17/06/2023 08:48 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Đảo Phú Quý có vị trí rất quan trọng về an ninh quốc phòng

8h sáng nay 17-6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đáp trực thăng xuống đảo Phú Quý, thăm hỏi, tặng quà cho một số đơn vị và người dân trên đảo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ra thăm đảo Phú Quý - Video: ĐỨC TRONG


Cùng với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đoàn công tác còn có phó thủ tướng Trần Hồng Hà, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An…

Tặng cờ Tổ quốc, động viên ngư dân an tâm bám biển

Vừa đáp trực thăng xuống sân bay Phú Quý, đoàn công tác đã đến Cột cờ huyện đảo Phú Quý thực hiện nghi thức chào cờ, trồng cây lưu niệm…

Cột cờ huyện đảo Phú Quý là một trong 7 cột cờ chủ quyền được xây dựng năm 2015, trong khuôn khổ Dự án xây dựng Cột cờ chủ quyền Tổ quốc của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các đảo tiền tiêu trải dọc đất nước.

Chủ tịch nước và đoàn công tác cũng đến cầu cảng đảo Phú Quý tặng quà, cờ tổ quốc và động viên ngư dân địa phương an tâm bám biển.

Chủ tịch nước cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân tại cảng Phú Quý - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chủ tịch nước cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân tại cảng Phú Quý - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chủ tịch nước nghe các lực lượng tại Trạm rađa 55 thuộc Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - không quân báo cáo kết quả đạt được và sẵn sàng trong mọi tình huống, không để xảy ra bị động cả trên không lẫn dưới biển.

Trạm rađa 55 là đơn vị quản lý vùng trời Nam trung bộ và quần đảo Trường Sa thân của Tổ quốc.

Ấn tượng với hòn đảo xinh đẹp

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đặc biệt ấn tượng với hòn đảo xinh đẹp, nơi hội tụ những người chịu thương chịu khó có mặt mưu sinh từ lâu đời. Ông vui mừng khi đây là huyện đảo đầu tiên của tỉnh được công nhận nông thôn mới.

Chủ tịch nước còn vui mừng trước những kết quả nổi bật mà quân và dân huyện đảo đạt được, từ công tác quốc phòng - an ninh đến phát triển kinh tế - xã hội…

Theo ông, đảo Phú Quý được ví như trạm nổi để phục vụ cho quốc phòng - an ninh, là điểm giao thoa giữa đất liền và quần đảo Trường Sa thân yêu, Nhà giàn DK1. Đây là đảo có vị trí rất quan trọng về quốc phòng - an ninh, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Trạm rađa 55 đóng quân trên địa bàn đảo Phú Quý 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Trạm rađa 55 đóng quân trên địa bàn đảo Phú Quý

Trên đảo có khoảng 28.000 dân, với hơn 500 tổ tàu thuyền hợp tác khai thác, sản lượng trên 30.000 tấn. 

"Mực ở đây là nổi tiếng cả nước rồi. Quan trọng là ngư dân đánh bắt không chỉ vì mục tiêu kinh tế mà giữ gìn chủ quyền quốc gia", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước biểu dương chính quyền phát huy tốt lĩnh vực văn hóa xã hội. Trước đây muốn học cấp 3 thì học sinh phải vào đất liền, còn hiện nay đã có đủ trường từ cấp 1 đến cấp 3.

Huyện đảo đã phát huy tốt kết quả trung tâm y tế quân dân y kết hợp. Các cơ sở tôn giáo được bảo tồn, phát triển. 

"Hiện nay đảo Phú Quý nổi lên như một điểm du lịch được cả nước quan tâm. Tình quân dân được gắn bó, nét đẹp rất đặc biệt. Ít có nơi nào đạt được như vậy", ông nói.

Chủ tịch nước cũng chỉ đạo chính quyền đảo Phú Quý phải định vị và xác định cho đúng tầm quan trọng của đảo.

Nơi giao thoa giữa đất liền với quần đảo Trường Sa thân yêu

Chủ tịch nước căn dặn các lực lượng tại Trạm rađa 55

Chủ tịch nước căn dặn các lực lượng tại Trạm rađa 55

Theo Chủ tịch nước, đảo Phú Quý có tầm quan trọng về quốc phòng an ninh không chỉ nơi đây mà cả quốc gia, vùng Đông Nam bộ.

"Đảo được ví như trạm nổi khổng lồ, nơi cung cấp hậu cần nghề cá cho các tình huống quốc phòng an ninh. Nơi giao lưu giữa đất liền với quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. Vì vậy không để xảy ra các tình huống bất ngờ trên không, trên biển. 

Phải tuyên truyền cho quân và dân trên đảo để làm sao ý thức được việc này. Phải phát huy tình quân dân. Duy trì nghiêm chế độ trực giao ban, đảm bảo an ninh trật tự khi có yêu cầu trong mọi tình huống", ông căn dặn.

Chủ tịch nước nói thêm: "Khi làm tốt an ninh quốc phòng rồi thì quan tâm tới phát triển kinh tế. Mong muốn của Đảng và Nhà nước là đời sống của người dân ở đâu cũng được nâng cao. Đảo phải xem du lịch trở thành nghành mũi nhọn, nghiên cứu sản phẩm đa dạng, phong phú hơn để ai đến Phú Quý rồi đều nhớ, kể lại cho mọi người được biết".

Vấn đề bảo vệ môi trường, trồng thêm rừng, đầu tư khu tích trữ nước ngọt trên đảo cũng được Chủ tịch nước đặt ra.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, quân và dân huyện đảo Phú Quý phát huy hơn vẽ đẹp truyền thống, nỗ lực nhiều hơn trong bảo vệ biển đảo, an ninh quốc gia để xứng đáng với niềm tin của Nhà nước.

8h sáng, trực thăng chở Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hạ cánh tại sân bay đảo Phú Quý. Hòn đảo cách đất liền khoảng 56 hải lý. Đây là đảo tiền tiêu gần với quần đảo Trường Sa nhất của nước ta.

8h sáng, trực thăng chở Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hạ cánh tại sân bay đảo Phú Quý. Hòn đảo cách đất liền khoảng 56 hải lý. Đây là đảo tiền tiêu gần với quần đảo Trường Sa nhất của nước ta.

Đoàn công tác đến đảo Phú Quý bằng 2 trực thăng

Đoàn công tác đến đảo Phú Quý bằng 2 trực thăng

Đoàn công tác chào cờ tại cột cờ đảo Phú Quý 

Đoàn công tác chào cờ tại cột cờ đảo Phú Quý

Chủ tịch nước cùng đoàn công tác trồng cây bàng vuông lưu niệm tại cột cờ đảo Phú Quý 

Chủ tịch nước cùng đoàn công tác trồng cây bàng vuông lưu niệm tại cột cờ đảo Phú Quý

Chủ tịch nước cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân tại cảng Phú Quý

Chủ tịch nước cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân tại cảng Phú Quý

Thăm hỏi, tặng quà cho các ngư dân tại cảng Phú Quý

Thăm hỏi, tặng quà cho các ngư dân tại cảng Phú Quý

Chủ tịch nước dự Lễ hội nho - vang Ninh Thuận Chủ tịch nước dự Lễ hội nho - vang Ninh Thuận

Tôn vinh những người trồng nho là khẳng định của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại khai mạc Lễ hội nho - vang Ninh Thuận 2023 diễn ra vào tối 15-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên