14/06/2023 12:48 GMT+7

Dân số khu ổ chuột thế giới tăng đột biến khi khủng hoảng nhà ở

Hơn 1 tỉ người trên toàn cầu sống trong các khu ổ chuột đông đúc, nơi họ sống một cuộc sống bấp bênh và phải vật lộn để tiếp cận các tiện nghi cơ bản.

Dân số khu ổ chuột thế giới tăng đột biến khi khủng hoảng nhà ở - Ảnh 1.

Các sĩ quan cảnh sát chống bạo động tuần tra khu ổ chuột Kibera (Kenya) - Ảnh: REUTERS

Theo Chương trình định cư con người của Liên Hiệp Quốc (UN-Habitat), dân số khu ổ chuột thế giới dự kiến đạt 3 tỉ người vào năm 2050. Điều này đặt ra một thách thức lớn với nhiều chính phủ trên khắp thế giới.

UN-Habitat dự báo 50% mức tăng dân số khu ổ chuột này sẽ tập trung ở 8 quốc gia Nigeria, Philippines, Ethiopia, Tanzania, Ấn Độ, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập và Pakistan.

Bà Maimunah Mohd Sharif, giám đốc điều hành UN-Habitat, cho biết: “Hơn một nửa dân số thế giới sống ở các thành phố và thị trấn. Dân số thành thị sẽ tăng lên 70% vào năm 2050. Vì vậy, việc giải quyết tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng ở đô thị trở nên cấp bách hơn bao giờ hết".

Dân số khu ổ chuột thế giới tăng đột biến khi khủng hoảng nhà ở - Ảnh 2.

Một góc thành phố Nairobi (Kenya) nơi đường cao tốc băng qua - Ảnh: REUTERS

Các quan chức của UN-Habitat cho biết vấn đề cư dân sống trong nhà ổ chuột đã trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Nhiều nước giàu như Mỹ, Anh và Đức đều phải đối mặt với tình trạng thiếu nhà ở cho người nghèo.

Bà Edlam Yemeru, trưởng phòng kiến thức và đổi mới của UN-Habitat, cho biết: “Cuộc khủng hoảng nhà ở toàn cầu hiện đang có mặt ở tất cả các khu vực trên thế giới.

Dù các biểu hiện khác nhau, nhưng hầu hết các quốc gia đang vật lộn với sự cấp bách để đảm bảo rằng công dân của họ có quyền tiếp cận nhà ở phù hợp".

Dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho thấy chi phí nhà ở tăng nhanh hơn thu nhập và lạm phát tại nhiều quốc gia thành viên trong những năm gần đây.

Dân số khu ổ chuột thế giới tăng đột biến khi khủng hoảng nhà ở - Ảnh 4.

Nhà ở khu ổ chuột Kibera - Ảnh: REUTERS

Ông Joseph Muturi, chủ tịch của Slum Dwellers International - một mạng lưới người nghèo sống trong các khu ổ chuột ở khu vực thành thị từ hơn 18 quốc gia, cho biết các chính phủ cần tập trung vào việc nâng cấp các khu ổ chuột, thay vì di dời cư dân khu ổ chuột đến các dự án nhà ở bên ngoài thành phố.

Ông nói những ví dụ trước đây về việc các gia đình chuyển từ khu ổ chuột đến các khu nhà ở mới ở rìa thành phố đã khiến họ bị cô lập với ít lựa chọn việc làm và cuối cùng buộc họ phải quay trở lại khu ổ chuột.

Tổng thống Kenya William Ruto, người lên nắm quyền vào năm 2022, đã đưa nhà ở giá rẻ trở thành trọng tâm trong chương trình phát triển của chính phủ.

Ông công bố kế hoạch xây dựng 250.000 ngôi nhà hằng năm cho những người có thu nhập thấp, bao gồm cả những người ở các khu định cư không chính thức.

'Khu phố thú vị nhất thế giới' bị luật chống 'khu ổ chuột' đe dọa

Khu phố được mệnh danh “thú vị nhất thế giới” ở thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) tổ chức biểu tình phản đối luật chống khu ổ chuột, rằng nó đẩy cư dân nhà ở xã hội còn lại ra ngoại ô.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên