31/01/2024 07:58 GMT+7

Chính phủ Ukraine trình sửa đổi luật huy động quân lên quốc hội

Ngày 30-1, Chính phủ Ukraine đã trình lên quốc hội bản sửa đổi của dự luật thắt chặt các quy định huy động quân đội, nhằm đảm bảo đủ lực lượng chiến đấu với Nga.

Quân nhân Ukraine thuộc đơn vị phòng không gần Kiev, Ukraine, ngày 29-1 - Ảnh: REUTERS

Quân nhân Ukraine thuộc đơn vị phòng không gần Kiev, Ukraine, ngày 29-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, các cải cách nhạy cảm đã được gửi lại để Chính phủ Ukraine sửa đổi hồi đầu tháng này, sau khi bản dự thảo luật huy động quân gây ra sự phản đối kịch liệt của công chúng trước đó.

Các nhà lập pháp và chuyên gia phân tích cho biết một số điều khoản đã vi phạm hiến pháp và tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng.

Chính phủ Ukraine xem đây là những cải cách quan trọng vì Kiev cần bổ sung nhân lực chiến trường. Khi cuộc chiến đã kéo dài gần hai năm, không còn hàng người Ukraine xếp hàng tại các văn phòng quân dịch tình nguyện tham gia chiến đấu nữa.

Một điều khoản quan trọng trong dự luật mới là giảm độ tuổi tối thiểu cho quân dịch từ 27 xuống 25.

Dự luật mới duy trì các điều khoản chính của dự thảo ban đầu, bao gồm việc áp dụng lệnh triệu tập điện tử và các hình phạt khắc nghiệt đối với những người vi phạm các quy định huy động quân.

Bản sửa đổi cũng bảo lưu các điều khoản áp dụng cho người Ukraine sống ở nước ngoài. Theo đó, công dân xin hộ chiếu sẽ phải xuất trình giấy tờ đăng ký quân sự của họ.

Ngoài ra, dự thảo cập nhật vẫn quy định việc gửi thông báo động viên bằng điện tử vào "hồ sơ cá nhân" mà công dân có nghĩa vụ phải đăng ký.

Tòa án sẽ có biện pháp đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm tránh nghĩa vụ quân sự, theo yêu cầu từ văn phòng tuyển quân. Các biện pháp này có thể bao gồm đóng băng tài khoản ngân hàng và tài sản, hạn chế đi lại, cũng như sử dụng phương tiện giao thông.

Thời hạn huy động được giới hạn trong 36 tháng và sẽ có những miễn trừ đối với những người tham gia các lĩnh vực giáo dục đại học hoặc chuyên ngành.

Theo điều khoản mới, một số cá nhân bị kết án sẽ được phép phục vụ trong quân đội.

Ukraine ban hành thiết quân luật sau khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" hồi tháng 2-2022. Đàn ông trong độ tuổi huy động quân chỉ có thể rời khỏi đất nước nếu họ có điều kiện đặc biệt.

Cuối năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội đã đề xuất huy động thêm 450.000 - 500.000 người.

Tư lệnh quân đội Valeriy Zaluzhnyi cho biết con số này đã tính đến các kế hoạch quân sự và dự đoán về tổn thất có thể xảy ra.

Giám đốc CIA: Ukraine sẽ gặp khó năm 2024, cần Mỹ viện trợGiám đốc CIA: Ukraine sẽ gặp khó năm 2024, cần Mỹ viện trợ

Giám đốc CIA cảnh báo Ukraine sẽ đối mặt với một năm 2024 khó khăn khi chiến đấu với Nga, cho rằng việc Mỹ cắt viện trợ sẽ là một sai lầm "có tính lịch sử".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên