23/02/2023 17:46 GMT+7

Cục Quản lý chất lượng nói gì về chứng chỉ Aptis của Hội đồng Anh?

Liên quan chứng chỉ Aptis của Hội đồng Anh không được Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) công nhận, Cục Quản lý chất lượng cho rằng đơn vị tổ chức thi cần thực hiện đúng theo quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cục Quản lý chất lượng nói gì về chứng chỉ Aptis General của Hội đồng Anh? - Ảnh 1.

Sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng đến trụ sở Hội đồng Anh ngày 16-2 để làm rõ tính pháp lý của tấm bằng Aptis General - Ảnh: L.S.

Chiều 23-2, TS Lê Mỹ Phong - phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo - cung cấp thông tin cho Tuổi Trẻ Online:

Ngày 9-1-2023, Cục Quản lý chất lượng đã có văn bản trả lời công văn số 3706/TĐT-VB của Trường đại học Tôn Đức Thắng, trong đó có nội dung “nếu các bên liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis khác với chứng chỉ được phê duyệt sau ngày 11-11-2022 là không đúng quy định tại quyết định số 3646/QĐ-BGDĐT”.

Sau khi có thêm phản ánh của báo chí, ngày 20-2-2023 Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có công văn gửi các bên liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ Aptis đề nghị có báo cáo giải trình về việc thi cấp chứng chỉ với tên chứng chỉ không đúng theo quyết định phê duyệt của bộ (nếu có) và biện pháp bảo đảm quyền lợi cho những thí sinh dự thi. Hiện cục đang chờ phản hồi của các đơn vị này.

"Quan điểm của cục là các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài cần thực hiện đúng theo quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo" - ông Phong nói

Sinh viên "rơi vào bế tắc"

Hôm nay 23-2, M. - sinh viên khoa quản trị kinh doanh, Trường đại học Tôn Đức Thắng - đến phòng đại học của trường để tiếp tục hỏi về tính pháp lý của chứng chỉ Aptis (hệ General) mà M. và hơn 800 sinh viên nhận được từ Hội đồng Anh.

Trước đó tối 22-2, M. nhận email từ Hội đồng Anh, trong đó đơn vị này vẫn khẳng định chứng chỉ Aptis General mà bạn nhận được có giá trị pháp lý, và cho rằng Aptis General hay Aptis ESOL là một, chỉ có tên gọi khác nhau.

M. tìm đến phòng đại học để hỏi xem trước những lý lẽ đó của Hội đồng Anh, Trường đại học Tôn Đức Thắng liệu có công nhận chứng chỉ Aptis General bạn nhận sau ngày 11-11 hay không?

Tuy nhiên, M. chia sẻ Trường đại học Tôn Đức Thắng hiện vẫn không chấp nhận chứng chỉ Aptis General được cấp trong khoảng thời gian từ 11-11 đến 22-12.

Trường vẫn bảo lưu quan điểm Hội đồng Anh đã cấp chứng chỉ sai so với quyết định số 3646 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quyết định này, chứng chỉ mà Hội đồng Anh được cấp phép là Aptis ESOL.

Hơn nữa theo Trường đại học Tôn Đức Thắng, vào ngày 9-1, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có văn bản trả lời Trường đại học Tôn Đức Thắng, nêu "các bên liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis nói trên cấp chứng chỉ Aptis khác với chứng chỉ được phê duyệt sau ngày 11-11 là không đúng quy định tại quyết định số 3646".

Vì vậy, Trường đại học Tôn Đức Thắng cho rằng chứng chỉ Aptis General được Hội đồng Anh cấp cho sinh viên sau ngày 11-11 là không đúng theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cục Quản lý chất lượng nói gì về chứng chỉ Aptis General của Hội đồng Anh? - Ảnh 2.

Tấm bằng Aptis General do Hội đồng Anh cấp ngày 25-11 mà Trường đại học Tôn Đức Thắng cho rằng trái với quyết định 3646 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quyết định này, từ sau ngày 11-11, chứng chỉ mà Hội đồng Anh được phép cấp là Aptis ESOL, không phải Aptis General - Ảnh: L.S.

M. cho biết bạn và hàng trăm sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng đang rơi vào bế tắc. "Hội đồng Anh và trường cứ đùn đẩy. Chúng tôi không biết làm cách nào để xác định tính pháp lý của tấm bằng. Bằng không được công nhận, tôi không thể tốt nghiệp", M. nói.

Tương tự, N. - sinh viên khoa môi trường và bảo hộ lao động - cho biết thời gian chờ "hậu kiểm", xác định tính pháp lý của tấm bằng Aptis General bạn nhận được từ kỳ thi ngày 7-12 của Hội đồng Anh, đến nay đã kéo dài gần 2 tháng.

"Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để đi hỏi trường, hỏi Hội đồng Anh. Mỗi bên giải thích một kiểu. Không có bằng tiếng Anh, tôi có thể sẽ không được học những môn kế tiếp", N. nói.

H. - sinh viên năm 4 khoa lao động và công đoàn - cũng đang "mắc kẹt" giữa Hội đồng Anh và Trường đại học Tôn Đức Thắng về việc công nhận tấm bằng Aptis General nhận được vào ngày thi 11-12.

"Mình đang đi tập sự nghề nghiệp và chuẩn bị thi kỹ năng thực hành chuyên môn vào tháng 3. Nếu trước ngày 1-4-2023 chứng chỉ tiếng Anh vẫn chưa được duyệt, 2 môn học đó sẽ bị hủy, đồng nghĩa một lần nữa mình mất tiền, mất thời gian và tốt nghiệp trễ hạn", H. nói.

H. nói thêm: "Hiện tại, trường và Hội đồng Anh đang đẩy "quả bóng" qua lại. Sinh viên phải sống trong sự thấp thỏm, mệt mỏi. Mình đã bỏ tiền, thời gian học hành đàng hoàng, giờ nhận lại kết quả không được công nhận".

Luật sư: "Hội đồng Anh cấp chứng chỉ không đúng quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo"

Cục Quản lý chất lượng nói gì về chứng chỉ Aptis General của Hội đồng Anh? - Ảnh 3.

Các sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng tìm đến trụ sở Hội đồng Anh ngày 16-2 - Ảnh: L.S.

Luật sư Nguyễn Hồng Lĩnh (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định theo điều 3, thông tư số 11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, quy định: "Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài hợp pháp và có giá trị sử dụng phổ biến trên thế giới khi được cơ quan có thẩm quyền của nước sử dụng ngôn ngữ được thi cấp chứng chỉ là ngôn ngữ chính thức công nhận hoặc để xét duyệt hồ sơ nhập cư, nhập quốc tịch, cấp thị thực nhập cảnh cho công dân các nước có nhu cầu định cư, làm việc, nghiên cứu, học tập tại thời điểm phê duyệt liên kết tổ chức thi".

Như vậy, căn cứ quyết định số 3646 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đến ngày 11-11-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis của Hội đồng Anh và các bên có liên quan để tổ chức thi và cấp chứng chỉ Aptis ESOL.

Luật sư Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, sau ngày 11-11-2022, Hội đồng Anh tiếp tục tổ chức thi và cấp chứng chỉ Aptis khác là không đúng với quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong trường hợp trên, người bị thiệt thòi nhất vẫn là sinh viên.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh nêu ra một phương án giải quyết khả dĩ. Theo đó, nếu Hội đồng Anh thuyết phục được trường đại học chấp nhận chứng chỉ Aptis ESOL, thì Hội đồng Anh có thể công nhận kết quả bài thi Aptis General vừa qua để cấp chứng chỉ Aptis ESOL.

"Nếu không công nhận kết quả thì có thể tổ chức thi lại theo bài thi Aptis ESOL không tính phí cho các sinh viên", luật sư Nguyễn Hồng Lĩnh nói.

Nộp chứng chỉ của Hội đồng Anh, sinh viên sốc khi trường nói không hợp lệNộp chứng chỉ của Hội đồng Anh, sinh viên sốc khi trường nói không hợp lệ

Hàng trăm sinh viên ngỡ ngàng sau khi nộp chứng chỉ Aptis General của Hội đồng Anh thì trường đại học từ chối, cho rằng chứng chỉ này không hợp lệ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên