11/10/2023 13:35 GMT+7

Chủ tịch VCCI: Cả nước có khoảng 3 triệu doanh nhân

Với số lượng doanh nghiệp hiện nay, đội ngũ doanh nhân là lãnh đạo doanh nghiệp đạt con số 2-3 triệu người. Nếu tính cả những người làm kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể thì đội ngũ doanh nhân có thể đạt tới 10 triệu người.

Ông Phạm Tấn Công, chủ tịch VCCI, phát biểu tại hội nghị sáng 11-10 ở Hà Nội - Ảnh: B.N.

Ông Phạm Tấn Công, chủ tịch VCCI, phát biểu tại hội nghị sáng 11-10 ở Hà Nội - Ảnh: B.N.

Ông Phạm Tấn Công - chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - cho biết trong phát biểu tại Hội nghị toàn quốc các hiệp hội doanh nghiệp và giới doanh nhân Việt Nam năm 2023, do VCCI phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Nhìn lại 37 năm đổi mới đất nước, ông Công chia sẻ đầu những năm 1990, sau khi Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân được ban hành, cả nước chỉ có khoảng 5.000 doanh nghiệp tư nhân. 

Nhưng đến nay, khu vực kinh tế tư nhân có gần 900.000 doanh nghiệp, cùng với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI và các hợp tác xã đã tạo thành lực lượng hùng hậu thúc đẩy kinh tế phát triển, đưa quy mô GDP Việt Nam nằm trong top 40 của thế giới, quy mô thương mại quốc tế nằm trong top 20 của thế giới, sản phẩm Việt tự hào vươn ra thị trường toàn cầu.

Theo ông Công, đội ngũ doanh nhân là nguồn nhân lực đặc biệt của đất nước, có vai trò quan trọng trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập trong thời kỳ mới.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc các hiệp hội doanh nghiệp và giới doanh nhân Việt Nam năm 2023 - Ảnh: B.N.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc các hiệp hội doanh nghiệp và giới doanh nhân Việt Nam năm 2023 - Ảnh: B.N.

Cũng tại hội nghị, ông Công thông tin ngày 10-10-2023, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 41-NQ/TW (NQ41) của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới để bắt đầu sự khởi đầu mới trong tình hình mới.

"Chúng ta vui mừng đón nhận một món quà hết sức đặc biệt từ Đảng, Nhà nước, đó là một nghị quyết với những nội dung mới về quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Đây không chỉ là những nội dung mới mà còn rất quyết liệt, rất trúng mong đợi của giới doanh nhân và xã hội", ông Công nhấn mạnh.

Cùng quan điểm này, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An cũng khẳng định nghị quyết 41 của Bộ Chính trị là bắt đầu cho sự khởi đầu mới của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thân - chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - bày tỏ mong muốn các doanh nhân tích cực tham gia công tác Đảng, phát triển Đảng tại doanh nghiệp. Bởi các doanh nhân không chỉ là những người làm kinh tế mà còn có lý tưởng, khát vọng sống cao đẹp.

VCCI chỉ ra loạt điểm vô lý trong dự thảo xuất khẩu gạo đang làm khó doanh nghiệpVCCI chỉ ra loạt điểm vô lý trong dự thảo xuất khẩu gạo đang làm khó doanh nghiệp

VCCI vừa có góp ý về dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 107 về kinh doanh xuất khẩu gạo đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên