28/12/2023 19:41 GMT+7

Đang được hoãn thi hành án nuôi con nhỏ, một phụ nữ vẫn lừa đảo hơn 7 tỉ đồng

Mặc dù đang được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nhưng Nguyễn Thị Thúy Hằng vẫn tự giới thiệu mình quen biết với nhiều người có thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Bị can Nguyễn Thị Thúy Hằng - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Bị can Nguyễn Thị Thúy Hằng - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Chiều 28-12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Hằng, 35 tuổi, trú tại phường Tân Hương, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, dù từng có tiền án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đang được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nhưng Nguyễn Thị Thúy Hằng vẫn tự giới thiệu mình có quen biết với nhiều người có thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là các loại đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở).

Hằng còn "nổ" làm được sổ đỏ cho các lô đất gặp trục trặc, khó khăn trong khâu làm sổ đỏ.

Tin vào lời hứa hẹn của Hằng, nhiều người đã chuyển tiền cho Hằng để nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên sau khi nhận tiền của các bị hại, Hằng dùng số tiền đó để tiêu xài cá nhân.

Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, Hằng đã lừa đảo nhiều người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng.

Cụ thể như ông L.V.T., ở phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, bị Hằng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng. Chị H.T.L., ở phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, cũng bị Hằng lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Thúy Hằng thì báo cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh để được hướng dẫn giải quyết. Công an tỉnh này đang tiếp tục điều tra, mở rộng án.

Làm giả sổ đỏ ở Phú Quốc để lừa đảo, 2 chị em ruột lãnh án 24 năm tùLàm giả sổ đỏ ở Phú Quốc để lừa đảo, 2 chị em ruột lãnh án 24 năm tù

TTO - Ngày 10-6, TAND tỉnh Kiên Giang đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Nhung (44 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Hoa (38 tuổi, cùng ngụ TP Phú Quốc) tổng cộng 24 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả cơ quan, tổ chức".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên