23/02/2024 15:03 GMT+7

Cảnh cáo giám đốc công ty lâm nghiệp vì để phá rừng, gây thiệt hại hơn 200m³ gỗ

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H'de tại tỉnh Gia Lai đã bị cảnh cáo về mặt đảng, do để xảy ra 4 vụ phá rừng với thiệt hại hơn 200m³ gỗ.

Cây rừng tự nhiên trong lâm trường của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H'de quản lý bị cưa hạ trái phép - Ảnh: H.C.Đ.

Cây rừng tự nhiên trong lâm trường của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H'de quản lý bị cưa hạ trái phép - Ảnh: H.C.Đ.

Ngày 23-2, một lãnh đạo Huyện ủy Kông Chro (tỉnh Gia Lai) xác nhận vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Văn Thủy - bí thư chi bộ, chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H'de - do để xảy ra các vụ phá rừng, gây thiệt hại lớn.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kông Chro kiểm tra chi bộ Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H'de nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận kiểm tra xác định cấp ủy chi bộ công ty cùng một số đảng viên trong chi bộ không thực hiện đúng, đủ chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực thi nhiệm vụ; buông lỏng, thiếu tuần tra, kiểm soát khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Điều đó dẫn đến 4 vụ phá rừng trong năm 2022 và 9 tháng năm 2023, gây thiệt hại 218,654m3 gỗ các loại, định giá hơn 2 tỉ đồng.

Huyện ủy Kông Chro xác định những vi phạm trên của chi bộ Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H'de đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín của chi bộ công ty; gây dư luận bức xúc, bất bình trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, gây thất thoát lớn nguồn tài nguyên.

Cá nhân ông Lê Văn Thủy đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát; việc lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế, hiệu quả công việc thấp; để một số đảng viên và nhân viên quản lý bảo vệ rừng của công ty không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra các vụ phá rừng gây thiệt hại lớn như đã nêu.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro đã khởi tố và bắt tạm giam một nhân viên quản lý bảo vệ rừng của công ty để điều tra.

Đáng nói là trong đó có vụ việc cấp dưới báo cáo phát hiện phá rừng nhưng ông Thủy không báo cáo cấp trên.

Điều tra, xử lý nhóm 30 người phá rừng vùng biên giới tỉnh Gia Lai đêm 30 TếtĐiều tra, xử lý nhóm 30 người phá rừng vùng biên giới tỉnh Gia Lai đêm 30 Tết

Cơ quan điều tra huyện Chư Prông (Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, điều tra để xử lý nhóm 30 người phá rừng đêm 30 Tết tại khu vực rừng biên giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên