12/06/2023 19:48 GMT+7

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt được toàn bộ 10 người Việt bỏ trốn

Đến cuối ngày 12-6, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt được toàn bộ 10 người Việt bỏ trốn trong thời gian đợi thẩm vấn về tội danh đánh bạc.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt được toàn bộ 10 người Việt bỏ trốn - Ảnh 1.

Hai người Việt Nam đến đầu thú tại Sở cảnh sát quận Gwangsan, thành phố Gwangju trong ngày 12-6, sau một ngày lẩn trốn - Ảnh: YONHAP

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Sở cảnh sát quận Gwangsan, thành phố Gwangju cho biết đến ngày 12-6, họ đã bắt giữ toàn bộ 10 người Việt Nam bỏ trốn.

Đặc biệt, một số người bỏ trốn đã “mượn tạm” danh tính của những người Việt là lao động cư trú hợp pháp khiến cảnh sát địa phương "bắt nhầm" một số người vô tội.

Trong đó, 7 người tự đến đồn cảnh sát và Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Gwangju để đầu thú, 3 người còn lại bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn trong Khu công nghiệp thành phố Gwangju và nhà người quen.

Ngay sau khi 10 người này bỏ trốn, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng xác định danh tính của những người này và động viên họ tự ra đầu thú thông qua một ứng dụng tin nhắn.

Ngoài ra, khác với những thông tin ban đầu, cả 10 người bỏ trốn đều là những lao động cư trú bất hợp pháp. Sau khi vụ án được xử lý, cả 10 người này đều sẽ bị cưỡng chế trục xuất về nước.

Có lẽ vì lo sợ sẽ bị phát hiện và trục xuất về nước, 10 người đã liều lĩnh bỏ trốn ra khỏi sở cảnh sát địa phương thông qua một ô cửa sổ chỉ rộng 90cm, cao 20cm và có thể mở ra một góc khoảng 15 độ.

Tuy nhiên, dưới áp lực tâm lý và sự thuyết phục từ phía cảnh sát cũng như những người xung quanh, một số người đã tìm đến cơ quan chức năng để đầu thú.

Sở cảnh sát quận Gwangsan cũng tiến hành điều tra tách biệt hai tội danh đánh bạc và bỏ trốn của nhóm lao động Việt Nam này. Hồ sơ vụ án đã được cảnh sát quận Gwangju chuyển giao lên cơ quan công tố địa phương.

Cảnh sát quận Gwangsan sẽ tiếp tục phân tích chặt chẽ toàn bộ vụ bỏ trốn ly kỳ này, đồng thời khiển trách người chịu trách nhiệm vụ việc.

Cảnh sát đang lên kế hoạch đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn, lắp đặt thêm các thanh chắn tất cả cửa sổ của sở cảnh sát và tăng cường hoạt động quản lý, giám sát nghi phạm.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt được toàn bộ 10 người Việt bỏ trốn - Ảnh 2.

Những "con bạc" người Việt chạy trốn với đôi chân trần bị camera an ninh khu vực ghi lại - Ảnh: YONHAP

Trước đó, khoảng 3h sáng (giờ địa phương) ngày 11-6, cảnh sát phường Wolgok thuộc quận Gwangsan, thành phố Gwangju đã bắt giữ 23 người Việt Nam với tội danh đánh bạc.

Cụ thể, nhóm người Việt Nam này tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa với số tiền cược khoảng 15 triệu won (11,6 nghìn USD) vào đêm 10-6.

Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện 10 người trong số các nghi phạm của vụ đánh bạc đã tẩu thoát thông qua một ô cửa sổ nhỏ trong thời gian đợi thẩm vấn.

Cảnh sát địa phương cho biết cả 10 người bỏ trốn đều có vóc dáng nhỏ nhắn và đi chân trần nên đã có thể dễ dàng tẩu thoát thông qua ô cửa sổ tưởng chừng "một con mèo cũng khó có thể chui vừa".

Đặc biệt, 13 người còn lại tỏ thái độ không hợp tác với cảnh sát, cũng như liên tục nói rằng họ không biết gì về những người bỏ trốn.

10 người Việt trốn khỏi đồn cảnh sát Hàn Quốc qua ô cửa sổ nhỏ10 người Việt trốn khỏi đồn cảnh sát Hàn Quốc qua ô cửa sổ nhỏ

10 người Việt chờ thẩm vấn về tội danh đánh bạc đã trốn khỏi đồn cảnh sát qua ô cửa sổ nhỏ đến mức "một con mèo cũng khó có thể chui qua".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên