05/10/2023 23:37 GMT+7

Đào Khương Duy nhận giải ba toàn cầu cuộc thi viết thư UPU tại Saudi Arabia

Chiều 5-10 (giờ địa phương), Đào Khương Duy - học sinh cấp II xứ dừa Bến Tre - nhận giải ba toàn cầu Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023, diễn ra tại Saudi Arabia.

Đào Khương Duy chuẩn bị kẹo dừa Bến Tre và chuồn chuồn tre đến dự lễ trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU - Ảnh: Gia đình cung cấp

Đào Khương Duy chuẩn bị kẹo dừa Bến Tre và chuồn chuồn tre đến dự lễ trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU - Ảnh: Gia đình cung cấp

Tại phiên bế mạc Đại hội bất thường của Liên minh Bưu chính quốc tế (Universal Poster Union - UPU) lần thứ 4, ban tổ chức tiến hành trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023.

Nhận giải ba toàn cầu

Đào Khương Duy - học sinh lớp 7/1 Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, huyện Bình Đại, Bến Tre - đoạt giải ba toàn cầu (huy chương đồng). Đây là lần đầu tiên Bến Tre có học sinh đoạt giải UPU toàn cầu.

Giải nhất (huy chương vàng) trao cho nữ học sinh Kenya, còn giải nhì (huy chương bạc) thuộc về nữ học sinh Bồ Đào Nha.

Năm nay, Cuộc thi viết thư quốc tế UPU có 38 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023 do Liên minh Bưu chính quốc tế (UPU) tổ chức, dành cho trẻ em từ 9 đến 15 tuổi.

Đề thi năm nay là viết lá thư dài không quá 800 chữ theo chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em”.

Trong lá thư đoạt giải ba toàn cầu, Đào Khương Duy hóa thân thành siêu anh hùng S-24/7 viết thư cho cha mẹ ở hành tinh Love-365.

Khương Duy kể về sứ mệnh bảo vệ trẻ em khắp thế giới khỏi tai nạn giao thông đường bộ bằng các siêu năng lực đặc biệt như phân thân, biến hình, xuyên không gian...

Đào Khương Duy đến thành phố Riyadh, Saudi Arabia nhận giải thưởng

Đào Khương Duy đến thành phố Riyadh, Saudi Arabia nhận giải thưởng

Ban giám khảo toàn cầu gồm có: bà Agostina Massarini - Liên đoàn Đường bộ quốc tế, ông Jon Cerezo Abeijon - Ủy ban Kinh tế Liên Hiệp Quốc về châu Âu và bà Annie Hammenrudh - Cơ quan An toàn và An ninh Liên Hiệp Quốc.

Các giám khảo đánh giá cao óc sáng tạo, trí tưởng tượng bay bổng, những hiểu biết và những tình cảm mà các học sinh đoạt giải thể hiện trong thư của mình.

Bà Annie Hammenrudh cho biết ấn tượng với lá thư của Đào Khương Duy. Còn ông Jon Cerezo Abeijon cho rằng bản thân cảm thấy khó khăn khi lựa chọn người chiến thắng giữa những lá thư rất xuất sắc gửi về từ khắp nơi trên thế giới.

Đào Khương Duy mang kẹo dừa, chuồn chuồn tre làm quà

Tại buổi lễ, cả ba học sinh đoạt giải đều đọc lá thư chiến thắng của mình và trò chuyện với ông Marjan Osvald - phó tổng giám đốc Liên minh Bưu chính quốc tế.

Được hỏi về cảm xúc khi biết tin sẽ đến thành phố Riyah nhận giải, Khương Duy cho biết: "Cháu vui mừng và bất ngờ. Cả gia đình cháu, trường cháu đều vui. Lần đầu tiên được đi nước ngoài, cháu hồi hộp mong chờ chuyến đi này từng ngày".

Đào Khương Duy gây chú ý khi mặc đồng phục của trường là áo sơ mi trắng, quần tây xanh và mang khăn quàng đỏ.

Dịp này, Đào Khương Duy tặng các bạn đoạt giải nhất, nhì và ban tổ chức cuộc thi hai món quà rất Việt Nam gồm: kẹo dừa Bến Tre và chuồn chuồn tre.

“Em mang những món quà này từ Bến Tre đến thành phố Riyadh với mong muốn giới thiệu quê hương, đất nước đến bạn bè và ban tổ chức cuộc thi UPU.

Kẹo dừa Bến Tre rất ngon, chuồn chuồn tre rất đẹp. Hy vọng khi mọi người ăn kẹo và ngắm chuồn chuồn tre sẽ nhớ đến em - một học sinh đến từ Việt Nam".

Lá thư UPU của ‘chàng siêu nhân’ Bến Tre đoạt giải ba toàn cầuLá thư UPU của ‘chàng siêu nhân’ Bến Tre đoạt giải ba toàn cầu

Với bức thư viết về nhân vật siêu anh hùng mang tên S-24/7 và hành tinh Love-365, Đào Khương Duy - học sinh cấp II ở xứ dừa Bến Tre - đoạt giải ba toàn cầu Cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên