27/05/2020 11:07 GMT+7

Đấu giá tranh để xây 20 căn nhà cho người khó khăn

MAI THỤY
MAI THỤY

TTO - Chỉ trong vòng một tháng, 12 trong tổng số 76 bức tranh đã được bán thành công với số tiền thu về hơn 120 triệu để quyên góp kinh phí xây nhà từ thiện.

Đấu giá tranh để xây 20 căn nhà cho người khó khăn - Ảnh 1.

Tác phẩm Mùa hạ xanh của họa sĩ Ngô Thanh Hải

Đây là nỗ lực của các thành viên Quỹ Gieo nhà gặt nhà với mong muốn đưa đến một mái ấm khang trang cho người dân nghèo ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam).

Từ năm 2018 đến nay, họa sĩ Ngô Trần Vũ - người sáng lập Quỹ Gieo nhà gặt nhà - đều đặn tổ chức các chương trình quyên góp, khi bằng hình thức vận động tiền trực tiếp, lúc lại chuyển sang hình thức đấu giá tranh.

Đấu giá tranh để xây 20 căn nhà cho người khó khăn - Ảnh 2.

Quỹ Gieo nhà gặt nhà trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm cho người dân - Ảnh: GIEONHAGATNHA

Trong hai năm 2018 và 2019, 20 căn nhà đã được trao cho người dân khó khăn. Năm nay, Quỹ dự định sẽ hỗ trợ 20 nhà với tổng giá trị 1 tỉ đồng.

Mỗi căn được tài trợ 50 triệu đồng và người dân tự xây theo nhu cầu.

Chương trình đấu giá tranh (diễn ra đến ngày 31-5) được nhiều nghệ sĩ ủng hộ. Các họa sĩ nổi tiếng như Nguyễn Văn Bảy, Lương Bình, Hồ Hưng, Đoàn Quốc, Ngụy Đình Hà, Bùi Trọng Dư… cũng góp tranh vào dự án.

Đấu giá tranh để xây 20 căn nhà cho người khó khăn - Ảnh 3.

Tác phẩm Chiều hè của họa sĩ Bùi Trọng Dư

Đấu giá tranh để xây 20 căn nhà cho người khó khăn - Ảnh 4.

Tác phẩm Người yêu hoa của họa sĩ Ngụy Đình Hà

Đấu giá tranh để xây 20 căn nhà cho người khó khăn - Ảnh 5.

Tác phẩm Hoa nắng 2 của họa sĩ Đoàn Quốc

Đấu giá tranh để xây 20 căn nhà cho người khó khăn - Ảnh 6.

Quỹ Gieo nhà gặt nhà trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm cho người dân - Ảnh: GIEONHAGATNHA

Nghệ sĩ ảnh trưng bày và bán 57 ảnh tuyệt đẹp xây nhà lưu trú cho học trò vùng cao Nghệ sĩ ảnh trưng bày và bán 57 ảnh tuyệt đẹp xây nhà lưu trú cho học trò vùng cao

TTO - 15 năm, hơn 40 lần đến cao nguyên đá và hàng triệu bức ảnh đã ghi lại những khoảng khắc về nhịp sống của đồng bào ở Hà Giang và cuối cùng đúc kết lại một bộ ảnh trưng bày và bán để xây nhà lưu trú cho các em nhỏ ở vùng cao này.

MAI THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên