18/05/2017 19:23 GMT+7

Chuyện chưa kể về những tặng phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), chiều 18-5 Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề Tặng phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh - những câu chuyện chưa kể.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đang lắng nghe những câu chuyện gắn liền với các tặng phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: V.V.TUÂN
Ông Nguyễn Ngọc Thiện, bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, lắng nghe những câu chuyện gắn liền với các tặng phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: V.V.TUÂN

Trưng bày giới thiệu 79 hiện vật gốc tiêu biểu, tượng trưng cho cuộc đời 79 mùa xuân của Bác Hồ, với ba chủ đề lớn:

Tấm lòng của nhân dân VN, giới thiệu 27 hiện vật là những tặng phẩm do các tổ chức và cá nhân là người Việt Nam ở trong và ngoài nước tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh như chiếc áo để Bác mặc hàng ngày, chiếc đài để Bác nghe tin tức, máy chữ để Bác làm việc, tổ yến để Bác bồi bổ sức khỏe…

Tình cảm và sự ngưỡng mộ của nhân dân thế giới, giới thiệu 28 hiện vật là tặng phẩm của bạn bè quốc tế tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh như: hộp gỗ sơn màu của đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Liên Xô, bộ quần áo và khăn của Đảng và Chính phủ Albania, bức tranh cổ động cuộc chiến đấu của nhân dân VN của Đảng Cộng sản Ý, mặt nạ Nô của đoàn đại biểu Á - Phi của Nhật Bản, tượng chiến sĩ Triều Tiên bằng đá ngọc của Thủ tướng Kim Nhật Thành…

Câu chuyện đằng sau những kỷ vật, giới thiệu 24 kỷ vật là những tặng phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng cho các tập thể, cá nhân ở trong và ngoài nước. Những món quà của Hồ Chủ tịch có thể là những đồ dùng rất nhỏ bé nhưng thiết thực như bộ quần áo tơ tằm Bác tặng ông Trịnh Như Lương; chiếc ống nhòm Bác tặng ông Phan Duy Vẽ; chiếc mũ len Bác tặng GS người Pháp Pierre Biquard, chiếc áo len Bác tặng nghệ sĩ Linh Nhâm, tranh thêu Tùng Hạc Bác tặng đại tá người Mỹ Stephen Nordlinger…

“Các tặng phẩm kể lại những câu chuyện về một thời kỳ đất nước còn chiến tranh với biết bao thiếu thốn và gian khổ. Dẫu bộn bề lo toan việc nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian thăm hỏi động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước thông qua những món quà Bác gửi tặng cho những con người dũng cảm, xuất sắc trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác...

Những tặng phẩm của nhân dân và chính khách các nước là biểu hiện cụ thể nhất sự thương yêu, kính trọng, ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân VN. Trưng bày còn kể về hành trình của những tặng phẩm đến với Bảo tàng Hồ Chí Minh, những tặng phẩm nay đã trở thành những kỷ vật vô giá và thiêng liêng của dân tộc VN và nhân loại” - ông Vũ Mạnh Hà, giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chia sẻ tại lễ khai mạc trưng bày. 

Chiếc huy hiệu Bác Hồ tặng người đạp xích lô Nguyễn Văn Thảo năm 1958 vì đã làm việc tốt nhặt được của rơi tìm cách trả lại người mất - Ảnh: V.V.TUÂN
Chiếc huy hiệu Bác Hồ tặng người đạp xích lô Nguyễn Văn Thảo năm 1958 vì đã làm việc tốt nhặt được của rơi tìm cách trả lại người mất - Ảnh: V.V.TUÂN
Chiếc chăn bông Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng ông Ngô Khê Như, cán bộ Văn phòng Bát Lộ quân, sau khi rời Quế Lâm, Trung Quốc. Bác Hồ đã dùng chiếc chăn bông này trong thời gian làm việc tại Văn phòng Bát Lộ quân (1938-2940) - Ảnh: V.V.TUÂN
Chiếc chăn bông Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng ông Ngô Khê Như, cán bộ văn phòng Bát Lộ quân, sau khi rời Quế Lâm, Trung Quốc. Bác Hồ đã dùng chiếc chăn bông này trong thời gian làm việc tại văn phòng Bát Lộ quân (1938-1940) - Ảnh: V.V.TUÂN
Bức ảnh lưu lại khoảnh khắc chuyến thăm VN của gia đình luật sư Francis Henry Loseby năm 1960 - Ảnh chụp lại
Bức ảnh lưu lại khoảnh khắc chuyến thăm VN của gia đình luật sư Francis Henry Loseby năm 1960 - Ảnh chụp lại
Trâm cài áo hình con bướm Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng con gái Thủ tướng Thái Lan Pridi Banomyong nhân chuyến thăm VN năm 1963 - Ảnh: V.V.TUÂN
Trâm cài áo hình con bướm Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng con gái Thủ tướng Thái Lan Pridi Banomyong nhân chuyến thăm VN năm 1963 - Ảnh: V.V.TUÂN
Bộ quần áo tơ tằm Bác Hồ tặng ông Trịnh Như Lương năm 1949 - Ảnh: V.V.TUÂN
Bộ quần áo tơ tằm Bác Hồ tặng ông Trịnh Như Lương năm 1949 - Ảnh: V.V.TUÂN
Chiếc mũ len Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng GS vật lý, chiến sĩ đấu tranh vì hoà bình người Pháp Pierre Biquard năm 1969 - Ảnh: V.V.TUÂN
Chiếc mũ len Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng GS vật lý, chiến sĩ đấu tranh vì hòa bình người Pháp Pierre Biquard năm 1969 - Ảnh: V.V.TUÂN
Chiếc đồng hồ Movado Bác Hồ tặng ông Trần Đăng Khoa năm 1955 - Ảnh: V.V.TUÂN
Chiếc đồng hồ Movado Bác Hồ tặng ông Trần Đăng Khoa năm 1955 - Ảnh: V.V.TUÂN
Thanh kiếm nhân dân Miến Điện (Myanmar) tặng Bác Hồ
Thanh kiếm nhân dân Miến Điện (Myanmar) tặng Bác Hồ
Bộ đĩa hát của ca sĩ Maurice Chevalier do nữ nhà báo Pháp Madeleine Riffaud tặng Bác Hồ vào những ngày cuối cùng khi Bác sắp mất - Ảnh: V.V.TUÂN
Bộ đĩa hát của ca sĩ Maurice Chevalier do nữ nhà báo Pháp Madeleine Riffaud tặng Bác Hồ vào những ngày cuối cùng khi Bác sắp mất - Ảnh: V.V.TUÂN
Những đồ dùng hàng ngày mà đồng bào trong nước gửi biếu Bác Hồ - Ảnh: V.V.TUÂN
Những đồ dùng hàng ngày mà đồng bào trong nước gửi biếu Bác Hồ - Ảnh: V.V.TUÂN
Tranh cổ động của Đảng Cộng sản Ý gửi tặng Bác qua phái đoàn VN tại Hội nghị Paris năm 1969 - Ảnh: V.V.TUÂN
Tranh cổ động của Đảng Cộng sản Ý gửi tặng Bác qua phái đoàn VN tại Hội nghị Paris năm 1969 - Ảnh: V.V.TUÂN

 

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên