12/11/2023 14:39 GMT+7

Buôn bán ế ẩm, tiểu thương chợ nghĩ ra đủ trò giết thời gian

Dù đã bước vào mùa cao điểm chuẩn bị hàng Tết, nhưng tình trạng ế ẩm tại chợ sỉ lẫn chợ lẻ vẫn kéo dài, cảnh đóng sạp, đìu hiu, vắng khách chưa chấm dứt. Tiểu thương phải nghĩ ra đủ cách nhằm 'giết thời gian', cho đỡ buồn.

Chợ Bình Tây (quận 6) vào ngày cuối tuần vắng bóng khách mua - Ảnh: NHẬT XUÂN

Chợ Bình Tây (quận 6) vào ngày cuối tuần vắng bóng khách mua - Ảnh: NHẬT XUÂN

Trước dịch COVID-19, thời điểm này trong năm là mùa làm ăn của các chợ tại TP.HCM. Đơn hàng sỉ lẻ khắp nơi đổ về, tiểu thương làm cả ngày không hết việc. Vậy mà nay nhiều chợ rơi vào cảnh đìu hiu, khách hàng vắng bóng.

Ghi nhận tại một số chợ sỉ và chợ lẻ lớn tại TPHCM như chợ An Đông (quận 5), Bình Tây (quận 6), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh),... tình trạng tiểu thương bỏ sạp vì thua lỗ vẫn tiếp diễn từ thời dịch, người bán nhiều hơn người mua.

Dạo một vòng quanh chợ, tiểu thương không ngồi lướt điện thoại thì ngủ gật, nhổ tóc bạc cho nhau. Nhiều người hài hước đùa dạo gần đây họ có thêm cách "giết thời gian" mới như hát loa kẹo kéo, chơi bài, thêu thùa, làm móng...

Tỉ lệ bỏ sạp vì ế ẩm tại các chợ vẫn còn cao, kéo dài kể từ thời dịch - Ảnh: NHẬT XUÂN

Tỉ lệ bỏ sạp vì ế ẩm tại các chợ vẫn còn cao, kéo dài kể từ thời dịch - Ảnh: NHẬT XUÂN

Nhiều tiểu thương tại chợ cho rằng việc ế ẩm phần nào được dự báo trước do kinh tế khó khăn và xu hướng tiêu dùng thay đổi, nhiều người dân thích mua sắm online.

Khi được hỏi về kỳ vọng sức mua cuối năm nay, nhiều tiểu thương cười trừ lắc đầu nói: "Chắc năm nay chẳng có Tết".

Âm thanh chủ đạo tại các chợ sỉ không còn là tiếng sột soạt gói hàng, tiếng trao đổi trả giá mà là âm thanh phát ra từ những chiếc smart phone - ẢNH: NHẬT XUÂN

Âm thanh chủ đạo tại các chợ sỉ không còn là tiếng sột soạt gói hàng, tiếng trao đổi trả giá mà là âm thanh phát ra từ những chiếc smart phone - ẢNH: NHẬT XUÂN

Phim bộ dài tập, ca nhạc, chương trình bóng đá, review phim là các chương trình được tiểu thương yêu thích. Một tiểu thương tại chợ Bình Tây nói "mỗi ngày phải sạc điện thoại tới 2-3 lần" - Ảnh: NHẬT XUÂN

Phim bộ dài tập, ca nhạc, chương trình bóng đá, review phim là các chương trình được tiểu thương yêu thích. Một tiểu thương tại chợ Bình Tây nói "mỗi ngày phải sạc điện thoại tới 2-3 lần" - Ảnh: NHẬT XUÂN

Chẳng còn cảnh nhộn nhịp những tháng cao điểm chuẩn bị hàng tết, tiểu thương thảnh thơi ngồi nhổ tóc sâu, tám chuyện - Ảnh: NHẬT XUÂN

Chẳng còn cảnh nhộn nhịp những tháng cao điểm chuẩn bị hàng tết, tiểu thương thảnh thơi ngồi nhổ tóc sâu, tám chuyện - Ảnh: NHẬT XUÂN

Một số tiểu thương lớn tuổi chọn thêu thùa, móc len "giết thời gian" lành mạnh - Ảnh: NHẬT XUÂN

Một số tiểu thương lớn tuổi chọn thêu thùa, móc len "giết thời gian" lành mạnh - Ảnh: NHẬT XUÂN

Chợ cuối năm đìu hiu, tiểu thương ngồi lo "Tết khó sống"Chợ cuối năm đìu hiu, tiểu thương ngồi lo 'Tết khó sống'

Thời điểm này hồi trước dịch là mùa làm ăn của các chợ tại TP.HCM, đơn hàng sỉ lẻ khắp nơi đổ về, tiểu thương làm cả ngày không hết việc. Vậy mà nay nhiều chợ rơi vào cảnh đìu hiu, khách hàng vắng bóng, người bán nhiều hơn người mua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên