08/12/2016 18:35 GMT+7

​Bình Định: 9 ngày lũ, 14 người chết

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Theo báo cáo nhanh cuối giờ chiều 8-12 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, trong ngày có ba người chết do lũ và phát hiện một thi thể nạn nhân chết do lũ trước đó.

Đến chiều 8-12, nhiều khu vực ở huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) còn ngập, người dân phải “tăng bo” bằng xe tải để qua các tràn ngập lũ - Ảnh: DUY THANH
Đến chiều 8-12, nhiều khu vực ở huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) còn ngập, người dân phải “tăng bo” bằng xe tải để qua các tràn ngập lũ - Ảnh: DUY THANH

Cụ thể, lúc 7g sáng, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (40 tuổi, ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ) bị lốc xoáy cuốn lật ghe, tử vong.

Khoảng 9g cùng ngày, hai em Trần Đức Thắng, Đào Minh Tài (cùng 13 tuổi, ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) đi học về qua tràn Thuận Thái thì bị lũ cuốn. Thi thể hai em được tìm thấy vào trưa cùng ngày.

Ngoài ra, trong buổi sáng 8-12, người dân ở xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) phát hiện một thi thể và được các cơ quan chức năng xác định đó là chị Nguyễn Thị Phúc (24 tuổi, ở xã Phước Thắng thuộc huyện này), bị mất tích khi qua tràn Tư Cung bị nước lũ cuốn trước đó vài ngày.

Tính trong đợt lũ từ ngày 30-11 đến 8-12, ở tỉnh Bình Định đã có 14 người chết. Trước đó, trong đợt lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11-2016, Bình Định có hai người chết.

Đến chiều 8-12, lũ đang rút chậm ở Bình Định, nhiều xã vẫn còn ngập lụt, chia cắt.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên