24/03/2024 08:45 GMT+7

Chàng trai 9X chế mô hình máy bay chiến đấu Su-35 chạy trên nước

Học đến lớp 8, bằng niềm đam mê, chàng trai 9X ở Kiên Giang đã chế tạo ra nhiều mô hình ghe, tàu và đặc biệt là mô hình máy bay “độc lạ” đi trên mặt nước với tốc độ 70km/h khiến nhiều người thán phục.

Anh Thanh bên mô hình máy bay chiến đấu Su-35 của Nga được anh chế tạo chạy trên sông nước - Ảnh: HOÀNG THANH

Anh Thanh bên mô hình máy bay chiến đấu Su-35 của Nga được anh chế tạo chạy trên sông nước - Ảnh: HOÀNG THANH

Ngày 23-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Mai Hoàng Thanh (27 tuổi, ở xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) cho biết anh chạy ghe và chở thuê đồ cho người dân địa phương. Gắn bó với sông nước, anh đã bắt đầu sáng chế mô hình ghe, tàu có gắn máy động cơ, điều khiển từ xa chơi.

Để chế mô hình máy bay Su-35 "lội nước" thành công, anh Thanh chế tạo phần lườn giống một chiếc tàu (đảm bảo nổi trên nước). Sau đó, anh tính toán thiết kế chiều dài thân máy bay khoảng 7,3m và chiều ngang 4,6m để cân xứng, đảm bảo đưa xuống nước chạy ổn định, không lắc, không bị lật.

Chàng trai 9X chế mô hình máy bay chiến đấu Su-35 chạy trên nước, Sở GTVT nói gì?

Chiếc Su-35 bằng mô hình trên nặng 350kg, nên anh Thanh phải lên TP.HCM mua hai chiếc máy động cơ cũ (máy hiệu Kawasaki, mã lực 650cc) và chân vịt để gắn vào chạy.

"Công đoạn khó nhất khi thiết kế máy bay chiến đấu Su-35 chạy trên nước này là khi tạo mẫu máy bay, mũi máy bay, thân và cánh. Mọi thứ, mọi chi tiết tôi đều nhìn hình ảnh rồi lựa chọn chất liệu phù hợp, tạo khung và đổ nhựa composite làm cho chắc chắn, an toàn.

Chỗ để lái, tôi lựa chọn cổ xe đạp để làm cho vừa với bề rộng và dễ dàng lái dưới nước", anh Thanh nói thêm.

Từ màu sắc đến mẫu mã mô hình chiếc máy bay Su-35 được anh Thanh chế tạo giống y như thật - Ảnh: HOÀNG THANH

Từ màu sắc đến mẫu mã mô hình chiếc máy bay Su-35 được anh Thanh chế tạo giống y như thật - Ảnh: HOÀNG THANH

Để hoàn thành chiếc máy bay chạy trên mặt nước này, anh Thanh phải mất hơn 3 tháng với chi phí làm khoảng 90 triệu đồng. Làm xong, anh đem chiếc máy bay trên ra cửa cống Vàm Rầy (huyện Hòn Đất) chạy thử. Người xem mãn nhãn và thán phục.

Chiếc máy bay lướt sóng với tốc độ 68-70km/h và chạy rất đầm trên mặt nước. "Chiếc Su-35 mô hình chạy trên nước của Thanh rất độc đáo. Mẫu sáng chế này khiến tôi cảm thấy nể thật", ông Nguyễn Văn Sơn - ở xã Bình Sơn - cho hay.

Mô hình máy bay cần có đăng kiểm đăng ký nếu muốn lưu thông

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang cho rằng phương tiện tham gia giao thông đường thủy có động cơ hay không có động cơ thì cũng phải tuân theo quy định của pháp luật.

Sáng chế mô hình là các phương tiện thủy nhỏ chạy trong ruộng, ao thì không cần đăng ký. Còn nếu sáng chế phương tiện thủy chạy trên 30km/h là chạy tốc độ cao thì người điều khiển cần có đầy đủ bằng cấp liên quan, đăng ký hoặc đăng ký đăng kiểm mới đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

"Ủng hộ tinh thần sáng chế, bản quyền, chúng tôi nghĩ khi sáng chế như trường hợp của anh Thanh cũng nên tìm hiểu, liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hoặc các đơn vị liên quan địa phương để được hướng dẫn khi cần thiết", vị lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Kiên Giang nói thêm.

Mô hình máy bay của anh Thanh chạy ở cửa cống Vàm Rầy (huyện Hòn Đất, Kiên Giang)

Mô hình máy bay của anh Thanh chạy ở cửa cống Vàm Rầy (huyện Hòn Đất, Kiên Giang)

Mô hình chiếc máy bay Su-35 có chiều dài 7,3m, ngang 4,6m đảm bảo chạy trên nước ổn định, cân đối và không lắc khi gặp gió thổi ngược

Mô hình chiếc máy bay Su-35 có chiều dài 7,3m, ngang 4,6m đảm bảo chạy trên nước ổn định, cân đối và không lắc khi gặp gió thổi ngược

Anh Thanh biểu diễn cho máy bay Su-35 đảo một vòng tròn trên sông rất đẹp mắt

Anh Thanh biểu diễn cho máy bay Su-35 đảo một vòng tròn trên sông rất đẹp mắt

Ngoài chế máy bay chạy trên nước, anh Thanh còn chế thêm các loại ghe, tàu rất độc đáo

Ngoài chế máy bay chạy trên nước, anh Thanh còn chế thêm các loại ghe, tàu rất độc đáo

Ảnh: HOÀNG THANH

Sinh viên chế tạo sào phơi quần áo tự độngSinh viên chế tạo sào phơi quần áo tự động

Nhận thấy trời mưa, người dân đi làm không thể lấy quần áo vào nên nhóm sinh viên Trường Bách khoa, Trường đại học Cần Thơ đã chế tạo sào phơi đồ tự động có thể thu quần áo vào khi mưa và kéo ra khi trời nắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên