13/11/2022 10:40 GMT+7

Đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát Thượng viện Mỹ

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Với 96% phiếu được kiểm, thượng nghị sĩ Dân chủ Catherine Cortez Masto được dự đoán sẽ giữ được ghế thượng nghị sĩ trước đối thủ Đảng Cộng hòa là Adam Laxalt trong cuộc đua sít sao ở bang Nevada.

Đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát Thượng viện Mỹ - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Catherine Cortez Masto giữ được ghế trước đối thủ Cộng hòa là Adam Laxalt - Ảnh: AP

Theo cập nhật của Đài CNN sáng 13-11 (giờ Việt Nam), bà Masto hiện đang chiếm 48,7% phiếu bầu, còn ông Laxalt được 48,2% phiếu.

Truyền thông Mỹ giờ đây đoán chắc bà Masto sẽ nâng số ghế thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ lên con số 50. Trong khi đó, Hãng tin Reuters của Anh bỏ luôn từ "dự đoán", khẳng định bà Masto là người chiến thắng cuộc đua ghế thượng nghị sĩ ở bang Nevada.

Theo kết quả bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, tính đến nay, Đảng Dân chủ thắng 50 ghế ở Thượng viện, trong khi Đảng Cộng hòa có 49 ghế. 

Vẫn còn một ghế thượng viện chưa quyết định ở bang Georgia, khi tiểu bang này sẽ phải bỏ phiếu lại vào ngày 6-12 tới vì cả hai ứng viên không đạt đủ số phiếu bầu cần thiết. 

Tuy nhiên, ngay cả khi Đảng Cộng hòa thắng ở Georgia, Đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục kiểm soát Thượng viện vì lá phiếu của Phó tổng thống Kamala Harris sẽ phá thế cân bằng 50-50 ở Thượng viện. 

Đài CNN cho biết chiến thắng ở Nevada có ý nghĩa lớn với Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ đầu tiên.

Điều này có nghĩa là Đảng Dân chủ sẽ có khả năng đảm bảo các đề cử tư pháp của ông Biden - tránh tình huống mà cựu tổng thống Barack Obama gặp phải hồi năm 2016. Khi đó lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện là Mitch McConnell đã từ chối tổ chức bỏ phiếu cho ứng cử viên thẩm phán Tòa án tối cao Merrick Garland do ông Obama đề cử.

Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát cũng có thể bác bỏ các dự luật đã được Hạ viện (nhiều khả năng do Đảng Cộng hòa kiểm soát sau kỳ bầu cử giữa kỳ) thông qua và có thể thiết lập chương trình nghị sự của riêng họ.

Cuộc đua tại Hạ viện vẫn chưa ngã ngũ. Với tất cả 435 ghế phải bầu lại, đảng nào giành được 218 ghế sẽ kiểm soát Hạ viện Mỹ. 

Theo Đài CNN, tính đến sáng 13-11 giờ Việt Nam, Đảng Dân chủ đang có 204 ghế so với 211 ghế của Cộng hòa. Kênh NBC News dự đoán Đảng Cộng hòa sẽ đạt 218 ghế, vừa đủ để kiểm soát Hạ viện. 

Chiến dịch tranh cử của ông Trump kiện bang Nevada gian lận phiếu bầu Chiến dịch tranh cử của ông Trump kiện bang Nevada gian lận phiếu bầu

TTO - Ông Ric Grenell, cựu quyền giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ, ngày 5-11 tổ chức họp báo tại Las Vegas (Nevada) để chính thức tuyên bố chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đệ đơn kiện gian lận phiếu bầu.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên