21/01/2024 18:41 GMT+7

Cha mẹ cần tỉnh thức để có thể chạm đến tim con

'Chạm đến tim con - Hành trình trở thành cha mẹ tỉnh thức' là tựa đề quyển sách của thượng tọa Thích Nhật Từ, được Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản.

Thượng tọa Thích Nhật Từ, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc trong buổi tọa đàm ra mắt sách - Ảnh: BTC

Thượng tọa Thích Nhật Từ, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc trong buổi tọa đàm ra mắt sách - Ảnh: BTC

Có thể nói Chạm đến tim con không phải là quyển sách thông thường, mà còn được xem là một quyển sổ tay thực hành thú vị dành cho các bậc làm cha mẹ trong nuôi dạy con.

Nội hàm đạo Phật trong sách chưa đến 5%

Dù quyển sách này được thượng tọa Thích Nhật Từ - phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, trụ trì chùa Giác Ngộ - viết nhưng nội hàm đạo Phật trong sách chưa đến 5%.

Sách mang tính ứng dụng, câu từ gần gũi, đời thường, áp dụng cho tất cả mọi người.

Sách được thiết kế theo hình thức Phật học ứng dụng, áp dụng trong 30 ngày, giúp người đọc xác định từng ngày học phẩm chất gì, kỹ năng nào để hiểu con cái.

Đây là quyển sách đầu tiên trong chuỗi sách mang tính ứng dụng, đánh dấu trách nhiệm của một người thầy, một tu sĩ Phật giáo đối với phật tử.

"Mỗi ngày, chúng ta chỉ cần dành 7 đến 10 phút để đọc một nội dung (từ 1 đến 2 trang sách - PV), nghiền ngẫm, thay đổi trở thành người làm cha mẹ trách nhiệm" - thượng tọa nhấn mạnh.

Sách gồm bốn chương chính, tương ứng với bốn tuần thực hành.

Chương một: Vai trò của cha mẹ dưới góc nhìn của Đạo Phật - Tứ thánh đế; chương hai: Sống cân bằng như lời Phật dạy - Trung đạo; chương ba: Nuôi dạy con theo lộ trình hạnh phúc - Bát chánh đạo; chương bốn: Đồng hành với con trên hành trình trưởng thành.

Ngoài ra, sách còn có nội dung dành cho cha mẹ đơn thân, cha mẹ tái hôn.

Quyển sách sẽ giúp bậc làm cha mẹ trải nghiệm, đánh giá lại bản thân mình. Từ đó, phương pháp giáo dục con trẻ sẽ đạt được kết quả và thành công, hạnh phúc sẽ bền vững.
Thượng tọa Thích Nhật Từ

Cấu trúc mỗi bài tương ứng với mỗi ngày gồm phần lý thuyết được trình bày ngắn gọn, lời lẽ đơn giản. Phần còn lại là góc suy ngẫm và nhật ký thực hành.

Thượng tọa nhấn mạnh trong sách có hơn 100 câu gợi ý, hơn 220 câu hỏi. Bậc làm cha mẹ sẽ trải qua 30 ngày nghiền ngẫm, kiếm được giải pháp, ứng dụng lời Phật dạy vào thực tiễn.

Đây cũng là hình thức sách giúp cho người đọc không cảm thấy nhàm chán.

"Chạm đến tim con" có nhiều thông tin thú vị - Ảnh: BTC

"Chạm đến tim con" có nhiều thông tin thú vị - Ảnh: BTC

Chạm đến tim con là "bảo bối" cho những người làm cha mẹ

"Trải qua 22 năm làm trụ trì chùa Giác Ngộ, tôi có cơ hội lắng nghe rất nhiều nỗi niềm từ các người mẹ và thỉnh thoảng từ những người cha.

Có những người mẹ khổ đau khi con phạm tội ở tù, có người mẹ mang nỗi đau cùng cực khi con nghiện ma túy. Cũng có những người mẹ khổ đau khi con lêu lổng ăn chơi.

Lắng nghe những tâm tình này, tôi rút ra những nguyên lý Đức Phật đã dạy, để tìm ra giải pháp thực hành, hoàn thành quyển sách" - thượng tọa Thích Nhật Từ nói.

Việc kết nối, đi vào tim con là điều mà cha mẹ luôn làm dẫu con cái ở bất kỳ tuổi nào. Vì thế, những chia sẻ trong sách không giới hạn cho con ở độ tuổi nào.

Tuy nhiên, theo thượng tọa, việc cha mẹ quan tâm đến con trong độ tuổi từ mẫu giáo đến lớp 12 quan trọng vì đây là giai đoạn định hình cho con về tính kỷ luật cao, phẩm chất đạo đức.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc hát ca khúc về gia đình tặng phật tử - Ảnh: BTC

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc hát ca khúc về gia đình tặng phật tử - Ảnh: BTC

Tham dự buổi ra mắt sách, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cho rằng đây là một quyển sách quý, là một "bảo bối" cho anh và nhiều người đang làm cha mẹ.

Bà Ngô Thị Thanh Mai - nguyên giảng viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội - nói cha mẹ hạnh phúc thì việc giáo dục con em sẽ đúng cách, con trẻ sẽ hạnh phúc và bình an. Quyển sách này giúp cha mẹ kết nối với con cái.

Cho rằng sách Dạy con trong hoang mang bị làm giả, công ty sách ‘tuyệt vọng’Cho rằng sách Dạy con trong hoang mang bị làm giả, công ty sách ‘tuyệt vọng’

Sách Dạy con trong hoang mang của tác giả Lê Nguyên Phương, do Anbooks phát hành lần đầu tiên vào năm 2017.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên