17/05/2023 11:32 GMT+7

Đảng Tiến bước vận động Thượng viện cho ghế thủ tướng Thái Lan

Đảng Tiến bước đang tìm cách vận động Thượng viện ủng hộ ứng viên Pita Limjaroenrat của đảng này làm thủ tướng Thái Lan.

Đảng Tiến bước vận động Thượng viện cho ghế thủ tướng Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Pita Limjaroenrat - Ảnh: REUTERS

Sau khi yên tâm về đa số ở Hạ viện thông qua liên minh, Đảng Tiến bước (MFP) đang tìm cách vận động Thượng viện ủng hộ ứng viên Pita Limjaroenrat của đảng này làm thủ tướng Thái Lan. Nhưng các thượng nghị sĩ vẫn đang lưỡng lự.

Ngày 17-5, Tổng thư ký MFP, ông Chaithawat Tulathon, nói rằng đảng này sẵn sàng gặp để trao đổi với các thượng nghị sĩ Thái Lan vào bất cứ lúc nào.

"Mối quan ngại của các thượng nghị sĩ có thể không có cơ sở. Nếu có thể nói chuyện, chúng tôi sẽ giải tỏa các lo ngại đó. Tôi tin rằng có một số thượng nghị sĩ đủ chín chắn và không muốn thấy chính trị bế tắc" - báo Bangkok Post dẫn lời ông Chaithawat cho biết.

Theo Hiến pháp sửa đổi năm 2017, Thượng viện với 250 ghế do quân đội chỉ định sẽ cùng với hạ viện gồm 500 ghế được bầu trong cuộc bỏ phiếu ngày 14-5 vừa qua sẽ chọn ra thủ tướng mới của Thái Lan. Như vậy, để trở thành lãnh đạo, ông Pita phải có ít nhất 376 phiếu ủng hộ từ lưỡng viện.

Tuy nhiên nhiều thượng nghị sĩ lo ngại về những chính sách của MFP như sửa đổi hoặc bỏ điều 112 trong Bộ luật Hình sự (quy định mức phạt với những trường hợp xúc phạm Hoàng gia Thái Lan). Trước đó, MFP cũng muốn loại Thượng viện khỏi quá trình bầu thủ tướng.

Bangkok Post dẫn lời thượng nghị sĩ Peeraksak Porjit nói rằng lá phiếu của thượng viện tùy vào sự vận động của các ứng viên. "Các thượng nghị sĩ cũng sẽ xem xét ứng viên mà họ sẽ đề cử và liệu ứng viên đó có phù hợp hay không", ông Peeraksak cho biết.

Khi được hỏi về ứng viên Pita của MFP, ông Peeraksak chỉ trả lời gián tiếp rằng các đảng cần phải vận động sự ủng hộ trước khi các thượng nghị sĩ cân nhắc. Tuy nhiên, ông khẳng định Thượng viện sẽ tôn trọng quyết định của đa số thành viên Quốc hội.

Song song với việc vận động Thượng viện, MFP cũng đang củng cố liên minh ở Hạ viện nhằm lập được chính phủ mới. Sau cuộc bỏ phiếu, MFP cho biết họ đã nhận được sự đồng ý liên minh của 6 đảng, trong đó có Đảng Pheu Thai, với tổng cộng 310 ghế.

Một số nguồn tin tiết lộ với Bangkok Post rằng lãnh đạo MFP, ông Chaithawat, sẽ gặp lãnh đạo các đảng nói trên vào ngày 17-5 để bàn về việc lập chính phủ.

Hai kịch bản hậu bầu cử Thái LanHai kịch bản hậu bầu cử Thái Lan

Chiến thắng áp đảo của các đảng có xu hướng cấp tiến trong cuộc bầu cử ngày 14-5 vừa qua đã phản ánh tâm lý mong chờ một luồng sinh khí chính trị cởi mở hơn từ thế hệ cử tri Thái Lan trẻ tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên