03/01/2024 20:03 GMT+7

Đại biểu kể chuyện Chủ tịch Quốc hội viết thư cảm ơn cử tri 96 tuổi ở TP.HCM

Trung tướng Nguyễn Minh Đức - phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - cho rằng đại biểu Quốc hội chính là cầu nối của cử tri đến với Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 - Ảnh: T.T

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 - Ảnh: T.T

Chiều 3-1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và thông qua dự thảo chương trình công tác năm 2024.

Nói về vai trò của đại biểu trong việc kết nối cử tri với Quốc hội, trung tướng Nguyễn Minh Đức - phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - chia sẻ câu chuyện của cử tri lão thành cách mạng Nguyễn Văn Thái (96 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình) khi nhận thư cảm ơn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ông Đức kể dù đã 96 tuổi nhưng chưa buổi tiếp xúc cử tri nào ông Nguyễn Văn Thái không có mặt. Mỗi lần đến, cử tri Thái sẽ mang đến những bức thư góp ý và nhờ đại biểu chuyển đến tay chủ tịch, phó chủ tịch Quốc hội. Nội dung thư cử tri Thái góp ý về việc tổ chức các kỳ họp Quốc hội, hiến kế xây dựng văn hóa lành mạnh, chống giặc ngoại xâm… Lần gần nhất, cử tri này đóng góp ý kiến để chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Những bức thư của cử tri đều được đại biểu Đức chuyển đến tay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sau khi đọc thư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã viết thư cảm ơn cử tri Thái vì có những đóng góp chất lượng. Chủ tịch Quốc hội đã lắng nghe và hứa sẽ có điều chỉnh để hoạt động của Quốc hội hiệu quả hơn.

"Khi nhận được thư, cụ Thái rất cảm động bởi ý kiến của cụ được Chủ tịch Quốc hội lắng nghe, có thư cảm ơn", đại biểu Đức kể.

Không chỉ Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau khi đọc thư góp ý của cử tri Thái cũng đã gọi điện phản hồi trực tiếp, cử tri này rất vui mừng. Theo ông Đức, câu chuyện này thể hiện rõ vai trò "cầu nối" của đại biểu giữa cử tri và Quốc hội.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức - phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - nêu ý kiến - Ảnh: T.T

Trung tướng Nguyễn Minh Đức - phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - nêu ý kiến - Ảnh: T.T

Chia sẻ thêm, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho biết tại các buổi tiếp xúc cử tri, có cử tri phản ánh "đại biểu khi ứng cử thì hứa rất nhiều nhưng cử tri muốn liên hệ cũng không biết số điện thoại".

Đại biểu Đức giải thích ngay, khi ứng cử các đại biểu đã công khai số điện thoại để cử tri liên hệ. Mỗi tuần, Đoàn đại biểu Quốc hội TP có ba ngày phân công tiếp cử tri tại trụ sở. Cử tri có khiếu kiện, đóng góp cho đất nước có thể đến trực tiếp trụ sở đoàn để đưa ý kiến. Nếu đoàn không có đại biểu chuyên môn về lĩnh vực cử tri phản ánh thì có thể mời chuyên gia để cùng lắng nghe, tiếp xúc với các cử tri.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức khẳng định "tính chiến đấu" của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM không hề giảm sút như ý kiến của một số cử tri.

Cũng nói về vai trò cầu nối của đại biểu Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân - nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM - cho biết thời gian qua, các tổ đại biểu đã phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy giải quyết những khiếu nại, vướng mắc của cử tri.

Dẫn chứng như tại Bình Tân, tổ đại biểu Quốc hội đã quyết liệt thúc đẩy dự án xây dựng công viên trung tâm khu dân cư Vĩnh Lộc rộng 3,6ha từ bãi trung chuyển rác rất ô nhiễm. Vừa qua, công viên này đã khánh thành sau 20 năm vướng mắc. 

Ông Nhân đánh giá cao việc UBND TP chỉ đạo thành lập tổ công tác rà soát các dự án, vụ việc kéo dài gây bức xúc. Ông đề nghị các tổ đại biểu hằng năm chọn 1-2 dự án chậm triển khai để kết hợp với các tổ công tác tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đại biểu tiếp tục nêu cao vai trò cầu nối

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phan Văn Mãi - trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - đánh giá cao nỗ lực của Đoàn đại biểu Quốc hội TP trong năm qua, khẳng định được vai trò, trách nhiệm của đoàn đại biểu có số lượng và chất lượng.

Các tổ đại biểu đã thúc đẩy giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng, vướng mắc. Các buổi tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát chuyên đề có chiều sâu. Đặc biệt năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội TP đã có đóng góp lớn cho việc chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội ban hành nghị quyết 98 và theo dõi, thúc đẩy thực hiện nghị quyết này.

Ông Mãi cho rằng không có cơ sở để so sánh chất lượng phát biểu của đại biểu khóa này thấp hơn khóa trước.

Trong thời gian tới, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đề nghị các đại biểu tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong hoạt động đoàn và các hoạt động tại địa phương. Các đại biểu tích cực nghiên cứu, có những đóng góp chất lượng hơn về công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng, đặc biệt là nêu cao vai trò là cầu nối chuyển tải và theo dõi ý kiến của cử tri.

Thủ tướng trả lời đại biểu Quốc hội TP.HCM việc còn nhiều trẻ em bị bạo lực, xâm hạiThủ tướng trả lời đại biểu Quốc hội TP.HCM việc còn nhiều trẻ em bị bạo lực, xâm hại

Trong trả lời đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết (TP.HCM), Thủ tướng đã chỉ rõ các nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại vẫn còn nhiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên