24/08/2023 11:34 GMT+7

Cấm bán vé số online từ hôm nay, người bán và đại lý đều lo

Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam yêu cầu đại lý, người bán vé số dạo không được lên mạng bán vé số do vi phạm quy định.

Thông báo của một đại lý vé số yêu cầu không được bán vé số online kể từ ngày 24-8 - Ảnh: C.T.

Thông báo của một đại lý vé số yêu cầu không được bán vé số online kể từ ngày 24-8 - Ảnh: C.T.

Nhiều đại lý vé số tại miền Tây đã gửi thông báo đến các đại lý cấp dưới yêu cầu kể từ hôm nay (24-8), đại lý vé số, người bán dạo không được bán vé số online.

Người bán lo lắng

Bà Trần Thị Thủy (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) có thâm niên bán vé số dạo gần chục năm nay đã chuyển sang bán vé số online song song với đi bán dạo hơn một năm qua.

“Buổi chiều nhận số tôi chia ra những đầu số đẹp và chụp hình tất cả để đăng trên Zalo bán. Ai mua thì đến sáng hôm sau tôi đi giao. Bán kiểu này nếu có ai mua là thường mua nhiều, mỗi lần có khi hơn chục tờ. Giờ nghe nói không cho bán vé số online tôi lo lắm, nếu bán truyền thống thì giờ tôi đi không được xa, bán không được nhiều”, bà Thủy tâm sự.

Giống như bà Thủy, ông T. (một đại lý vé số cấp 3) đã bán vé số online được vài tháng nay. Ông T. lập một tài khoản trên mạng xã hội để rao bán các đầu số đẹp.

Cấm bán vé số online từ ngày 24-8, vì sao?

“Người bán vé số dạo thường thích các đầu số đẹp để dễ bán, các đầu số Thần Tài là hút nhất. Những hôm có được các đầu số đẹp là tôi bán online số lượng còn nhiều hơn bán trực tiếp. Tuy nhiên, không hiểu sao văn bản quy định không được bán online nên tôi cũng cảm thấy lo lắng. Rồi đây cấm bán online chắc sẽ giảm lượng bán được hằng ngày”, ông T. nói.

Chủ một đại lý vé số tại Cần Thơ cho biết ít nhất ông đã được nhắc nhở hai lần là không được bán vé số online nữa, nếu vi phạm sẽ bị công ty xử lý.

Chủ đại lý vé số cấp 1 tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũng cho hay thực hiện theo nghị quyết 68 của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, ông đã không còn bán vé số online nữa. 

Đồng thời ông cũng đã gửi thông báo đến đại lý cấp 2, cấp 3 và người bán dạo lấy vé của đại lý không được bán vé số với hình thức online như: Facebook, Zalo, TikTok, website và các hình thức bán hàng online khác từ ngày 24-8.

Lo tranh chấp khi trúng số

Theo Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, hiện nay có một số cá nhân sử dụng mạng xã hội để bán vé số, thanh toán qua ứng dụng công nghệ, vé người bán giữ hộ, khi trúng thưởng mới giao vé hoặc thanh toán tiền trúng thưởng.

Phương thức phân phối này vi phạm quy định của thông tư 75 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số. Do đó, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam yêu cầu các công ty thành viên khắc phục các vi phạm trên.

Tuy nhiên chủ một đại lý vé số tại tỉnh Hậu Giang cho rằng đại lý bán online là chữa cháy những cô chú bị bệnh đột ngột, hoặc nhà có hữu sự và khi mưa gió bạn hàng nghỉ nhiều. Trong khi hiện giờ, mọi thứ đều được phép bán online, qua Internet thì vé số lại không.

“Có những lúc mưa hay một lý do nào đó mà người chơi vé số không ra ngoài được họ có thể ngồi văn phòng mua cũng được. Mua online ở đâu mà họ có lòng tin thì họ sẽ mua”, ông này nói và cho biết thông tư 75 của Bộ Tài chính ban hành năm 2013 đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Đại lý vé số thường chụp hình vé số rồi đăng trên Zalo để bán - Ảnh: H.G.

Đại lý vé số thường chụp hình vé số rồi đăng trên Zalo để bán - Ảnh: H.G.

Ông Lê Thanh Hải - chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau - cho biết vé số truyền thống được quy định bởi các văn bản của Bộ Tài chính. Việc cấm bán online là theo quy định bởi nếu để tình trạng này phát sinh nhiều sẽ dẫn đến những hệ lụy khác. "Chúng tôi đã có thông báo gửi đến các đại lý và sẽ tăng cường kiểm tra vấn đề này. Đại lý nào vi phạm sẽ xử lý theo quy định", ông Hải nói.

Giả sử như cho bán vé số online thì người bán sẽ tận dụng mối quan hệ, lòng tin với nhau để bán. Thậm chí có thể 1 tờ vé số chụp hình đăng lên mạng người bán có thể bán được cho vài người.

“Nếu trúng giải nhỏ, người bán có thể xuất tiền túi để trả cho người mua. Lúc này người bán vé số sẽ vi phạm pháp luật, trở thành tổ chức đánh bạc. Và nếu người bán có đủ vốn đổi vé trúng thì họ trở thành công ty vé số nhỏ. Nếu trúng đặc biệt, người bán bỏ trốn thì sẽ phát sinh thêm vấn đề pháp lý, tranh chấp không đáng có”, ông Hải giải thích thêm.

Giám đốc một công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam (đề nghị giấu tên) cho biết trên địa bàn vừa có một vài trường hợp bán vé số dạo và đại lý cấp 3 đăng Zalo để giới thiệu những đầu số đẹp, liền bị Bộ Tài chính tuýt còi công ty.

“Do nhiều lý do nên Bộ Tài chính không cho bán vé số truyền thống online. Nơi nào xảy ra tình trạng này, công ty trên địa bàn đó phải chịu trách nhiệm”, vị này nói.

Người bán dạo vẫn phải ôm vé số ếNgười bán dạo vẫn phải ôm vé số ế

Sau hơn 2 tuần kể từ khi nghị quyết số 68 được Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam ban hành, trong đó yêu cầu các công ty thành viên và đại lý phải nhận lại vé số ế, nhiều người bán vé số dạo cho biết vẫn chưa được trả lại vé.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên