Xe
13/01/2024 10:00 GMT+7

Chủ xe choáng váng nhận vé giữ xe tới hơn 600 triệu đồng

Một người đàn ông rất sốc khi nhận được vé giữ xe với con số ghi trong hóa đơn tới "25.000 USD" (khoảng 612 triệu đồng). Số tiền này đủ mua Kia Seltos, Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V theo giá bán ở Mỹ.

Đôi khi chủ xe có thể nhận những hóa đơn ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: SpotAngels

Đôi khi chủ xe có thể nhận những hóa đơn ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: SpotAngels

Khi đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng Northstar California Resort và quay lại, vị khách có tên Booterthan đã vô cùng sửng sốt với vé giữ xe 25.000 USD. Chính xác hơn, trên vé đó ghi "$25011".

Booterthan nói với Newsweek (tạp chí nổi tiếng ở Mỹ ra đời từ năm 1933) anh để xe trong bãi giữ của khu nghỉ dưỡng hai ngày. Đây không phải lần đầu anh đến đây. Những lần trước anh chưa từng phải nhận vé tương tự.

Trước khi đánh xe vào bãi, anh còn cẩn thận hỏi nhân viên ở đó có thể đỗ ở vị trí mong muốn không (khi đó bãi còn rất vắng) và nhận được câu trả lời "không sao hết".

Khi quay lại lấy xe, nhìn thấy số tiền trên hóa đơn, Booterthan rất ngạc nhiên. Anh nhanh chóng chụp một bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội Reddit. Từ đó, bức ảnh đã được lan truyền nhanh chóng.

Chủ xe chia sẻ chi phí giữ xe cao bất ngờ - Ảnh: Reddit

Chủ xe chia sẻ chi phí giữ xe cao bất ngờ - Ảnh: Reddit

Người phát ngôn của Northstar California Resort nói với Newsweek họ không hề nhận được thông tin nào về vụ việc này, khuyến khích Booterthan liên hệ trực tiếp với họ để có hướng giải quyết thỏa đáng. Nhưng có vẻ Booterthan đã tìm được câu trả lời.

Một người dùng Reddit phát hiện một điểm bất thường. Theo đó, số 1 trong con số "25011" dường như dài hơn con số 1 thông thường. Người này đoán rằng số tiền là "$250" và hai số 1 kia thực chất là chữ "L" viết thường (l). Hẳn có ai đó đã chế thêm hai số 1 đứng sau một cách tài tình, hoặc đơn giản máy in bị lỗi.

Ngay cả như vậy, Booterthan cho rằng con số "250" (hơn 6 triệu đồng) cũng không thỏa đáng. Anh nói rằng phí đỗ xe không thể đến mức đó.

Hàng nghìn bình luận bên dưới hình ảnh Booterthan cũng cho rằng số tiền là phi lý, chỗ VIP cũng không đắt đến thế. Một số dự đoán đây có thể là âm mưu lừa đảo nào đó. Có người còn khuyên Booterthan không trả một đồng nào cả, khi số tiền bị in sai thì có nghĩa toàn bộ hóa đơn không có giá trị.

Cũng có người chỉ trích Booterthan chỉ đang cố tình "câu view" hoặc đơn giản là quá ngốc. Những người này nói mắt anh không thể tệ đến mức không nhìn ra hai số "1" thực chất là chữ "l".

Booterthan có vẻ không phật lòng về chuyện này. "Tôi chỉ nghĩ tình huống tôi đã trải qua thật thú vị", anh nói với Newsweek.

Từ chối trả phí đậu xe 80.000 đồng, chủ xe bị cứa xước ô tôTừ chối trả phí đậu xe 80.000 đồng, chủ xe bị cứa xước ô tô

Chủ xe phát hiện chiếc ô tô dừng đỗ ven đường bị trầy xước. Nguyên nhân được cho là do cô không đồng ý trả tiền phí đậu xe phi lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên