26/10/2023 15:09 GMT+7

Công an kiểm tra tại trụ sở và nhiều chi nhánh của Thành Bưởi

Chiều 26-10, tại trụ sở Công ty TNHH Thành Bưởi (xe Thành Bưởi) xuất hiện nhiều lực lượng công an cùng lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự ở bên ngoài.

Đến 15h15 ngày 26-10, Công an vẫn có mặt tại trụ sở công ty Thành Bưởi ở quận 5, TP.HCM - Ảnh: MINH HÒA

Đến 15h15 ngày 26-10, Công an vẫn có mặt tại trụ sở công ty Thành Bưởi ở quận 5, TP.HCM - Ảnh: MINH HÒA

Chiều 26-10, tại trụ sở Công ty TNHH Thành Bưởi (xe Thành Bưởi) ở địa chỉ 266 - 272 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5 và tại 630 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh xuất hiện nhiều lực lượng công an cùng lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự ở bên ngoài. 

Công an kiểm tra tại trụ sở và nhiều chi nhánh của xe Thành Bưởi ở TP.HCM

Bên trong trụ sở ghi nhận cũng có lực lượng chức năng đang làm việc. Phía trước trụ sở có một xe biển xanh 16 chỗ đang đậu. Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem thì lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển.

Đại tá Huỳnh Trung Phong - trưởng Công an quận 5 - đãcó mặt tại địa điểm trụ sở Công ty Thành Bưởi ở quận 5.

Bên cạnh đó, cũng có sự xuất hiện của lực lượng Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM - Ảnh: MINH HÒA

Bên cạnh đó, cũng có sự xuất hiện của lực lượng Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM - Ảnh: MINH HÒA

Công an xuất hiện tại chi nhánh Công ty Thành Bưởi ở địa chỉ 630 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh - Ảnh: NGỌC KHẢI

Công an xuất hiện tại chi nhánh Công ty Thành Bưởi ở địa chỉ 630 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh - Ảnh: NGỌC KHẢI

Nhiều lực lượng công an, CGST, Thanh tra giao thông xuất hiện tại địa điểm kinh doanh của nhà xe Thành Bưởi tại địa chỉ 630 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhiều lực lượng công an, CGST, Thanh tra giao thông xuất hiện tại địa điểm kinh doanh của nhà xe Thành Bưởi tại địa chỉ 630 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh - Ảnh: CHÂU TUẤN

15h cùng ngày, tại địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Thành Bưởi số 630 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh cũng có rất đông các lực lương chức năng và xe chuyên dụng như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông… Phía bên trong của điểm kinh doanh này vẫn có khoảng chục người dân đến trao đổi mua vé.

Hiện nay, xe Thành Bưởi khai thác các tuyến: TP.HCM - Đà Lạt, TP.HCM - Cần Thơ và Đà Lạt Cần Thơ. Tuyến đường đi Đà Lạt thông qua cung quốc lộ 20, dài hơn 250km.

Ngày 30-9, xe khách biển số 50F-004.83 của nhà xe Thành Bưởi va chạm với xe 16 chỗ trên quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người, 4 người bị thương. Thiết bị giám sát hành trình ghi nhận khi va chạm xe Thành Bưởi chạy tốc độ 69km/h, trong khi khu vực này có tốc độ tối đa 50km/h vì đông dân cư.

Đến ngày 2-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Tính - tài xế xe Thành Bưởi - để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Tài xế Tính khai lúc gây tai nạn đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái xe 3 tháng vì lái xe khách chạy quá tốc độ.

Theo xác minh của Tuổi Trẻ Online, dữ liệu giám sát hành trình (GPS) từ Cục Đường bộ Việt Nam, trong ba tháng 5, 6, 7-2023 xe 50F-004.83 chạy quá tốc độ 496 lần. Cụ thể, tháng 5-2023 xe vượt quá tốc độ 321 lần, tháng 6 là 114 lần, tháng 7 là 61 lần.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện, trong đó yêu cầu kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn. Từ ngày 5-10, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã lập đoàn kiểm tra nhà xe Thành Bưởi. Hiện sở đã có kết luận kiểm tra.

Theo tư liệu thu thập và xác minh của Tuổi Trẻ Online, các xe Thành Bưởi có số lần vượt quá tốc độ khoảng 30.000 lần trong ba tháng 5, 6, 7 năm 2023, được ghi nhận từ dữ liệu giám sát hành trình (không tính những trường hợp quá tốc độ dưới 5km/h).

Xe Thành Bưởi bị tước phù hiệu 246 lần, chế tài này còn hiệu quả không?

Đề cập vụ tai nạn của xe Thành Bưởi và xe 16 chỗ xảy ra vào ngày 30-9, tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2023 vào ngày 10-10, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng nói chỉ trong 9 tháng mà nhà xe Thành Bưởi bị tước phù hiệu tới 246 lần.

Như vậy, việc tước phù hiệu có còn hiệu quả hay không? Ông Thắng đặt câu hỏi và đưa ra giải pháp cần thiết phải rà soát quy định, các bất cập phải đề nghị sửa đổi ngay. Phải có chế tài mạnh mẽ và xử lý vi phạm pháp luật nghiêm với các nhà xe vi phạm nhiều lần.

Công an TP.HCM nói về việc xe nhà xe Thành Bưởi né thuếCông an TP.HCM nói về việc xe nhà xe Thành Bưởi né thuế

Trước câu hỏi của báo chí về việc nhà xe Thành Bưởi có hành vi né thuế hay không, Công an TP.HCM cho biết đã ghi nhận thông tin và giao cho đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, phối hợp xử lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên