân tiếp nhận, quản lý.

Ngày 5-1, UBND tỉnh Hà Tĩnh có kết luận thanh tra công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Chợ Củi và chỉ ra một số vấn đề bất cập, tồn tại cần chấn chỉnh.

Theo kết luận, từ năm 2014 mặc dù quy hoạch đền Chợ Củi đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhưng chính quyền địa phương chưa thực hiện việc cắm mốc, không ban hành quy định quản lý nên quy hoạch nêu trên vẫn chưa thực hiện trên thực tế.

Ban quản lý di tích đền Chợ Củi đã được thành lập nhưng không thể hiện được vai trò quản lý, không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ như trong đề án được UBND tỉnh phê duyệt, mô hình và công tác quản lý tại di tích còn nhiều bất cập.

Ban quản lý không trực tiếp tham gia giám sát, kiểm kê nguồn thu công đức tại đền, không có quy chế phân cấp rõ ràng cụ thể về nguồn thu, chi, mà giao hoàn toàn cho gia đình thủ nhang thực hiện. 

Việc này dẫn đến ban quản lý di tích không nắm được số liệu thực tế các khoản thu, chi của gia đình thủ nhang, không quản lý được số lao động thực tế phục vụ tại đền.

Đền Chợ Củi tạm dừng hoạt động trong ngày 15-1 để chấn chỉnh các vi phạmĐền Chợ Củi tạm dừng hoạt động trong ngày 15-1 để chấn chỉnh các vi phạm

Sáng 15-1, thông tin từ UBND huyện Nghi Xuân cho biết từ 7h đến 17h30 ngày 15-1, đền Chợ Củi (tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sẽ tạm dừng hoạt động để chấn chỉnh, khắc phục những bất cập xảy ra thời gian qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên