30/11/2023 10:59 GMT+7

Bình Tân khánh thành công viên trung tâm lớn nhất quận

Công viên này được xem là "trái tim" của dự án khu dân cư Vĩnh Lộc, là kết quả từ sự quan tâm kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND TP và sự nỗ lực quyết tâm từ quận Bình Tân.

Tổng diện tích của công viên khoảng 5,8ha - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Tổng diện tích của công viên khoảng 5,8ha - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Sáng 30-11, quận Bình Tân tổ chức lễ khánh thành công viên trung tâm dự án khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B (giai đoạn 1).

Công viên có diện tích khoảng 5,8ha là công trình được quy hoạch trong dự án khu dân cư Vĩnh Lộc được Thủ tướng phê duyệt năm 1999 do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 5 làm chủ đầu tư.

Thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị 6, đại biểu HĐND TP.HCM cùng sự quyết liệt lãnh đạo quận Bình Tân đã nỗ lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án.

Công trình xây dựng công viên trung tâm giai đoạn 1 chính thức khởi công ngày 12-5 và sau 180 ngày thi công đã hoàn thành với diện tích khoảng 3ha bao gồm các hạng mục cây xanh, hồ tự nhiên, thể dục thể thao cùng các hạng mục công trình phụ trợ và hệ thống giao thông nội bộ, điện chiếu sáng...

Đây là công viên có quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao của nhân dân trên địa bàn quận nói chung và nhân dân ở phường Bình Hưng Hòa B nói riêng.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, đơn vị 6 cùng lãnh đạo quận khảo sát công viên - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, đơn vị 6 cùng lãnh đạo quận khảo sát công viên - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Chí Kiên - phó chủ tịch UBND quận Bình Tân - cho biết dự án khu dân cư Vĩnh Lộc là một trong những dự án phát triển đô thị đầu tiên và lớn nhất của quận Bình Tân với diện tích 112,8ha, tầm nhìn tạo ra một khu dân cư hiện đại, kiểu mẫu ở phía tây TP. Trong đó, trái tim của dự án là khu công viên trung tâm có diện tích 5,8ha.

Hơn 20 năm phát triển, dự án đã thay đổi diện mạo khu vực từ những ruộng đồng vùng ven trở thành một khu đô thị hiện đại với nhà cửa, đường sá, hạ tầng xã hội được quy hoạch bài bản. Tuy nhiên do những khó khăn nhất định, dự án vẫn chưa thể hoàn thành tất cả các hạng mục theo quy hoạch. Và điều khiến chính quyền và nhân dân đau đáu nhất chính là khu công viên trung tâm chưa được đầu tư.

Người dân khu dân cư hào hứng tập thể dục buổi sáng - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Người dân khu dân cư hào hứng tập thể dục buổi sáng - Ảnh: CẨM NƯƠNG

“Đây chính là khu công viên lớn nhất được đầu tư xây dựng từ trước đến nay trên địa bàn quận, cũng là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập và phát triển quận Bình Tân”, ông Kiên nói.

Lãnh đạo quận Bình Tân mong UBND phường Bình Hưng Hòa B sẽ khai thác tốt và tổ chức được nhiều hoạt động cộng đồng phục vụ nhu cầu của người dân tại công viên này.

Công viên không chỉ phục vụ nhu cầu tiện ích thể dục thể thao của người dân trong phường mà còn thu hút cả người dân các địa phương lân cận - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Công viên không chỉ phục vụ nhu cầu tiện ích thể dục thể thao của người dân trong phường mà còn thu hút cả người dân các địa phương lân cận - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, đơn vị 6 lắng nghe người dân chia sẻ vui mừng khi công viên được hình thành - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, đơn vị 6 lắng nghe người dân chia sẻ vui mừng khi công viên được hình thành - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đại biểu cắt băng khánh thành công trình - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đại biểu cắt băng khánh thành công trình - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Sau hơn 20 năm, công viên lớn nhất Bình Tân hình thành từ bãi trung chuyển rácSau hơn 20 năm, công viên lớn nhất Bình Tân hình thành từ bãi trung chuyển rác

Ngày mai 30-11, quận Bình Tân sẽ khánh thành công viên trung tâm khu dân cư Vĩnh Lộc lớn nhất quận, rộng 3,6ha. Nơi đây từng là bãi trung chuyển rác gây ám ảnh vì ô nhiễm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên