30/01/2024 14:17 GMT+7

Nga tuyên bố phá hủy hàng chục drone Ukraine trên bầu trời Crimea

Các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy và đánh chặn 21 máy bay không người lái (drone) do Ukraine phóng đến bán đảo Crimea và một số khu vực của Nga.

Một người phụ nữ đi ngang qua biểu ngữ ca ngợi các lực lượng vũ trang Liên Xô và Nga tại khu định cư Chernomorskoye, Crimea, ngày 25-1 - Ảnh: REUTERS

Một người phụ nữ đi ngang qua biểu ngữ ca ngợi các lực lượng vũ trang Liên Xô và Nga tại khu định cư Chernomorskoye, Crimea, ngày 25-1 - Ảnh: REUTERS

Các hãng thông tấn Nga cho biết Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin trên vào ngày 30-1.

Cụ thể, Hãng thông tấn nhà nước RIA cho biết hệ thống của Nga đã bắn hạ 11 máy bay không người lái trên bầu trời Crimea. Nga sáp nhập vùng đất này từ Ukraine vào năm 2014.

Ông Mikhail Razvozhayev, thống đốc Sevastopol ở Crimea do Nga bổ nhiệm, thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Sevastopol không có thiệt hại nào từ cuộc tấn công mới nhất. Sevastopol là thành phố lớn nhất của Crimea và là một cảng lớn ở Biển Đen.

Ngoài ra, phía Nga cho hay lực lượng của họ đã bắn rơi máy bay không người lái do Ukraine sản xuất tại Belgorod, Bryansk, Kaluga và Tula.

Thông báo trên Telegram, Thống đốc vùng Kaluga Vladislav Shapsha nói các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi trên nóc một tòa nhà ở ngoại ô thành phố Kaluga, trung tâm hành chính của khu vực này.

Tuy nhiên, ông Shapsha ghi nhận không có thiệt hại lớn hay thương tích nào.

Hiện Ukraine chưa lên tiếng về các vụ tấn công mà Nga nhắc đến.

Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công trên không trong những tháng gần đây. Ukraine tuyên bố nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga nhằm làm suy yếu các nỗ lực chiến tranh của Matxcơva.

Chỉ hai ngày trước đó, không quân Ukraine đã thông báo Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) và tên lửa trong đêm vào ít nhất 4 khu vực tại Ukraine.

Khói bốc lên sau vụ tấn công được cho là bằng máy bay không người lái ở Sevastopol, Crimea, ngày 29-4-2023 - Ảnh: REUTERS

Khói bốc lên sau vụ tấn công được cho là bằng máy bay không người lái ở Sevastopol, Crimea, ngày 29-4-2023 - Ảnh: REUTERS

Ngày 28-1, không quân Ukraine cho biết 8 máy bay không người lái Shahed, 2 tên lửa Iskander và 3 tên lửa S-300 đã được Nga phóng ra, 4 trong số đó đã bị bắn hạ.

Phía Ukraine cũng cho hay các địa điểm dân sự và "cơ sở hạ tầng quan trọng" ở trung tâm Poltava, phía đông Donetsk, phía đông nam Zaporizhzhia và trung tâm Dnipropetrovsk đã bị tấn công.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt, bất kể thông tin liên quan tới một giải pháp chính trị đã xuất hiện nhiều hơn kể từ lúc Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào tháng 2-2022.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Matxcơva tiếp tục cởi mở với các giải pháp thực chất cho một thỏa thuận ngoại giao về Ukraine. Song cơ quan này nhấn mạnh "hiện nay không có hy vọng" về việc phương Tây sẽ thay đổi cách tiếp cận với câu chuyện Ukraine.

Xe chiến đấu Bradley của Mỹ gặp tổn thất ở UkraineXe chiến đấu Bradley của Mỹ gặp tổn thất ở Ukraine

Đài CNN tiết lộ hàng chục xe chiến đấu Bradley của Mỹ đã hư hỏng hoặc bị phá hủy trên chiến trường Ukraine, lực lượng Kiev không hài lòng về hoạt động của loại xe này, nhất là trong mùa đông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên