14/03/2014 17:21 GMT+7

Đánh bác gái suýt mất mạng, cướp bông tai vàng

CẢNH PHÚC 
CẢNH PHÚC 

TTO - Vào nhà bác mượn xe đạp, Quân dùng gạch và sống dao đánh vào gáy làm bác gái mình bất tỉnh để lấy đôi bông tai bằng vàng bán lấy tiền chuộc máy tính xách tay đã cầm cố.

kssU4r3E.jpgPhóng to
Bị cáo Trần Ngọc Quân trước vành móng ngựa - Ảnh: Cảnh Phúc

Ngày 14-3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toàn sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Ngọc Quân (17 tuổi, ngụ khối 3, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) tuyên phạt 10 năm tù về hai tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 15-10-2013, Quân đến nhà ông Trần Ngọc Dung (anh trai của bố Quân) để mượn xe đạp, ông Dung đi vắng, chỉ còn mình bà Tô Thị Loan (57 tuổi, bác gái của Quân) ở nhà. Thấy bác gái đeo đôi bông tai bằng vàng nên Quân nổi lòng tham.

Nghĩ là làm, nhân lúc bà Loan không để ý Quân dùng cán dao đánh mạnh vào gáy bà Loan khiến bà gục ngay tại chỗ. Khi Quân đang tháo đôi bông tai thì bà Loan tỉnh lại. Sợ bị lộ, Quân tiếp tục lôi nạn nhân ra phía sau giếng, dùng viên đá mài đánh liên tục vào mặt và dùng sống dao đánh nhiều nhát vào đầu làm bà Loan bất tỉnh.

Sau đó, Quân tháo đôi bông tai vàng và bỏ đi. Bà Loan được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu với các vết thương ở vùng mặt, dập não đỉnh trái, vỡ lún xương đỉnh trái.

Lấy được đôi bông tai, Quân lập tức đi bán được 3,3 triệu đồng rồi đem chuộc lại máy tính cá nhân đã cầm cố trước đó.

CẢNH PHÚC 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên