21/03/2024 08:59 GMT+7

Bị tố 'ăn vạ', người bán hàng rong trên phố cổ Hà Nội khai gì?

Liên quan tới clip nam thanh niên tố một người bán hàng rong trên phố Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) Hà Nội 'ăn vạ', đi theo nhóm mình đòi trả tiền dù họ chưa hề mua hàng, người bán hàng rong khai gì với công an?

Bà Y. trước trụ sở công an phường - Ảnh: Công an cung cấp

Bà Y. trước trụ sở công an phường - Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan tới phản ánh của Tuổi Trẻ Online về clip nam thanh niên tố một người bán hàng rong trên phố Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) "ăn vạ", đi theo nhóm mình đòi trả tiền dù họ chưa hề mua hàng, sáng 21-3, lực lượng chức năng đã có phản hồi.

Công an phường thông tin vụ du khách quay clip tố người bán hàng rong 'ăn vạ'

Lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) cho biết sau phản ánh của báo Tuổi Trẻ, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Qua xác minh, Công an phường Tràng Tiền xác định vụ việc trên xảy ra vào khoảng 20h ngày 19-3 tại ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài. Người bán hàng rong trong clip bị tố tên N.T.Y. (sinh năm 1969, tại huyện Thanh Trì) cũng đã được mời về trụ sở công an phường để làm việc.

Tại đây, bà Y. cho biết vào thời điểm tối 19-3 có bán hoa quả cho 5-6 nam nữ với giá 80.000 đồng. Tuy nhiên, khi đang thanh toán thì xe Công an phường đến nên bà hoảng sợ bỏ chạy và chưa kịp thu tiền. Khi quay lại, bà nhìn thấy một nhóm thanh niên đang đi trên phố Hàng Khay. Cho rằng nhóm bạn trẻ này có thể vừa mua hàng của mình, bà Y. đã đi theo và đề nghị thanh toán.

Thấy vậy, nhóm thanh niên trên lấy điện thoại ra quay và khẳng định chưa hề mua hàng. Bà Y. cho biết khi biết mình nhầm lẫn thì không đi theo đòi tiền nữa.

Lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền cho biết thêm hiện đơn vị chưa xác minh được nhóm thanh niên đăng tải clip trên mạng để đổi chứng lời khai của bà Y..

"Trước mắt, công an phường sẽ xử phạt lỗi bán hàng rong trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè đối với bà Y. với mức phạt 100.000 - 200.000 đồng" - vị lãnh đạo trên nói.

Trước đó, tối 20-3, Tuổi Trẻ Online đưa tin việc mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nam thanh niên nói giọng miền Nam tố một người bán hàng rong trên khu vực phố Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi theo ăn vạ, đòi nhóm bạn trẻ này trả tiền kem dù họ chưa hề mua hàng.

Cụ thể, theo nội dung clip, nhóm sáu bạn đang đứng chụp hình trên phố, không có bất kỳ hoạt động mua bán gì thì bất ngờ bị người bán hàng la làng, vu khống đã mua đồ mà không trả tiền.

Dù nhóm bạn trẻ này bỏ đi, người bán hàng rong trên vẫn đi theo đòi họ trả tiền. Nhóm du khách liên tục nói họ chưa hề mua, nhưng người bán hàng rong vẫn khăng khăng nhóm này đã "mua rồi".

Lúc này, nam thanh niên nói: "Tụi con chưa hề mua hàng luôn, tụi con rất thích Hà Nội, cô làm vậy là ảnh hưởng tới Hà Nội, làm xấu mặt người Hà Nội".

Sau đó, khi nhìn thấy nhóm bạn trẻ trên đang cầm camera quay lại cảnh mình đòi tiền, người bán hàng rong liền đổi thái độ và nói: "Cô nhầm".

Clip trên sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ thất vọng với hành động của người bán hàng rong.

Liên quan tới sự việc, tối cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết quận sẽ vào cuộc xác minh.

"Chúng tôi sẽ chuyển clip cho Công an quận để vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm theo quy định nếu xác định sự việc trên là đúng sự thật" - vị lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm nói.

Quận Hoàn Kiếm xác minh clip tố người bán hàng rong đòi tiền khách chưa mua hàngQuận Hoàn Kiếm xác minh clip tố người bán hàng rong đòi tiền khách chưa mua hàng

Nam thanh niên tố một người bán hàng rong trên phố cổ Hà Nội 'ăn vạ', đi theo nhóm mình đòi trả tiền dù họ chưa hề mua hàng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên