25/02/2024 09:31 GMT+7

Chỉ trẹo chân, người phụ nữ mắc tiểu đường phải cắt cụt cả hai chân vì tự điều trị

Bà L.T.M. (55 tuổi) gặp tai nạn sinh hoạt khiến chân trái bị trẹo. Mặc dù mắc bệnh tiểu đường nhưng vì nghĩ rằng vết thương nhẹ, bà M. không đi khám mà mua thuốc tự điều trị, kết quả phải cắt cụt hai chân vì biến chứng.

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân biến chứng do mắc bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân biến chứng do mắc bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa

Cắt cụt hai chân vì chủ quan

Bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, cho biết bệnh viện mới tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân phải cắt bỏ hai chân do ngại đi khám đã tự ý dùng thuốc.

Bác sĩ Thiệu cho hay bà M. có tiền sử mắc bệnh tiểu đường. Qua khai thác tiền sử, bà M. cho hay trước thời điểm vào viện một tháng, bà gặp tai nạn trong sinh hoạt bị trẹo chân trái.

Do tai nạn không quá nặng, thời điểm đó rơi đúng vào dịp Tết nên bà ngại tới viện kiểm tra. Thay vào đó, bà M. đã tự mua thuốc để tiêm vào chân trái tại nhà.

"Bệnh nhân không rõ dùng thuốc tên gì. Sau gần một tuần tự điều trị tại nhà, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm mô bào, hoại tử toàn bộ hai cẳng chân. Bệnh nhân có chỉ định cắt cụt cả hai chi", bác sĩ Thiệu thông tin.

Theo bác sĩ Thiệu, đây là trường hợp đáng tiếc vì bệnh nhân chủ quan, tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc dẫn đến biến chứng.

Bác sĩ Lâm Mỹ Hạnh, phó khoa đái tháo đường, Bệnh viện Nội tiết trung ương, cho biết thêm người bệnh đái tháo đường có nguy cơ cao xuất hiện một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Mức đường huyết trong máu cao lâu dài có thể ảnh hưởng đến các cơ quan quan trọng như tim, mạch máu, mắt, thận, thần kinh...

Cẩn trọng biến chứng do đái tháo đường

Bác sĩ Hạnh nêu một trong những biến chứng hay gặp ở bệnh nhân đái tháo đường lâu năm là các biến chứng thần kinh tự động, biến chứng thần kinh ngoại vi… có thể biểu hiện dưới dạng các bất thường về tiêu hóa, sinh dục (rối loạn cương dương…), dị cảm và mất cảm giác ở đầu ngón chân, tay.

"Rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường bị giảm hoặc mất cảm giác ở bàn chân, dẫn đến không nhận biết được các vết thương ở giai đoạn sớm, làm vết thương lan rộng gây nhiễm trùng và hoại tử ngọn chi, nên phải tháo khớp và cắt cụt chi", bác sĩ Hạnh cho hay.

Theo bác sĩ Hạnh, biến chứng nghiêm trọng gây ra tử vong nhiều nhất ở bệnh nhân đái tháo đường là biến chứng tim mạch như bệnh động mạch vành (nhồi máu cơ tim), bệnh mạch máu não (đột quỵ).

Huyết áp cao, mỡ máu tăng cao, kiểm soát đường huyết kém và nhiều yếu tố nguy cơ khác cộng gộp làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch.

Một số biến chứng khác như tổn thương các mạch máu nhỏ ở cầu thận dẫn đến suy thận. 

Bệnh nhân đái tháo đường nếu không được phát hiện và điều trị theo dõi đúng cách có thể dẫn tới suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo.

Ngoài ra còn có thể gặp các biến chứng mắt, do mức đường máu cao liên tục không kiểm soát tốt là nguyên nhân chính gây ra biến chứng võng mạc.

Bác sĩ Mỹ Hạnh cũng khuyến cáo người dân đã mắc đái tháo đường cần phải đi khám và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tuyệt đối không dùng bất cứ loại thuốc gì không rõ nguồn gốc hoặc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra để kiểm soát đường huyết cần quản lý chế độ ăn và tăng cường vận động thể dục thể thao. Khi có bất cứ vấn đề sức khỏe gì cần phải đi khám sớm.

Gần 70% người đái tháo đường tiêm insulin sai, nhiều người phải cấp cứuGần 70% người đái tháo đường tiêm insulin sai, nhiều người phải cấp cứu

Rất nhiều sai lầm người bệnh đái tháo đường gặp phải khi tiêm insulin dẫn tới tình trạng đường huyết tăng cao, hoặc hạ đường huyết phải nhập viện cấp cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên