Tag: Đảng Nước Nga thống nhất

Ông Putin được ủng hộ cao trong bầu cử địa phương Nga

Hôm 10-9, Nga kết thúc cuộc bầu cử khu vực với tỉ lệ phiếu bầu ủng hộ áp đảo dành cho Tổng thống Vladimir Putin và Đảng Nước Nga thống nhất.

Đảng cầm quyền Nga: Tổng trưng cầu ý dân sáp nhập các vùng đang kiểm soát ở Ukraine đầu tháng 11

TTO - Tổng thư ký của Đảng nước Nga thống nhất, ông Andrey Turchak, đề xuất ấn định ngày 4-11 tới là ngày tổng trưng cầu ý dân sáp nhập Donbass và các vùng "mới được giải phóng" ở Ukraine vào Liên bang Nga.

Ông Medvedev tái đắc cử chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất

TTO - Ngày 4-12, Đại hội Đảng Nước Nga thống nhất (UR) cầm quyền bầu phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga - ông Dmitry Medvedev - tiếp tục giữ chức chủ tịch đảng với nhiệm kỳ 5 năm.

Chính phủ Nga từ chối xem xét lại kết quả bầu cử

TT - AFP ngày 12-12 dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng Vladimir Putin, ông Dmitri Peskov, tuyên bố chính phủ xem những cáo buộc gian lận do phe đối lập đưa ra chỉ liên quan đến một số lượng phiếu rất nhỏ và do vậy không thể xem xét lại kết quả của cuộc bầu cử.

Tổng thống Nga ra lệnh điều tra kết quả bầu cử

TTO - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 11-12 tuyên bố sẽ ra lệnh điều tra những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 4-12.

Hàng chục ngàn người phản đối Putin

TT - Bất chấp cái lạnh âm hàng chục độ C, hàng chục ngàn người Nga vẫn xuống đường phản đối thắng lợi của Đảng Nước Nga thống nhất (UR) của Thủ tướng Putin trong cuộc bầu cử ngày 4-12.

Đảng Nước Nga Thống nhất mất đa số lập hiến

TTO - Trưa 5-12, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Đuma Quốc gia (Hạ viện) khóa VI. Theo đó, Đảng Nước Nga Thống nhất (UR) cầm quyền vẫn giành được đa số quá bán, dù đã mất đa số lập hiến.

Thử thách đối với Thủ tướng Nga Putin

TT - Ngày 4-12, hàng triệu cử tri Nga đã bỏ phiếu bầu quốc hội. Đây được xem là một thử thách đối với Thủ tướng Vladimir Putin và Đảng Nước Nga thống nhất (UR) cầm quyền.

110 triệu cử tri Nga đi bầu hạ viện

TTO - Hơn 110 triệu cử tri nước Nga hôm nay 4-12 đã đi bỏ phiếu bầu cử hạ viện khóa mới nhiệm kỳ năm năm.

Đảng của ông Putin "sẽ mất thế đa số"

TTO - Hãng tin RIA Novosti cho biết ngày bầu cử tổng thống mới của Nga sẽ diễn ra ngày 4-3-2012, theo quyết định công bố ngày 25-11 của Thượng viện Nga.