11/06/2023 14:28 GMT+7

Dai-ichi phát động dự án 'Trồng cây xanh đô thị' tại Đà Nẵng

Lễ phát động dự án 'Trồng cây xanh đô thị' vừa được Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng. Đây cũng là hoạt động khởi đầu dự án trồng 15.000 cây xanh tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Niềm vui của nhân viên, tư vấn tài chính Dai-ichi Life Việt Nam tại chương trình trồng cây

Niềm vui của nhân viên, tư vấn tài chính Dai-ichi Life Việt Nam tại chương trình trồng cây

Dai-ichi Life Việt Nam vừa phối hợp Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) triển khai chương trình "Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho trái đất", với lễ phát động dự án "Trồng cây xanh đô thị" diễn ra vào hôm 10-6.

Theo đó, 2.600 cây giáng hương, trị giá 400 triệu đồng chính thức được trồng tại xã Hòa Bắc và Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Dự án Dai-ichi trồng 15.000 cây xanh tại đô thị lớn

Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động và sự kiện hướng đến chào mừng mốc son phục vụ hơn 5 triệu khách hàng và cam kết tăng trưởng xanh bền vững năm 2023, hưởng ứng cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu của Tập đoàn Dai-ichi Life,

Đây cũng là hoạt động khởi đầu dự án "Trồng cây xanh đô thị", trồng 15.000 cây xanh tại các thành phố lớn bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM, với tổng ngân sách 1,5 tỉ đồng nhằm giảm thiểu khí thải cacbon, góp phần phủ xanh đô thị và bảo vệ môi trường sống.

Ông Trần Đình Quân, tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam kiêm chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, chia sẻ: "Với cam kết tăng trưởng xanh bền vững, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao sức khỏe cho cộng đồng và bảo vệ môi trường xuyên suốt năm 2023".

Theo ông Quân, các chương trình hỗ trợ cộng đồng và dự án "Trồng cây xanh đô thị" thiết thực thay lời tri ân sâu sắc của doanh nghiệp này, gửi đến đất nước và người dân Việt Nam đã tin yêu và ủng hộ thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu đến từ Nhật Bản trong suốt 16 năm qua.

Dự án “Trồng cây xanh đô thị” được triển khai tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM

Dự án “Trồng cây xanh đô thị” được triển khai tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM

Đi, chạy bộ để góp tiền trồng cây xanh

Dự án "Trồng cây xanh đô thị" sẽ được triển khai đồng bộ và quy mô trong suốt năm 2023. Nguồn ngân sách được đóng góp từ thành tích của người tham gia chương trình Đi/Chạy bộ và hoạt động thể thao trực tuyến vì cộng đồng "Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương 2023".

Đồng thời, với thông điệp "Kết nối triệu yêu thương", dự án còn giúp nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường thông qua các chương trình giáo dục cộng đồng nhằm xây dựng lối sống tích cực và lan tỏa tình yêu thương: yêu thương bản thân và gia đình, yêu thương cộng đồng và yêu thương trái Đất.

"Mỗi cây xanh được trồng ngày hôm nay như một thông điệp nhắc chúng ta hãy trân quý và bảo vệ thiên nhiên vì bảo vệ thiên nhiên cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. 

Hoạt động trồng cây như lời kêu gọi mỗi người chúng ta hãy quay về nguồn yêu thương của chính bản thân, gieo mầm xanh góp phần bảo vệ sự sống và mang đến hạnh phúc cho trái đất", ông Quân chia sẻ thêm.

Theo số liệu của Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, một cây xanh trưởng thành mỗi năm có khả năng hấp thu khoảng 22kg cacbon từ khí quyển và trao đổi khí oxy có ích cho sự sống. 

Theo đó, từ năm thứ 5 trở đi, với 15.000 cây xanh được trồng, ước tính có khả năng hấp thu gần 330 tấn khí thải cacbon mỗi năm.

Dai-ichi tặng hệ thống máy lọc nước uống sạch cho học sinh Quảng NamDai-ichi tặng hệ thống máy lọc nước uống sạch cho học sinh Quảng Nam

Dai-ichi Life Việt Nam vừa đến thăm, trao tặng hai hệ thống máy lọc nước uống sạch cùng 405 phần quà khuyến học và dinh dưỡng cho học sinh khó khăn ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên