17/09/2020 17:48 GMT+7

Đài truyền thanh áp dụng công nghệ AI, điều khiển bằng điện thoại thông minh

HỒNG QUÂN
HỒNG QUÂN

TTO - Ngày 17-9, Lễ bàn giao mô hình đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã diễn ra tại xã Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Đây là mô hình áp dụng công nghệ AI, vận hành bằng điện thoại thông minh.

Đài truyền thanh áp dụng công nghệ AI, điều khiển bằng điện thoại thông minh - Ảnh 1.

Lễ bàn giao mô hình đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã diễn ra tại xã Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình - Ảnh: HỒNG QUÂN

Tại lễ bàn giao, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, truyền thanh cơ sở là kênh thông tin, tuyên truyền có diện phủ sóng rộng nhất, đưa thông tin trực tiếp và nhanh nhất, hiệu quả nhất đến với đông đảo người dân, đặc biệt là tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng biên giới, hải đảo…

"Việc sử dụng truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông có nhiều ưu điểm hơn, kinh phí đầu tư rẻ hơn so với truyền thanh có dây (AM), truyền thanh không dây (FM) công nghệ truyền thanh cũ, lạc hậu" - Thứ trưởng Bảo nhấn mạnh.

Ông Lê Trí Dũng – Giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ, công ty NEWTATCO - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, hệ thống phát thanh mới này không bị giới hạn khoảng cách truyền tín hiệu âm thanh (chỉ cần có kết nối 3G, 4G); khắc phục các lỗi như nhiễu, sóng không ổn định do thời tiết; việc sản xuất, lưu trữ và quản lý chương trình từ xa; sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khâu chuyển đổi bản tin giấy sang giọng nói, dịch tự động tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số, giảm số lượng nhân lực vận hành…

Đài truyền thanh áp dụng công nghệ AI, điều khiển bằng điện thoại thông minh - Ảnh 2.

Thiết bị cụm thu truyền thanh Internet (IRR) tại một cột truyền thanh- Ảnh: HỒNG QUÂN

Cả nước hiện có 9.534 đài truyền thanh cơ sở, đạt tỷ lệ 90% xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh. Công nghệ sử dụng là truyền thanh hữu tuyến (có dây - AM) và truyền thanh vô tuyến (không dây - FM) lạc hậu. Do đó Quỹ Thiện Tâm đã khảo sát, và tài trợ đài truyền thanh áp dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho 100 xã, 21 tỉnh khu vực nông thôn, miền núi, vùng biên giới, hải đảo… trong giai đoạn 2019 - 2020.

Không có chuyện đài truyền thanh  bị “chèn sóng” tiếng Trung Quốc Không có chuyện đài truyền thanh bị “chèn sóng” tiếng Trung Quốc

TTO - Ngày 19-7, ông Đoàn Quang Hoan - cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và truyền thông) - cho biết sau khi nhận được thông tin Đài truyền thanh quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) bị “chèn sóng” tiếng Trung Quốc đã khẩn trương xác minh sự việc.

HỒNG QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên