03/11/2023 08:42 GMT+7

Cần mở ngay các lối thoát nước nhanh ra biển để chống ngập cho Đà Nẵng

Ngày 2-11 HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp tiếp thu ý kiến các nhà khoa học nhằm cấp bách tìm giải pháp chống ngập sau hai năm nối tiếp xảy ra ngập nặng ở đô thị này.

Khu dân cư ven kênh Đa Cô, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cứ mưa là ngập nước - Ảnh: T.B.D

Khu dân cư ven kênh Đa Cô, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cứ mưa là ngập nước - Ảnh: T.B.D

Đã đến lúc cần tính tới việc bơm để tăng thoát nước cho thành phố bởi bối cảnh triều cường, nước biển dâng hiện nay đã cho thấy tiêu thoát bằng cao độ dòng chảy tự nhiên đã lỗi thời.

Ông Nguyễn Thành Tiến (trưởng Ban đô thị HĐND TP Đà Nẵng)

Tuổi Trẻ ghi nhận các ý kiến giải pháp cho thực trạng này.

TS Tô Thúy Nga (Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng):

Lợi dụng địa hình thoát nước tự nhiên

Lợi thế của đô thị Đà Nẵng là gần biển, có nhiều sông, địa hình tương đối dốc. Tuy nhiên hệ thống giao thông hiện nay làm thay đổi quy luật phân phối lượng nước của Đà Nẵng. Những đợt mưa ngập của Đà Nẵng từ năm 2018 đến nay không phải do lũ dâng lên mà do mưa kéo dài gây ngập úng.

Việc tính toán năng lực thoát ngập chỉ lấy một con số tương đối để áp dụng cho toàn Đà Nẵng mà không phân ra từng khu vực cụ thể. Quy chuẩn thoát nước vẫn theo tiêu chuẩn cũ, chỉ tính với lượng mưa 40-50mm thì sẽ không giải quyết được vấn đề.

Muốn hệ thống thoát nước Đà Nẵng thông suốt thì phải tìm đường cho nó thoát, phải tính toán kết hợp giữa bài toán thủy lực, thủy văn kết hợp với địa hình, các cống phải đủ độ dốc.

TS Lê Hùng (Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng):

Chủ động ứng phó

Một trong những nguyên nhân gây ngập Đà Nẵng thời gian qua là việc quá nhiều tuyến đường giao thông tạo thành các tuyến đê ngăn đường tiêu thoát của nước.

Không nên làm các dự án phía thượng nguồn, căn cơ nhất là cần mở thêm các lối thoát nước ra biển. Ví dụ như khu vực Liên Chiểu, cả khu vực rộng lớn nhưng chỉ dẫn thoát dọc kênh Đa Cô rồi chạy lòng vòng xuống kênh Phú Lộc. Trong khi đó nhiều cầu dọc kênh Đa Cô khẩu độ nhỏ, gây tắc nghẽn thường xuyên. Chỉ cần mở thêm một lối thoát ra biển thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết, vừa rẻ tiền vừa hiệu quả.

Đà Nẵng cần tập huấn, phổ biến cho từng hộ dân tải các phần mềm dự báo thời tiết. Hiện nay các app này dự báo rất chính xác, chi tiết, người dân có thể theo dõi lượng mưa, mây, thời điểm mưa kết thúc... để từ đó chủ động ứng phó. Bên cạnh đó cũng cần xây dựng bản đồ ngập, thông tin cảnh báo thiên tai, khu vực các đường ngập để người dân biết. PV

Cần xử lý đồng bộ nhiều vấn đề

Ông Nguyễn Văn Chung, nguyên phó viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP Đà Nẵng, nhận định rằng mưa như ở Đà Nẵng là mưa kỷ lục, không hạ tầng nào chịu nổi.

Hệ thống thoát nước đô thị ở Đà Nẵng không tệ, nhưng một số công trình thoát nước xây mới lại xử lý chưa phù hợp. Nguyên nhân lớn nhất là bề mặt phủ của TP Đà Nẵng quá nhiều bê tông trong khi hồ chứa nước lại quá ít.

Ông Trần Viết Dũng, trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho rằng hệ thống thoát nước của Đà Nẵng hiện nay tương đối phù hợp. Tuy nhiên tình trạng ngập như vừa qua là có nhiều nguyên nhân từ các khớp nối, các vấn đề phát sinh trong toàn hệ thống.

Ví dụ cống Yên Thế, Bắc Sơn trong tư vấn thì có làm hồ điều tiết, nhưng thực tế hiện nay thì không có. Sân bay Đà Nẵng cũng vậy. Các trạm bơm hiện nay có cao trình không phù hợp dẫn đến khả năng thoát nước kém.

Đà Nẵng khẳng định có giải pháp căn cơ giải quyết ngập lụt đô thịĐà Nẵng khẳng định có giải pháp căn cơ giải quyết ngập lụt đô thị

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết thành phố đang triển khai giải pháp để giải quyết căn cơ vấn đề ngập lụt đô thị.

PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên