28/06/2023 20:39 GMT+7

Chủ tịch Hà Nội: 'Chậm một ngày là lãnh đạo huyện phải gọi cho đỏ máy lên'

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói như vậy khi đề cập đến sự quyết liệt của UBND huyện Mê Linh trong việc thực hiện thu hồi các dự án 'treo', chậm tiến độ, đặc biệt là giải quyết đất dịch vụ cho người dân.

Chủ tịch Hà Nội: Chậm một ngày là lãnh đạo huyện phải gọi cho đỏ máy lên - Ảnh 1.

Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 28-6 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Chiều 28-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp xúc cử tri hai huyện Mê Linh, Sóc Sơn, báo cáo kết quả sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, nhiều cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với chủ tịch UBND TP Hà Nội và các đại biểu Quốc hội.

Quyết liệt giải quyết các dự án "treo"

Phát biểu làm rõ kiến nghị cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá thời gian qua huyện Mê Linh là một trong những địa phương của Hà Nội thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có kết quả về thu hồi các dự án "treo", chậm tiến độ, đặc biệt là giải quyết đất dịch vụ cho người dân.

"Huyện Mê Linh phải tiếp tục giữ tinh thần quyết liệt như lúc giải quyết đất dịch vụ cho dân hay thu hồi dự án chậm tiến độ. Chậm một ngày các lãnh đạo huyện hỏi, nhắn tin đỏ cả máy lên. Phải như vậy, sát từng việc một" - ông nói.

Về dự án đường vành đai 4 vừa khởi công, người đứng đầu UBND TP Hà Nội cho biết kể từ TP đã giải phóng mặt bằng đề ra và là kết quả quan trọng của toàn hệ thống chính trị thủ đô.

Ông cho rằng có được kết quả ban đầu trên là nhờ một phần vào sự vào cuộc quyết liệt của 7 quận, huyện có dự án đường vành đai 4 đi qua. Ngoài ra, cũng nhờ sự đồng tình ủng hộ của tuyệt đại đa số người dân trong công tác giải phóng mặt bằng dự án giao thông quan trọng trên.

Chủ tịch Hà Nội: Chậm một ngày là lãnh đạo huyện phải gọi cho đỏ máy lên - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao đổi cùng cử tri - Ảnh: PHẠM TUẤN

Mong dân chia sẻ khi TP điều chỉnh giá một số dịch vụ công

Ông Trần Sỹ Thanh cho biết trong thời gian không xa, dân số của TP có thể lên đến 17 đến 20 triệu dân, mỗi năm TP tăng thêm khoảng 100.000 học sinh.

Trước thực tế trên, vị lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND huyện Mê Linh nghiên cứu, có thể đề xuất thí điểm để giải quyết các trường hợp cụ thể về kiến nghị liên quan đến vấn đề trường mầm non.

Ông cho biết thêm, thời gian tới sẽ nghiên cứu và thí điểm mô hình tự chủ một phần, tự chủ toàn phần. Khi đó, Nhà nước đặt hàng phần nào thì trả tiền phần đó; phần nào mà phụ huynh có nhu cầu cao hơn thì phụ huynh chi trả.

"Học sinh mẫu giáo đi học theo gói tiêu chuẩn thì Nhà nước sẽ trả kinh phí, còn trên tiêu chuẩn đó thì phụ huynh trả thêm. Như vậy sẽ kích thích chất lượng giáo dục cao hơn, đồng thời phù hợp nguyện vọng của các nhóm đối tượng khác nhau" - ông nói.

Chủ tịch UBND TP chia sẻ: theo khung giá dịch vụ công, nhiều năm nay Hà Nội không tăng mà vẫn tính ở mức sàn; trong khi các chính sách chi trả đền bù, hỗ trợ cho người dân luôn áp dụng ở mức tối đa như chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư...

Ông bày tỏ mong muốn cử tri và nhân dân thấu hiểu, chia sẻ khi TP điều chỉnh giá một số dịch vụ công trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn và có thêm nguồn lực đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và phục vụ nhân dân tốt hơn.

"Toàn thu mức sàn. Thế còn chi ra cái gì cũng cao nhất. Chi của nhà nước ra, hỗ trợ là ở mức cao nhất. Cho nên khoảng trống giữa thu thấp nhất và chi cao nhất được ngân sách bù. Hiện đang bù khá nhiều tiền về chính sách, xã hội, an sinh, thậm chí cả về rác" - ông Thanh nói.

Về các kiến nghị khác mà cử tri nêu, chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với huyện Mê Linh, trực tiếp là UBND huyện Mê Linh, đôn đốc, áp sát chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Quang Minh, yêu cầu thực hiện dứt điểm các dự án thành phần, nếu khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND TP.

Đối với các dự án phát triển hạ tầng trên địa bàn huyện Mê Linh, ông Trần Sỹ Thanh giao các sở, ngành phối hợp với UBND huyện xem xét cụ thể để đưa vào kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Hà Nội hứa có lộ trình để công nhân lương 7 triệu mua được nhà ở xã hộiChủ tịch Hà Nội hứa có lộ trình để công nhân lương 7 triệu mua được nhà ở xã hội

Chiều 18-5, tại Khu công nghiệp Nội Bài (Sóc Sơn, Hà Nội), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự và chủ trì hội nghị gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động thủ đô năm 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên