09/02/2024 21:39 GMT+7

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Chiều tối 9-2, đoàn đại biểu do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại buổi thăm, chúc tết Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: H.L

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại buổi thăm, chúc tết Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: H.L

Tại buổi gặp gỡ này, ông Nguyễn Tri Thức - giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết đến 12h trưa ngày 30 Tết, Bệnh viện Chợ Rẫy còn gần 900 bệnh nhân nằm cấp cứu và điều trị. 

Bệnh viện đã lên kế hoạch trực cấp cứu và chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc phục vụ công tác điều trị và cấp cứu, có phương án dự phòng thuốc khi lượng bệnh nhân tăng đột biến.

Về trang thiết bị y tế, bệnh viện đã kiểm tra tình trạng trang thiết bị tại các khoa trọng điểm như cấp cứu, hồi sức cấp cứu... đảm bảo thiết bị ổn định bao gồm cả thiết bị dự phòng.

Dịp Tết này, bệnh viện đã tặng quà cho 1.000 trường hợp, triển khai đường hoa xuân, tổ chức các gian hàng 0 đồng, chụp hình tặng người bệnh. Đặc biệt, Bếp yêu thương của Chợ Rẫy (mỗi ngày phục vụ khoảng 6.000 suất ăn) sẽ hoạt động xuyên Tết.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng trong những ngày Tết, nhân viên y tế chịu nhiều vất vả để chăm sóc bệnh nhân, đó là sứ mệnh, là trách nhiệm thiêng liêng. 

Khi người dân vui chơi, nhân viên y tế phải chăm lo sức khỏe cho bệnh nhân, khâu chuẩn bị này không được chủ quan. Đặc biệt phải luôn tính những phương án khi có các trường hợp không may xảy ra để bảo vệ người dân vui Tết an toàn.

Theo Bí thư Thành ủy, năm 2023, Bệnh viện Chợ Rẫy có nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới, được người dân thừa nhận, góp phần phục vụ không chỉ chuyên môn mà còn ở những vấn đề khác.

Về vấn đề máy móc, kỹ thuật, trang thiết bị, ông Nên đề nghị bệnh viện xử lý nhanh nhất có thể, khi máy móc trục trặc, ngưng hoạt động ảnh hưởng đến bệnh nhân, phải báo cáo khẩn cấp, để thiệt thòi cho bệnh nhân là không thể chấp nhận được.

“Quốc hội giao cho TP.HCM cơ chế đặc thù, cái gì khẩn cấp, vì con người thì chúng ta làm. Dù là một kỹ thuật rất nhỏ nhưng ảnh hưởng đến bệnh nhân, chúng tôi sẽ quyết định việc mua sắm ngay để khắc phục" - ông Nên nói.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí QuảngBí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Chiều 4-2, đoàn đại biểu TP.HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên