16/09/2023 11:30 GMT+7

Đem kiến thức, niềm vui đến phụ nữ và học sinh vùng dân tộc thiểu số

Hoạt động hiệu quả từ Ban Công tác phía Nam - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã mang niềm vui, kiến thức cho phụ nữ, học sinh dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng.

Trao quà cho các em học sinh Trường trung học cơ sở Thạnh Thới An - Ảnh: KHẮC TÂM

Trao quà cho các em học sinh Trường trung học cơ sở Thạnh Thới An - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 16-9, Ban Công tác phía Nam - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình truyền thông "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" năm 2023 (Dự án 8) tại Trường trung học cơ sở Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Chương trình thu hút trên 600 phụ nữ, người dân và các em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023.

Chương trình gồm chuỗi các hoạt động, như: trưng bày, giới thiệu các sản phẩm truyền thông Dự án 8; biểu diễn kịch về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường; chương trình "Ngày hội cùng em vui đọc sách", "Tiếp sức cho em đến trường" và chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương". Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 600 triệu đồng.

Em Lê Kim Ngân - nhà nghèo, mồ côi mẹ, hiện là học sinh lớp 9A3 Trường trung học cơ sở Thạnh Thới An - cho biết em rất vui khi được tham gia chương trình. "Ngoài được cô chú tặng quà, dụng cụ học tập tiếp sức cho em đến trường, em còn được trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích, nhất là những hiểu biết về bạo lực học đường", Ngân cho biết.

Theo Ban Công tác phía Nam - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các hoạt động của chương trình góp phần nâng cao kiến thức để phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng, thiết thực chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

25 văn bản chống bạo lực học đường nhưng bạo lực vẫn... tăng, làm sao?25 văn bản chống bạo lực học đường nhưng bạo lực vẫn... tăng, làm sao?

TTO - Bộ GD-ĐT đã ban hành đến 25 văn bản liên quan tới phòng chống bạo lực học đường nhưng tình trạng mất an toàn và bạo lực học đường vẫn gia tăng, thậm chí xuất hiện những vụ việc có mức độ nghiêm trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên