04/02/2024 16:25 GMT+7

Công nhân Bình Dương xúc động khi được tiễn ra tận nhà ga, hẹn sau Tết trở lại

Sáng sớm, khi những chuyến tàu, xe miễn phí đưa công nhân về quê xuất phát, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và công đoàn, đoàn thanh niên… ra tận nhà ga, cửa xe để chia tay người lao động.

Một em nhỏ  vui cười khi được bà Nguyễn Kim Loan - chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - hỏi thăm trước khi lên tàu về quê đón Tết cùng gia đình - Ảnh: H.TRUNG

Một em nhỏ vui cười khi được bà Nguyễn Kim Loan - chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - hỏi thăm trước khi lên tàu về quê đón Tết cùng gia đình - Ảnh: H.TRUNG

Ngày 4-2 (25 tháng chạp), nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, người lao động tại Bình Dương được tổ chức.

Những "chuyến tàu xuân nghĩa tình", "chuyến xe năng lượng 0 đồng" đưa công nhân về quê ăn Tết miễn phí đã bắt đầu lăn bánh.

Tại ga Dĩ An, 200 trong tổng số 1.450 công nhân được về quê trên chuyến tàu miễn phí do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương, lãnh đạo công đoàn có mặt từ sớm. Từng công nhân, người lao động được các lãnh đạo, cán bộ công đoàn đến tận toa tàu để bắt tay chúc Tết.

Nhiều công nhân đã bật khóc trước tình cảm ấm áp đó và hẹn ngày trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Cán bộ Tỉnh Đoàn Bình Dương vẫy tay chào tạm biệt các bạn sinh viên, thanh niên công nhân về quê trên những chuyến xe 0 đồng - Ảnh: DIỄM NGUYỄN

Cán bộ Tỉnh Đoàn Bình Dương vẫy tay chào tạm biệt các bạn sinh viên, thanh niên công nhân về quê trên những chuyến xe 0 đồng - Ảnh: DIỄM NGUYỄN

Tại Trung tâm hội nghị triển lãm thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức "Chuyến xe năng lượng 0 đồng" đưa công nhân, lao động trẻ và sinh viên về ăn Tết.

Có tới 2.000 người được hỗ trợ về quê miễn phí, với tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng.

Tối cùng ngày, tại quảng trường thành phố Tân Uyên, lãnh đạo Trung ương Đoàn tham dự chương trình "Khởi động chào xuân Giáp Thìn - phát động Năm thanh niên tình nguyện 2024" do Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức.

Chương trình sẽ trao nhiều phần quà Tết cho thanh niên công nhân khó khăn, các "mâm cơm ngày Tết" cho các chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm công nhân… tại các khu nhà trọ trong địa bàn tỉnh.

Những cuốn lịch xuân, phần quà Tết được ông Nguyễn Hoàng Thao - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương - trao tận tay người lao động thay lời cảm ơn vì đã góp phần sản xuất, phát triển Bình Dương - Ảnh: H.TRUNG

Những cuốn lịch xuân, phần quà Tết được ông Nguyễn Hoàng Thao - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương - trao tận tay người lao động thay lời cảm ơn vì đã góp phần sản xuất, phát triển Bình Dương - Ảnh: H.TRUNG

Thanh niên công nhân, người lao động chuẩn bị lên chuyến xe về quê ăn Tết - Ảnh: DIỄM NGUYỄN

Thanh niên công nhân, người lao động chuẩn bị lên chuyến xe về quê ăn Tết - Ảnh: DIỄM NGUYỄN

Chào tạm biệt - Ảnh: H.TRUNG

Chào tạm biệt - Ảnh: H.TRUNG

Chủ tịch tỉnh Bình Dương: Giải bóng đá công nhân là sân chơi ý nghĩa, nhân vănChủ tịch tỉnh Bình Dương: Giải bóng đá công nhân là sân chơi ý nghĩa, nhân văn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh khẳng định giải là sân chơi ý nghĩa, nhân văn, bổ ích cho người lao động cả nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên