13/07/2023 10:15 GMT+7

Cận cảnh Wagner bàn giao hàng ngàn vũ khí cho quân đội Nga

Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố đoạn phim về việc tập đoàn lính đánh thuê Wagner bàn giao các thiết bị quân sự cho quân đội Nga.

Một quan chức quân đội Nga kiểm tra vũ khí bàn giao từ Tập đoàn Wagner - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA/TELEGRAM

Một quan chức quân đội Nga kiểm tra vũ khí bàn giao từ Tập đoàn Wagner - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA/TELEGRAM

Bàn giao 2.000 vũ khí, thiết bị quân sự

Báo Izvestia dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 12-7 cho biết Wagner đang hoàn tất chuyển giao toàn bộ hơn 2.000 vũ khí và thiết bị quân sự cho lực lượng vũ trang Nga.

Trong đó có hàng trăm loại vũ khí hạng nặng, hệ thống pháo và tên lửa phòng không, hệ thống pháo tự hành, súng chống tăng, hệ thống súng cối, máy kéo bọc thép đa năng, xe bọc thép chở quân, cũng như các phương tiện quân sự khác.

Đoạn phim dài hơn 1 phút 20 giây cho thấy cận cảnh nhiều loại vũ khí như súng cối tự động 2B9, súng cối tự hành 2S4 và 2S9, xe tăng T-90A và T-90M và MT-LB, các xe tải, đạn, mìn và súng trường...

Ngoài ra, hơn 2.500 tấn đạn dược và khoảng 20.000 vũ khí cỡ nhỏ khác cũng sẽ được bàn giao lại cho phía lực lượng vũ trang Nga.

Cũng theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong số các khí tài được chuyển giao, có hàng chục thiết bị quân sự vẫn chưa từng được sử dụng.

Toàn bộ các vũ khí và thiết bị quân sự trên đều sẽ được Bộ Quốc phòng Nga chuyển đến các đơn vị sửa chữa và phục hồi để tiến hành bảo dưỡng, chuẩn bị cho các mục đích sử dụng khác.

Video mô tả việc giải giáp vũ khí, thiết bị quân sự của Wagner  - Nguồn: TWITTER

Dấu hiệu rút lui khỏi Ukraine 

Đáng chú ý, kho vũ khí bị tịch thu còn có xe tăng T-90, một trong những loại xe tăng tốt nhất thế giới. 

"Các thiết bị bánh xích hạng nặng, các đơn vị pháo tự hành công suất cao và xe tăng đang được vận chuyển đến các căn cứ dã chiến bằng máy kéo có bánh để tránh làm hư hại các con đường trải nhựa. Các phương tiện có bánh sẽ tự di chuyển" - Bộ Quốc phòng Nga thông tin. 

Tương lai của Tập đoàn Wagner vẫn chưa chắc chắn kể từ cuộc binh biến ngắn ngủi chống lại Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, hiện tại quân đội Nga đang thực hiện việc giải giáp tổ chức lính đánh thuê tư nhân này, đồng thời tịch thu vũ khí, đạn dược và các thiết bị kỹ thuật khác.

Theo Hãng tin Reuters, việc Wagner bàn giao lại toàn bộ khí tài cho Nga là một dấu hiệu cho thấy tập đoàn lính đánh thuê này đang rút lui khỏi các hoạt động chiến đấu ở Ukraine.

Hồi đầu tháng 7-2023, ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner Prigozhin đã được hoàn trả số tài sản khoảng 10 tỉ rúp (hơn 110 triệu USD) mà phía Nga đã tịch thu trong cuộc nổi loạn ngày 24-6.

Hé lộ cuộc gặp 3 tiếng giữa ông Putin và trùm Wagner sau nổi loạnHé lộ cuộc gặp 3 tiếng giữa ông Putin và trùm Wagner sau nổi loạn

35 người, trong đó có ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin, đã được mời đến cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo Điện Kremlin ngày 10-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên