08/10/2023 21:13 GMT+7

Chinh phục 'nóc nhà Yên Bái', phượt thủ tử vong nghi do cao huyết áp

Trên đường chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù (Yên Bái), một người đàn ông quê ở Hải Phòng bất ngờ ngã gục và tử vong sau đó.

Cung đường chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù, Yên Bái - Ảnh: H.THẮNG

Cung đường chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh: H.THẮNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 8-10, một lãnh đạo UBND xã Xà Hồ (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) cho biết cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong khi đang chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù (cao 2.979m).

Theo vị này, ngày 7-10, ông N.T.T. (61 tuổi, ngụ ở TP Hải Phòng) cùng khoảng 10 người leo núi chinh phục đỉnh núi Tà Chì Nhù.

Sau một đêm ngủ lại ở lán trại dọc đường leo núi, sáng nay, ông T. cùng nhóm người này tiếp tục hành trình chinh phục "nóc nhà" Yên Bái.

Khi lên đến gần đỉnh núi, trong lúc dừng lại để quay phim chụp ảnh thì ông T. bất ngờ ngã gục và ngất lịm.

Dù đã được người dân và những người đi cùng sơ cứu nhưng sau đó người đàn ông này đã không qua khỏi.

"Ông T. và những người đi cùng đi leo núi dạng tự do, họ chỉ thuê người mang đồ hoặc người dẫn đoàn.

Theo những người đi cùng cho biết, người đàn ông này có tiền sử huyết áp cao, có thể khi leo lên cao nạn nhân mệt, lại gặp gió nên dẫn tới sự việc đáng tiếc trên. Thi thể nạn nhân đã được đưa về quê để làm thủ tục mai táng" - vị này thông tin thêm.

Tà Chì Nhù hay còn được gọi là Pú Luông (ngọn núi nằm trong khối núi Pú Luông thuộc dãy Hoàng Liên Sơn) thuộc bản Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Với độ cao 2.979m, Tà Chì Nhù được xếp thứ 7 trong top 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam và được ví là "nóc nhà" của Yên Bái - một trong những địa điểm săn mây lý tưởng hay còn được gọi với cái tên "thiên đường mây nơi hạ giới". Nơi đây cũng là "vương quốc của nắng và gió".

Ngoài mây, điểm nhấn đặc biệt nhất mùa này ở Tà Chì Nhù có lẽ là những cánh rừng hoa tím bạt ngàn rạng rỡ dưới màn mây, người dân ở đây gọi là Chi Pâu.

Chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù đầy nắng và gióChinh phục đỉnh Tà Chì Nhù đầy nắng và gió

TTO - Nằm sâu trong các dãy núi thuộc khối Pú Luông, dãy Hoàng Liên Sơn, Tà Chì Nhù là một trong 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Đây cũng là ngọn núi được mệnh danh là “vương quốc nắng và gió”.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên